Hoa Kỳ

Trump ký luật kiểm soát giá thuốc

Wednesday, 10/10/2018 - 08:05:30

Trong khi đó, đạo luật áp dụng cho người nhận Medicare sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1, 2020. Tuy nhiên, theo các đạo luật, các dược sĩ không bị bắt buộc phải thông báo cho khách hàng biết về các mức giá thuốc, mà khách hàng cần phải hỏi dược sĩ về mức giá này.

Tổng Thống Donald Trump đã ký 2 đạo luật có tác dụng giữ giá thuốc thấp và minh bạch, khẳng định tầm quan trọng của việc giữ giá thuốc vừa túi tiền của người dân. Ông Trump, việc kiểm soát giá các loại thuốc theo toa là một vấn đề lưỡng đảng mà cả Cộng Hòa và Dân Chủ đều cùng đồng ý. Tổng thống cũng có sự đồng thuận hiếm hoi với đảng Dân Chủ hôm thứ Tư, khi nói rằng không chỉ đảng Cộng Hòa mà cả những người Dân Chủ cũng quan tâm đến việc giảm giá thuốc.
Trong thời gian qua, giá các loại thuốc kê toa đã liên tục gia tăng, bất chấp áp lực của tổng thống đối với các hãng dược. Hai dự luật vừa được tổng thống ký phê chuẩn sẽ có tác dụng kềm chế tình trạng này, bằng cách cấm các “điều khoản bịt miệng,” tức điều khoản không cho tiết lộ giá thuốc trong hợp đồng giữa các hãng dược và hãng bảo hiểm.
Thông thường, các “điều khoản bịt miệng” này sẽ cấm dược sĩ không được cho khách hàng biết rằng họ có thể tiết kiệm tiền bằng cách trả tiền mặt thẳng cho hãng dược, thay vì trả theo giá trong hồ sơ bảo hiểm.
Hai dự luật, một áp dụng cho người nhận Medicare và Medicare Advantage, và một áp dụng cho các chương trình bảo hiểm cá nhân hoặc bảo hiểm qua sở làm, đã được Quốc Hội phê chuẩn trong cuộc bỏ phiếu gần như đồng thuận vào tháng trước. Sau khi tổng thống ký các dự luật, việc không cho tiết lộ giá thuốc trong các hợp đồng thương mại sẽ bị cấm ngay lập tức.
Trong khi đó, đạo luật áp dụng cho người nhận Medicare sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1, 2020. Tuy nhiên, theo các đạo luật, các dược sĩ không bị bắt buộc phải thông báo cho khách hàng biết về các mức giá thuốc, mà khách hàng cần phải hỏi dược sĩ về mức giá này.

Giải độc đắc Mega tăng lên $548 triệu
Giải độc đắc Mega Millions cho phiên xổ số ngày thứ Sáu sẽ tăng lên $548 triệu Mỹ kim – số tiền thưởng lớn thứ 3 trong lịch sử giải này, theo thông báo hôm thứ Tư của Cơ quan xổ số tiểu bang Massachusetts. Các con số trúng giải cho phiên quay số ngày thứ Ba là 20, 22, 39, 54, 60, và số Mega là 18, tuy nhiên, đã không có vé số nào trúng toàn bộ các con số này.
Cơ quan xổ số thông báo có 1,494,695 vé trúng số ở mọi mức giải thưởng cho phiên quay số ngày thứ Ba. Cơ quan này thêm rằng, “trong thời gian giải độc đắc kéo dài, đã có hơn 14.8 triệu vé trúng ở mọi mức thưởng, bao gồm cả 24 vé trúng giải $1 triệu Mỹ kim.”
Phiên xổ số ngày thứ Sáu sẽ diễn ra lúc 11 giờ tối, và sẽ là lần quay số thứ 23 kể từ khi giải độc đắc có người trúng trong lần gần đây nhất là ngày 24 tháng 7. Giải thưởng $543 triệu Mỹ kim khi đó đã được chia cho 11 người là nhân viên của một công ty tại California. Mỗi vé Mega có giá $2 Mỹ kim, được bán tại 22 tiểu bang, thủ đô Washington DC, và quần đảo US Virgin Islands. Hạn chót để mua vé cho phiên quay số ngày thứ Sáu là 10 giờ 45 tối cùng ngày. Tỷ lệ trúng độc đắc Mega là 1 trên 258.9 triệu.

Quân đội chế súng bắn xuyên mọi loại áo giáp
Lục quân Hoa Kỳ đang lên kế hoạch chế tạo vũ khí mới có đầu đạn mạnh tới mức có thể xuyên thủng mọi loại áo giáp hiện có. "Tốc độ khởi hành của đầu đạn của loại vũ khí này vượt xa mọi loại súng hiện nay, có khả năng xuyên thủng mọi loại áo giáp chống đạn hiện có hoặc đã biết. Về lý thuyết việc này là có thể thực hiện, đây là loại vũ khí rất tốt,” theo lời Tướng Mark Milley, tư lệnh Lục quân, nói về mẫu súng thế hệ mới cỡ nòng 6.8 milimét, thay thế súng M249 và M4A1 trong lực lượng này.
Lục quân đang sắp chọn nhà thầu phát triển 2 mẫu súng thử nghiệm và loại đạn 6.8 milimét dùng chung cho những mẫu vũ khí này, gồm súng trường NGSW-R và súng trường tự động NGSW-AR. Hãng thắng thầu sẽ được sản xuất 250,000 hệ thống vũ khí (NGSW-R, NGSW-AR hoặc cả hai) cùng 150 triệu viên đạn, các loại dụng cụ, phụ tùng, đồng hồ đo, phụ kiện, và được quyền cung cấp hỗ trợ kỹ thuật. Tổng trị giá đơn hàng có thể lên đến $10 triệu Mỹ kim trong năm đầu tiên và $150 triệu Mỹ kim mỗi năm tiếp theo với số lượng sản xuất cao hơn.
Tướng Milley từ chối cung cấp chi tiết về hợp đồng do các đối thủ của Hoa Kỳ rất quan tâm đến thông tin về dự án này. "Đây là loại vũ khí tinh vi và mạnh mẽ. Nó có hệ thống ngắm bắn điện tử, có khả năng kết nối với thiết bị của binh sĩ và các thiết bị khác mà chúng ta đang có,” ông Milley nói. Loại vũ khí này sẽ có giá cao và sẽ chỉ được trang bị cho các lực lượng chiến lược. “Chúng tôi hy vọng có thể bắn thử nó tại căn cứ Benning, Georgia vào cuối mùa hè năm 2019,” Tướng Milley cho biết.

FBI điều tra 5,000 âm mưu khủng bố trên toàn thế giới
WASHINGTON DC – Vào thứ Tư, Giám Đốc FBI Christopher Wray đã nói với Ủy Ban Nội An Thượng Viện rằng cơ quan này đang thực hiện hàng ngàn vụ điều tra khủng bố trên toàn thế giới. “Ngay lúc này, chúng tôi đang điều tra khoảng 5,000 âm mưu khủng bố trên khắp Hoa Kỳ và trên thế giới, khoảng 1,000 vụ trong số này là những kẻ cực đoan nội địa và họ có mặt trên toàn bộ 50 tiểu bang,” ông Wray nói. Theo giám đốc FBI, các mối đe dọa là rất đa dạng, nguy cơ tấn công tại các thành phố lớn vẫn đến từ các nhóm như Al-Qaeda và ISIS, nhưng số lượng những kẻ cực đoan nội địa đang tăng nhanh chưa từng thấy.
Ông Wray nói: “An ninh quốc gia luôn là ưu tiên hàng đầu của FBI và việc chống khủng bố vẫn được chú ý. Tuy nhiên, các mối đe dọa đã thay đổi đáng kể từ sau sự kiện 9/11.” Theo đó, những kẻ khủng bố nội địa đã “tự cực đoan hóa” tại Hoa Kỳ và chịu ảnh hưởng bởi các phong trào thánh chiến thông qua tin tức trên mạng xã hội. Những kẻ này có thể tấn công bất cứ lúc nào. Ông Russell Travers, quyền giám đốc của Trung tâm chống khủng bố quốc gia, cũng có mặt trong cuộc họp tại Thượng Viện, nói rằng Hoa Kỳ có “khoảng 20 chi nhánh ISIS của một mạng lưới có từ hàng trăm đến hàng ngàn người ở toàn thế giới.”

Vụ tai nạn xe limo: Người quản lý bị truy tố
Con trai của người chủ sở hữu hãng Prestige Limousine đã bị truy tố tội bất cẩn dẫn đến chết người, sau vụ tai nạn xe limousine khiến 20 người thiệt mạng tại tiểu bang New York vào ngày thứ Bảy. Nghi can Nauman Hussain, 28 tuổi, bị bắt vào thứ Tư. Nauman Hussain là con trai của ông Shahad Hussein, chủ sở hữu hãng xe Prestige Limousine. Nauman chịu trách nhiệm quản lý hoạt động mỗi ngày của hãng xe trong lúc người cha đang ở nước ngoài. Luật sư của hãng xe nói rằng Nauman không có tội và cảnh sát đã kết luận quá sớm.
Tai nạn xảy ra ở thành phố Schoharie, trong số những người chết có 1 đôi vợ chồng mới cưới, một cặp cha mẹ trẻ, 4 chị em gái, và các bạn bè của họ. Các báo cáo cho thấy chiếc limousine đã bị rớt trong một cuộc kiểm tra an toàn vào tháng trước, vì thắng xe không ăn. Báo cáo kiểm tra cũng ghi nhận 6 lỗi vi phạm của chiếc limousine trong đợt kiểm tra vào ngày 4 tháng 9, bao gồm việc “không sửa các lỗi an toàn được liệt kê trong đợt kiểm tra trước đó.”
Hãng Prestige Limousine, nơi sở hữu chiếc xe, có 22 lỗi vi phạm trong vòng 2 năm qua, và tiểu bang New York đang chuẩn bị đóng cửa hãng này. Ngoài việc chiếc xe không đủ an toàn, tài xế lái xe cũng không có bằng lái phù hợp để lái limousine. Người tài xế này cũng thiệt mạng trong tai nạn.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT