Thế Giới

Trung Quốc: "Băng Bà Già" được thuê đi đòi nợ, sẵn sàng bóp "chim" đối tượng

Sunday, 13/08/2017 - 10:17:22

Trong số những chiến thuật được dùng, có việc đe dọa người ta trong nhiều ngày bằng những chiếc loa phóng thanh, trước khi trực tiếp đối đầu với họ.


Nhóm “băng bà già” được tuyển từ những nơi công cộng có người già tập thể dục như trong hình này. (PRI)


BẮC KINH - Theo các bản tin cho biết, một “băng đảng bà già” đã lãnh án 11 năm tù. Đây là một nhóm bà lão người Trung Hoa chuyên đi bắt người khác phải trả nợ với hành động như côn đồ. Nhóm cao niên dùng mọi cách để khủng bố đối tượng, kể cả chửi bới, khạc nhổ, và thậm chí lột quần áo và túm lấy bộ phận sinh dục của nạn nhân, bất kể là đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ.

Nhóm cao niên “đâm thuê chém mướn” này ở độ tuổi 70, đã được tuyển từ các nhóm chuyên tập thể dục ở ngoài trời. Họ tụ tập tại các quảng trường công cộng ở Shangqiu, trong tỉnh Hà Nam ở miền trung.
Hơn 30 thành viên “băng bà già” này đã dùng những chiến thuật mạnh tay để đòi nợ cho các khách hàng. Họ cũng được thuê để quấy rối, làm cho người ta phải dọn ra khỏi nhà để nhường đất cho các công ty xây nhà.

Trong số những chiến thuật được dùng, có việc đe dọa người ta trong nhiều ngày bằng những chiếc loa phóng thanh, trước khi trực tiếp đối đầu với họ.

Một ông tên là Zhao, bị hăm dọa bắt rời khỏi căn nhà của ông, nói với báo Tin Tức Bắc Kinh rằng ông đã thấy tám phụ nữ trong nhóm đó khạc nhổ vào một người hàng xóm.

Họ xé toạc quần áo của các nữ nạn nhân và lột quần áo của chính họ, trước khi đối đầu với những người đàn ông, và rồi la toán lên rằng họ bị tấn công tình dục, theo ông Zhao cho biết.

Một nạn nhân khác nói rằng mười bà trong băng đảng ấy đứng ở bên ngoài nhà ông suốt sáu ngày, đe dọa gia đình ông.

Một nạn nhân tên là Zhang, nói rằng một bà trong nhóm ấy đã túm lấy bộ phận sinh dục của ông, gây ra một vết thương khiến ông phải tốn chừng $150 tiền đi bệnh viện.

Theo những bản tin khác cho biết, nhóm phụ nữ đã đánh đập và xô đẩy các nạn nhân.
Một bà trong băng đảng ấy nói với Tin Tức Bắc Kinh, “Tôi không có gì khác để làm, vì vậy tôi nghĩ tôi sẽ đi làm chuyện này cho vui.”

Bà nói thêm, “Ngoài ra, một điểm quan trọng là chúng tôi được cho ăn miễn phí.”
Các bà được trả 200 nhân dân tệ ($30) mỗi ngày, bởi một ông làm việc cho các công ty cho vay và xây nhà. Họ sẽ nhận được thêm tiền, nếu họ bị thương hoặc bị cảnh sát bắt.

Ông thuê băng bà già đã bị tù 11 năm. Trong khi đó 14 người trong “băng đảng” lãnh án tù từ 2 đến 11 năm, sau khi họ bị kết tội trong 29 vụ trong bốn năm qua.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT