Thế Giới

Trung Cộng chặn tàu Mỹ tại Biển Đông

Friday, 13/12/2013 - 11:05:48

Mới đây, một cuộc chạm trán đã diễn ra giữa hai thế lực Mỹ và Trung Cộng trong một vùng biển quốc tế ngoài khơi Biển Đông của Việt Nam. Một chiếc tàu hải quân Trung Cộng đã ra lệnh bắt buộc một chiến hạm của Mỹ có trang bị hỏa tiễn phải dừng lại trong vùng biển quốc tế



Tàu chiến Mỹ hoạt động trên Biển Đông.
 
HOA THỊNH ĐỐN – Mới đây, một cuộc chạm trán đã diễn ra giữa hai thế lực Mỹ và Trung Cộng trong một vùng biển quốc tế ngoài khơi Biển Đông của Việt Nam. Một chiếc tàu hải quân Trung Cộng đã ra lệnh bắt buộc một chiến hạm của Mỹ có trang bị hỏa tiễn phải dừng lại trong vùng biển quốc tế, gây ra một cuộc đối đầu căng thẳng về quân sự trong vụ quấy rối hàng hải mới nhất của Trung Quốc, theo các giới chức quốc phòng Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Sáu.

Gần đây, trong công tác tham gia vào các hoạt động cứu trợ thiên tai ở Phi Luật Tân, chiếc tuần dương hạm USS Cowpens được trang bị hỏa tiễn đã phải đối đầu với các tàu chiến Trung Quốc ở Biển Đông, gần tàu Liêu Ninh, hàng không mẫu hạm mới của Bắc Kinh, theo các giới chức thông thạo sự việc này cho hay.

Một viên chức hải quân cho biết, “Vào hôm 5 tháng 12, trong khi hoạt động một cách hợp pháp trong vùng biển quốc tế ở Biển Đông, mẫu hạm USS Cowpens và một tàu hải quân Trung Quốc gặp nhau, và cần phải thao tác để tránh đụng nhau. Vụ này nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm các tiêu chuẩn cao nhất về khả năng hàng hải chuyên nghiệp, bao gồm việc thông tin liên lạc giữa các tàu, để giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự việc ngoài ý muốn hoặc rủi ro.”

Một viên chức thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết chính phủ Mỹ đã đưa ra tuyên bố phản đối Trung Quốc, ở cả Hoa Thịnh Đốn lẫn Bắc Kinh trong các kênh ngoại giao và quân sự về vụ đụng độ nói tên.

Tàu Cowpens đã thực hiện việc giám sát tàu Liêu Ninh vào thời điểm đó. Chiếc mẫu hạm của Trung Cộng đã khởi hành từ hải cảng Thanh Đảo trên bờ biển phía bắc Trung Quốc, tiến vào vùng Biển Đông. Chiếc Cowpens đã theo dõi hoạt động của chiếc Liêu Ninh trên vùng biển quốc tế.

Theo các giới chức cho biết, vụ chạm trán bắt đầu sau khi một tàu hải quân Trung Quốc gởi một cảnh báo chào đón và ra lệnh cho tàu Cowpens phải dừng lại. Chiếc tuần dương hạm của Mỹ vẫn tiếp tục hành trình của mình và từ chối lệnh này, vì tàu đang hoạt động trong vùng biển quốc tế.

Sau đó, một tàu đổ bộ xe tăng Trung Quốc chạy tới phía trước tàu Cowpens và dừng lại, khiến cho tàu Cowpens phải đột ngột thay đổi hướng đi, trong một thao tác mà các giới chức nói là nguy hiểm.

Theo các giới chức cho hay, tàu Cowpens đang thực hiện một hoạt động thường lệ, để hành xử quyền tự do hải hành ở gần hàng không mẫu hạm Trung Quốc, thì sự việc xảy ra cách đây khoảng một tuần.

Cuộc đối mặt này là loại sự việc mà gần đây các giới chức cao cấp của Ngũ Giác Đài đã khuyến cáo rằng có thể xảy ra, như là kết quả của tình hình căng thẳng trong khu vực vì Trung Quốc tuyên bố thành lập một khu vực nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Biển Hoa Đông.

Tướng Martin Dempsey, chủ tịch Hội Đồng Liên Quân, mới đây gọi là khu vực phòng không mới của Trung Quốc là gây ra tình trạng mất ổn định, và nói rằng nó làm tăng nguy cơ xảy ra một “tính toán sai lầm về quân sự.”

Trong thời gian gần đây quân đội Trung Quốc đã đưa các chiến đấu cơ Su-30 và J-11 và những chiếc KJ-2000 vào vùng không phận mà Bắc Kinh mới vẽ ra, nhằm theo dõi vùng không gian thường có sự xuất hiện của các phi cơ thám thính của Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Hoa Thịnh Đốn và Đông Kinh đã tuyên bố không công nhận ADIZ của Bắc Kinh.

Trong tháng qua, hai chiếc phi cơ thả bom B-52 của Hoa Kỳ đã bay vào vùng không phận phòng không nhưng không bị bám sát bởi các chiến đấu cơ Trung Cộng.

Liêu Ninh, hàng không mẫu hạm duy nhất của Trung Quốc, đã rời cảng Thanh Đảo ở Hoàng Hải, đi qua biển Hoa Đông xuống biển Đông để thực hiện một công tác mà Bắc Kinh nói là “sứ mệnh huấn luyện và nghiên cứu khoa học” vào ngày 26/11. Tàu sân bay này đã di chuyển với sự hộ tống của bốn tàu chiến.

Tờ Thanh Niên của Trung Quốc bình luận rằng việc “huấn luyện” của Liêu Ninh tại Biển Đông sẽ giúp tàu sân bay và những tàu chiến khác làm quen với vùng biển này.

Tuy nhiên, tờ báo của Đoàn Thanh niên cộng sản Trung Quốc cũng cảnh cáo tàu sân bay Liêu Ninh phải cần có thời gian để có thể sẵn sàng chiến đấu vì nó vẫn còn năm điểm yếu lớn.

Đầu tiên là sự phụ thuộc vào kỹ thuật của Nga khiến tầm hoạt động và khả năng tác chiến trên biển của tàu Liêu Ninh bị hạn chế.

Điểm thứ hai khiến Liêu Ninh không thể sánh được với hàng không mẫu hạm Mỹ chính là tàu Mỹ có khả năng phóng chiến đấu cơ không người lái với tầm hoạt động lên đến hơn 370 km.

Về điểm yếu thứ ba, hệ thống vũ khí, thiết bị điện tử của tàu Liêu Ninh và chiến đấu cơ J-15 được chở trên tàu này kém xa so với trang bị của tàu sân bay Mỹ và chiến đấu cơ F/A-18 E/F Super Hornets.

Sự vượt trội về độ cao khi bay và tầm hoạt động của máy bay cảnh báo sớm E-2 Hawkeye trên các mẫu hạm Mỹ so với trực thăng Kamov KA-31 được trang bị cho tàu Liêu Ninh là điểm yếu thứ tư của tàu Trung Quốc.

Cuối cùng, Trung Quốc vẫn chưa có được một số lượng đủ lớn tàu chiến hộ tống tàu Liêu Ninh và khả năng phối hợp tác chiến giữa các tàu này vẫn chưa cao.

Liêu Ninh mua lại từ Ukraine và được đưa vào sử dụng hồi tháng Chín 2012.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT