Người Việt Khắp Nơi

Trung Cộng đang chuyển quân đến biên giới, sắp đánh Việt Nam?

Monday, 19/05/2014 - 07:59:51

Có phải Trung Cộng đang đưa quân đội đến phía nam, sát biên giới Việt Nam, để chuẩn bị cho một trận đánh dằn mặt nước cộng sản láng giềng, hay chỉ nhằm hù dọa Việt Nam trong cuộc tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông?



Chiến xa vận chuyển binh lính Bradley được ghi nhận tại thành phố Côn Minh trong tuần qua.

WESTMINSTER – Có phải Trung Cộng đang đưa quân đội đến phía nam, sát biên giới Việt Nam, để chuẩn bị cho một trận đánh dằn mặt nước cộng sản láng giềng, hay chỉ nhằm hù dọa Việt Nam trong cuộc tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông?

Trong ngày thứ Hai vừa qua, một số trang mạng tin tức như The Epoch Times từ thành phố New York, Secret China, Molihua, v.v., đã đăng nhiều hình ảnh cho thấy bộ binh, pháo binh, xe tăng Trung Quốc đang được di chuyển đến biên giới Việt Nam.

Riêng trang tin độc lập The Epoch Times bản tiếng Anh đã đăng hình kèm theo tin từ cư dân mạng Trung Hoa cho biết họ trông thấy đông đảo lính, quân xa và chiến xa được huy động tại Bằng Tường, Phòng Thành Cảng, Sùng Tả. Những cư dân này cung cấp hình trên mạng Weibo, được các trang báo đăng lại. Tại Bắc Kinh cũng như Hà Nội, cả hai nhà cầm quyền đều không có bình luận về thông tin do người dân Trung Hoa cung cấp cho các báo mạng.

Tại thành phố Côn Minh thuộc tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc, các loại xe quân sự xếp hàng dài đã gây cản trở giao thông tại đường xa lộ.

Một bức hình cho thấy một chiến xa vận chuyển binh lính Bradley của quân đội Trung Quốc được nhìn thấy tại Côn Minh. Nhiều người cũng cho biết họ đã thấy quân đội Trung Quốc được trang bị đầy đủ để chiến đấu và có mặt tại ga xe lửa địa phương Sùng Tả cuối tuần qua.

Một cư dân mạng cho biết quân đội Trung Quốc đã đi xe lửa từ nhà ga thành phố Sùng Tả tới Bằng Tường, một thành phố có chung biên giới 60 dặm với Việt Nam. Một trong những hình ảnh, chụp từ bên trong một xe chở khách, cho thấy xe của quân đội Trung Quốc kéo súng đại bác để vận chuyển trên một đường xe lửa.

Một bức ảnh khác cho thấy quân đội đi bộ dưới cửa màu đỏ của chợ thị trường vật liệu xây dựng quốc tế Longzhou, trên tỉnh lộ tại thành phố Sùng Tả. Một số quân nhân đã vác súng chống xe tăng trên lưng.

Về sự chính xác của những tấm ảnh quân sự nói trên, sự khảo sát bằng Google cho thấy những bức ảnh đã xuất hiện trên Internet chỉ trong thời gian gần đây.

Một cư dân mạng cho biết cửa khẩu Hữu Nghị vào Việt Nam đã đóng ở bên phía Trung Quốc.

Vài cơ sở truyền thông từ Đài Loan cũng đăng tin về sự chuyển quân “không ngừng” của quân đội Trung Quốc tiến về biên giới Việt Nam trong mấy ngày qua.

Về phía Việt Nam, vài nguồn tin chưa được kiểm chứng cho biết quân đội cũng đang được điều động lên phía bắc một cách bất thường. Nguồn tin này nói rằng “toàn quân sẽ liên tục báo động chuyển các TTSSCĐ ( Trạng Thái Sẵn Sàng Chiến Đấu) với các tình huống giả định (nhưng như thật) cho quen, nhạy bén... như một sự luyện tập sẵn sàng thôi.”

Cuộc chuyển quân bên phía Trung Quốc xảy ra trong lúc các cuộc biểu tình chống Trung Cộng tại Việt Nam đang bị lực lượng công an ngăn chặn, tại Hà Nội cũng như ở Sài Gòn. Trong hai ngày qua, những chiếc tàu của Trung Quốc đã đến Việt Nam để đưa khoảng 7,000 công nhân Trung Hoa về nước. Sự đưa công dân về nước cũng có thể nhằm chuẩn bị cho một cuộc hành quân vào lãnh thổ Việt Nam.

Một số dư luận cho rằng, bên cạnh các hành động đe dọa này, Trung Cộng còn gây áp lực lên Việt Nam thông qua các nước láng giềng Cam Bốt và Lào. Trên itnernet, có những bình luận, suy đoán về việc Cam Bốt cấm biểu tình chống Trung Quốc, và sự kiện bốn ủy viên Bộ Chính Trị Lào thân Việt Nam đều tử nạn trong vụ máy bay rơi hôm thứ Bảy 17/5. Trong bốn ủy viên thiệt mạng có Bộ Trưởng Quốc Phòng và Bộ Trưởng Công An Lào.

Chiến đấu cơ Trung Cộng bay bên trên tàu Cảnh sát biển VN

Trong một hành động đe dọa khác xảy ra hôm thứ Hai, Trung Cộng đã cho chiến đấu cơ bay đến vùng biển đặt giàn khoan. Cảnh Sát Biển Việt Nam cho biết Trung Cộng vẫn duy trì trên 90 chiếc tàu các loại bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 và bố trí các tàu bảo vệ trên nhiều hướng. Và mới đây nhất, theo phóng viên của báo Tuổi Trẻ có mặt tại Hoàng Sa, Trung Cộng đã điều động chiến đấu cơ bay bốn vòng trên tàu Cảnh Sát Biển VN.

Trong ngày 19-5, Trung Cộng đưa tàu hải cảnh số hiệu 2506 thường xuyên bám theo sát tàu cảnh sát biển 8001 của Việt Nam ở khoảng cách từ 1 đến 2 hải lý. Đáng chú ý, các tàu cá vỏ sắt Trung Quốc đã hoạt động gần nhóm tàu cá vỏ gỗ của các ngư dân Việt Nam và sẵn sàng đâm, va chạm các tàu cá của ngư dân ta.

Chỉ trong buổi sáng, lực lượng cảnh sát biển quan sát phía nam - tây nam giàn khoan Hải Dương 981 đã phát hiện có 69 tàu Trung Quốc các loại. Trong đó có: 22 tàu chấp pháp; 9 tàu hàng; 35 tàu cá vỏ sắt; 2 tàu kéo; 1 tàu dịch vụ hậu cần nghề cá bảo vệ cho giàn khoan Hải Dương 981 hoạt động.

Cũng trong ngày 19-5, Cảnh Sát Biển Việt Nam phát hiện một chiến đấu thuộc loại JH-7 bay qua phía trên các tàu của lực lượng cảnh sát biển bốn vòng ở độ cao 700-1,000m.

Quốc Hội CSVN họp về việc đối phó Trung Quốc

Vào ngày thứ Ba 20/5, theo báo chí Việt Nam, Phó Thủ Tướng kiêm Bộ Trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh sẽ trình bày về tình hình Biển Đông và việc Trung Quốc hạ đặt trái pháp luật giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế. Báo cáo của ông Minh diễn ra ngay sau khi Quốc Hội khai mạc khóa họp vào buổi sáng.

Đây là kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa XIII. Bên cạnh đó, chính phủ sẽ báo cáo giải pháp đối vớitình hình các địa phương xung quanh việc người dân bày tỏ, phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan. Các bản tin của báo chí cộng sản đều không nhắc đến sự chuyển quân của Trung Quốc, mà chỉ đặt vấn đề chung quanh vụ đặt dàn khoan vi phạm chủ quyền của Việt Nam.

Kỳ họp khai mạc ngày 20 tháng Năm và dự kiến bế mạc ngày 24 tháng Sáu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT