Thế Giới

Trung Cộng xét xử công dân Canada bị cáo buộc là gián điệp

Friday, 19/03/2021 - 09:30:34

Phiên tòa diễn ra trong 2 giờ và kết thúc vào trưa thứ Sáu. Hiện chưa có hình phạt nào được công bố.


Ông Louis Huang thuộc một tổ chức kêu gọi dân chủ tại Trung Quốc đang cầm hình ảnh của hai ông Michael Spavor và Michael Kovrig khi tiếp xúc với truyền thông tại Vancouver, Canada ngày 6 tháng 3, 2019. (Jason Redmond/ AFP via Getty Images)

 

ĐAN ĐÔNG – Nhà cầm quyền Bắc Kinh đã xét xử một trong hai công dân Canada, vốn bị nước này giam giữ hơn 2 năm qua để trả đũa việc Canada bắt giam giám đốc của hãng Huawei.

Canada cho biết, viên chức tòa đại sứ Canada đã không được cho tham dự phiên tòa của ông Michael Spavor, người bị Trung Cộng cáo buộc đánh cắp bí mật quốc gia.

Theo viên chức đại sứ quán Canada, phiên tòa diễn ra trong 2 giờ và kết thúc vào trưa thứ Sáu. Hiện chưa có hình phạt nào được công bố.

Trong thông cáo đăng trên mạng, tòa án Đan Đông thuộc tỉnh Liêu Ninh cho biết đã tổ chức phiên xét xử kín đối với bị cáo Spavor, về các tội gián điệp và gởi bí mật quốc gia của Trung Cộng ra nước ngoài.

Tòa án nói rằng ông Spavor và luật sư của ông có mặt tại phiên tòa, và tòa án sẽ công bố hình phạt vào “một ngày phù hợp.”

Một công dân Canada khác, ông Michael Kovrig, sẽ bị xét xử vào thứ Hai tuần sau. Hai người này đã bị giam từ tháng 12, 2018, chỉ vài ngày sau khi Canada bắt giữ giám đốc hãng Huawei Mạnh Vãn Châu, theo yêu cầu của Hoa Kỳ. ông Kovrig cũng bị truy tố tội gián điệp.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT