Thế Giới

Trump, tổng thống Mỹ đầu tiên thăm Bức Tường của Do Thái

Monday, 22/05/2017 - 10:28:34

Người Do thái xem Jerusalem là thủ đô vĩnh cửu và không bị phân chia của họ. Nhưng người Palestine nói rằng mạn Đông Jerusalem, trong đó có địa điểm của bức tường ấy, là một thủ đô của một quốc gia độc lập trong tương lai.


Tổng Thống Donald Trump đang siết tay Thủ Tướng Benjamin Netanyahu tại khách sạn King David Hotel ở Jerusalem. Trong chuyến ghé thăm 28 tiếng, ông Trump đến Do Thái và khu vực Thẩm Quyền Palestine ngày thứ Hai. (Amos Ben Gershom/GPO via Getty Images)

JERUSALEM - Tổng Thống Donald Trump đã trở thành vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ đến thăm Bức Tường Phía Tây ở Jerusalem, địa điểm thiêng liêng nhất nơi mà người Do Thái được phép cầu nguyện.
Ông Trump tới bức tường này hôm thứ Hai, đặt tay lên đó trong mấy phút trầm tư mặc niệm, và để một tờ giấy viết mấy câu vào bên trong, giống như tục lệ truyền thống của những người thờ phượng. Tổng thống đội một chiếc kippah, một thứ mũ chóp tròn của những người Do Thái hành đạo.

Chuyến ông tới thăm bức tường ấy diễn ra sau một cuộc tranh cãi lớn nổ ra khi một giới chức Mỹ nói với nhà chức trách Israel, trong khi lập kế hoạch cho chuyến công du, rằng thánh địa này là “một phần của vùng Tây Ngạn,” chứ không phải là lãnh thổ của Israel.

Lời phát biểu này, cũng như việc chính phủ Trump sau đó từ chối nói rằng bức tường ấy là một phần của Israel, đã làm cho các giới chức Israel nổi giận.

Khi được hỏi về đề tài này, Ngoại Trưởng Rex Tillerson nói hôm thứ Hai, “Bức tường ấy là một phần của Jerusalem.”

Lời ông Tillerson nói mở ra lại một cuộc tranh luận cũ về cương vị của Jerusalem. Đây là vấn đề nan giải nhất trong tiến trình hòa bình bị bế tắc đã lâu, giữa Israel và Palestine.
Bức tường ấy nằm trong Thành Phố Cổ của Jerusalem, bị Israel chiếm giữ trong cuộc Chiến Tranh Sáu Ngày hồi năm 1967.

Người Do thái xem Jerusalem là thủ đô vĩnh cửu và không bị phân chia của họ. Nhưng người Palestine nói rằng mạn Đông Jerusalem, trong đó có địa điểm của bức tường ấy, là một thủ đô của một quốc gia độc lập trong tương lai.

Hoa Kỳ và các nước khác không công nhận chủ quyền của Israel trên Thành Phố Cổ và Núi Đền Thờ, nơi có bức tường ấy và đền thờ Hồi Giáo Al-Aqsa, địa điểm thiêng liêng vào hàng thứ ba trong Đạo Hồi.
Ông Trump đang ở trong chuyến viếng thăm Israel kéo dài hai ngày. Trước đó, ông đến thăm Nhà Thờ Mộ Thánh, nơi chứa ngôi mộ của Chúa Giêsu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT