Hoa Kỳ

Trúng giải độc đắc Mega Millions $1.02 tỷ thì phải đóng thuế bao nhiêu?

Thursday, 28/07/2022 - 08:27:08

Nếu nhận tiền mặt một lần - phương thức phổ biến nhất - người trúng giải sẽ nhận được $602.5 triệu...


Tấm biểu ngữ cho biết đây là tiệm 7-Eleven may mắn nhất thế giới, nơi đã có nhiều người trúng số với tổng số tiền lên tới $1.6 tỷ Mỹ kim. Hình chụp tiệm tại Chino Hills, Nam California, thứ Năm, ngày 28 tháng 7, 2022. (Ringo Chiu/ AFP via Getty Images)


Vào đêm thứ Sáu, ngày 29 tháng 7, lúc 11 giờ tối theo giờ miền Đông, tức là 8 giờ tối giờ California, là thời điểm quay xổ số Mega Millions trị giá hơn $1 tỷ Mỹ kim. Nếu nhận tiền mặt một lần - phương thức phổ biến nhất - người trúng giải sẽ nhận được $602.5 triệu. Đây là lần thứ ba trong lịch sử 20 năm của Mega Millions, giải độc đắc vượt mốc $1 tỷ đô la.

Cơ hội trúng lô độc đắc này? Khoảng 1 trên 302.5 triệu.

Vé được bán ở 45 tiểu bang với giá $2. Vé có bán tại California.


Các loại thuế

Người thắng giải cao nhất sẽ phải chọn nhận 30 lần thanh toán trong 29 năm hay chọn một khoản tiền mặt trả ngay lập tức. Trong hầu hết những vụ trúng số lớn trước đây, người thắng thường chọn tiền mặt trả trong một lần, chính phủ liên bang đánh thuế liên bang 24%. Như vậy lô trúng $1 tỷ sẽ bị giảm bớt $144.6 triệu.

Còn nữa, vào thời điểm khai thuế, bạn sẽ cón phải trả thêm.

Mức thuế liên bang cao nhất là 37%, áp dụng cho thu nhập trên $539.900 nếu độc thân hoặc $647.850 cho cặp vợ chồng nên bạn sẽ phải bù thêm khoản chênh lệch thuế liên bang của mình, thêm 13% sẽ mất thêm $78.3 triệu, nâng tổng số thuế liên bang lên $222.9 triệu. Vậy sau thuế liên bang, bạn còn lại $379.6 triệu.

Sau đó là thuế tiểu bang. Tùy thuộc vào nơi bạn mua vé và nơi bạn sống, những khoản thuế này có thể lên tới 10%. Tin vui cho cư dân California là người trúng số không phải đóng thuế tiểu bang hoặc thuế địa phương, chỉ đóng thuế liên bang như nói trên.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT