Thế Giới

Trung Cộng đàn áp tôn giáo, đốt thánh giá, treo ảnh Tập Cận Bình trong nhà thờ

Saturday, 29/09/2018 - 07:56:53

Các cây thánh giá đó thường bị thay thế bằng những biểu tượng của chế độ cộng sản như cờ Trung Cộng, chân dung của Chủ Tịch Tập Cận Bình và của cố lãnh tụ Mao Trạch Đông.

Nhà thờ bị bắt buộc phải để hình Tập Cận Bình và Mao Trạch Đông ngang với Thánh Giá. (ABC)

BẮC KINH – Một làn sóng tàn phá tín ngưỡng, đặc biệt là Thiên Chúa Giáo, đang diễn ra dưới chế độ cộng sản Trung Quốc, cho dù chế độ này đang bày tỏ sự thân thiện với Vatican.

Theo tường trình từ các nạn nhân tại Trung Quốc, nhà cầm quyền đã gia tăng đàn áp tôn giáo, rất mạnh tay trong việc tàn phá các cơ sở tín ngưỡng. Các nạn nhân đã cung cấp cho thế giới bên ngoài được thấy nhiều hình ảnh cho thấy những cây thập tự giá bị đốt cháy, bị bứng ra khỏi nhà thờ, hoặc bị phá hủy ngay tại các nhà thờ Thiên Chúa Giáo.

Các cây thánh giá đó thường bị thay thế bằng những biểu tượng của chế độ cộng sản như cờ Trung Cộng, chân dung của Chủ Tịch Tập Cận Bình và của cố lãnh tụ Mao Trạch Đông.

Trong một đoạn video được đăng trên Twitter vào đầu tháng này, người ta thấy lửa bao trùm một thánh giá tại Nhà Thờ Thiên Chúa Giáo Trung Quốc ở thành phố Tân Hương, trong tỉnh Hà Nam ở miền trung Hoa Lục.
Ông Liang Zhang, 48 tuổi, mục sư của một hội thánh tại gia ở thành phố Thương Khưu trong tỉnh Hà Nam, nói rằng nhà cầm quyền đã siết chặt việc kiểm soát các hoạt động của giáo hội.

Ông Zhang nói với đài ABC từ nước Úc, “Lúc đầu họ nói rằng trẻ em sẽ không được phép vào nhà thờ, và những biểu tượng ở bên ngoài phải bị loại bỏ, kể cả thánh giá và những dấu hiệu khác của đức tin. Sau đó các cán bộ đến nhà thờ và nói rằng những thứ ở bên trong cũng cần phải bị gỡ bỏ.


Thánh giá bị đốt cháy trên đỉnh nhà thờ tại Tân Hương, tỉnh Hà Nam. (ABC)

“Chẳng hạn như tấm biểu ngữ viết câu: Vì Thiên Chúa hãy yêu thương thế gian, các cuốn Thánh Kinh bị xé nát, và mọi thứ liên quan đến Thánh Kinh và đức tin đều bị dẹp sạch.”

Nhiều video do ông Zhang gửi cho đài ABC, và những video khác đang lưu hành trên truyền thông xã hội, đều cho thấy sự cưỡng bách phá hủy thánh giá và sự thay đổi bề ngoài của các giáo đường.

Trong một số video, mà ông Zhang cho biết là được quay mới đây ở Hà Nam, nhà cầm quyền dùng cần cẩu để triệt hạ các cây thập tự giá. Trong khi đó, những video khác cho thấy các quan chức tấn công vào trong những nhà thờ “chui.”

Đợt trấn áp này tương ứng với việc nhà cầm quyền đẩy mạnh chính sách “Trung Quốc hóa” tôn giáo, bằng cách bắt buộc các tôn giáo phải bày tỏ lòng trung thành với Đảng Cộng Sản vô thần. Bắc Kinh muốn tận diệt mọi thách thức đối với quyền lực của chế độ cộng sản trên cuộc sống của dân chúng.

Ông Zhang cho biết đợt đàn áp này trở nên ác liệt hơn trong những tháng gần đây, ngay cả những nhà thờ từng được nhà cầm quyền chấp thuận nay cũng bị biến thành mục tiêu của sự đàn áp.

Mục sư Zhang nói với ABC, “Từ tháng Sáu, họ bắt đầu yêu cầu chúng tôi phải phá bỏ mọi thứ liên quan tới Lớp Giáo Lý dành cho các trẻ em.”

Ông cho biết thêm, “Nhiều nhà thờ Tam Tự chính thức lớn và nhà thờ tại gia đã bị đóng cửa.” Tam Tự tức là Phong Trào Tam Tự Ái Quốc, một giáo hội được nhà cầm quyền chấp thuận.

Ông Zhang cho biết, chính phủ đã gài “những cán bộ thông tin” vào trong các nhà thờ, tức là những người có nhiệm báo cáo về những hành vi chống chính phủ hoặc được coi là mối đe dọa cho chế độ cộng sản.
Ông cho biết những nơi duy nhất mà Thánh Kinh có thể được thảo luận một cách tự do là những cơ cấu giáo hộ nhỏ trong nhà, nơi mà từ 20 cho tới 30 người có thể tụ tập.

Theo luật pháp Trung Quốc các tín đồ tôn giáo chỉ được phép thờ phượng trong các cộng đoàn được ghi danh với nhà chức trách. Tuy nhiên có hàng triệu người thuộc về các giáo hội hầm trú (tức là không được công nhận), hoặc những hội thánh tại gia, vẫn bất chấp những biện pháp hạn chế của chính phủ.

Ông Zhang cho biết hàng chục nhà thờ đã bị đóng cửa trong quận của ông, và những nhà thờ còn lại đã bắt đầu “trông giống như các câu lạc bộ văn hóa,” hơn là các cơ sở tôn giáo.

Ông nói, “Tất cả các biểu tượng tôn giáo bên trong nhà thờ đều bị loại bỏ, và nhà thờ phải treo quốc kỳ ngay trước cổng, trước ngày 1 tháng Mười tới đây. Hiện giờ chúng tôi có những cây thánh giá ở giữa những tấm ảnh chân dung của các chủ tịch, tức là ảnh của Tập Chủ Tịch và Mao Chủ Tịch.”

Việc siết chặt kiểm soát mới nhất này nối tiếp theo sau những động thái trước đó trong năm nay, nhằm rút các quyển Thánh Kinh ra khỏi các hiệu sách trên mạng internet trên khắp Trung Quốc, gây ra sự phẫn nộ cho các tín đồ Thiên Chúa Giáo Trung Quốc.

Đợt trấn áp tôn giáo đang tiếp tục, ngay cả khi Bắc Kinh đang thương lượng về một thỏa thuận dấu mốc quan trọng với Vatican về việc bổ nhiệm các giám mục.

Vào ngày thứ Bảy tuần qua, Vatican đã ký một thỏa thuận được mong muốn từ lâu, giúp họ có được một tiếng nói trong việc bổ nhiệm các giám mục ở Trung Quốc, mặc dù những người chỉ trích gọi thỏa thuận đó là một vụ “bán đứng” giáo hội cho chính quyền Trung Quốc.

Thỏa thuận này đã giải quyết một trong những điểm trở ngại chính yếu giữa Trung Quốc và Vatican trong những năm gần đây. Vatican đồng ý chấp nhận bảy giám mục trước đây được Bắc Kinh bổ nhiệm mà không có sự đồng ý của Giáo Hoàng.

Vatican nói rằng thỏa thuận này, một bước đột phá sau nhiều năm thương thuyết, “có tính cách mục vụ chứ không phải là chính trị,” và hy vọng nó sẽ dẫn đến “sự hiệp thông trọn vẹn của mọi người Công giáo Trung Hoa.”

Bob Fu, người sáng lập tổ chức nhân quyền Thiên Chúa Giáo ChinaAid, là một trong số những người chỉ trích thỏa thuận này.

“Chúng tôi hiểu được việc Vatican háo hức tìm kiếm thêm tính cách hợp pháp trong mắt Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Tuy vậy, thỏa thuận này đã phản bội hàng triệu người Thiên Chúa Giáo bị bách hại ở Trung Quốc, cũng như phản bội Giáo Hội Công Giáo toàn cầu.”

Joseph Zen, một hồng y người Trung Hoa của Giáo Hội Công Giáo ở Hồng Kông, nói rằng thỏa thuận này thiếu chi tiết và giúp trao quyền lực cho chính phủ Trung Quốc. “Với thỏa thuận này, chính phủ Trung Quốc có thể nói với người Công Giáo: Hãy vâng lời chúng tôi! Vì chúng tôi được sự đồng ý của Giáo Hoàng của các bạn!”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT