Hoa Kỳ

Trump lùi thời hạn đánh thuế hàng Trung Quốc

Wednesday, 11/09/2019 - 08:06:21

Ngày thứ Tư Tổng Thống Donald Trump cho biết sẽ lùi thời hạn tăng thuế đối với $250 tỷ Mỹ kim hàng Trung Quốc thêm khoảng hai tuần, nhằm thể hiện “thiện chí” với Bắc Kinh.


Ngày thứ Tư Tổng Thống Donald Trump cho biết sẽ lùi thời hạn tăng thuế đối với $250 tỷ Mỹ kim hàng Trung Quốc thêm khoảng hai tuần, nhằm thể hiện “thiện chí” với Bắc Kinh.
Trên mạng xã hội Twitter, ông Trump viết: “Theo đề nghị của Phó Thủ Tướng Trung Quốc Lưu Hạc và việc Trung Quốc sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm quốc khánh vào ngày 1 tháng 10, chúng tôi đã đồng ý thực hiện hành động thể hiện thiện chí, là dời thời hạn tăng thuế (25% lên 30%) đối với $250 tỷ Mỹ kim hàng hóa Trung Quốc từ 1 tháng 10 thành 15 tháng 10.”
Trong cùng ngày, ông Trump nói rằng Trung Quốc đã có một bước đi lớn khi miễn tăng thuế cho một số hàng hóa Hoa Kỳ, trước khi cuộc đàm phán thương mại dự kiến diễn ra trong 2 tuần tới. Bắc Kinh trước đó đã công bố hai danh sách bao gồm 16 sản phẩm Hoa Kỳ sẽ được miễn tăng thuế trong thời gian từ 17 tháng 9, 2019 tới 16 tháng 9, 2020. Vào tuần trước, 2 bên đã đồng ý tổ chức cuộc họp đàm phán thương mại kế tiếp ở Washington vào tháng 10.
Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, trong quá trình thảo luận trước cuộc đàm phán vào tháng tới, Bắc Kinh đã đề nghị mua thêm các sản phẩm nông nghiệp của Hoa Kỳ để đổi lấy việc Washington tạm hoãn đánh thuế hàng Trung Quốc, đồng thời nới lỏng lệnh cấm đối với hãng công nghệ Huawei.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT