Thế Giới

Trump hoạt động năng nổ trong tuần đầu tiên

Friday, 27/01/2017 - 10:15:09

Ông Trump cho thấy mình là lãnh tụ cứng rắn thực sự, “nói là làm” và như thế các chương trình của bên Cộng hòa chưa chắc sẽ diễn tiến êm xuôi chính vì thái độ cứng rắn này của Trump.


Thủ Tướng Anh Theresa May đang xem Tổng Thống Donald Trump phát biểu tại Tòa Bạch Ố ngày thứ Sáu. Bà May là vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên gặp ông Trump từ ngày ông nhậm chức. (Christopher Furlong/ Getty Images)

Tuần làm việc đầu tiên tại Tòa Bạch Ốc của Tổng Thống Donald Trump nổi bật nhất chính là quyết định hủy bỏ chương trình Obamarcare và ra lệnh xây bức tường biên giới. Ngoài ra còn có chuyện tiến hành xây dựng hai hệ thống dẫn dầu Dakota Access và Keystone XL, chấm dứt chuyện không cho thuê mướn nhân viên liên bang và rút lui ra khỏi hiệp ước tự do mậu dịch TPP. Trong ngày thứ Sáu ông còn ra lệnh cấm nhận người tị nạn từ Syria và giới hạn việc nhận người nhập cảnh từ các quốc gia Hồi Giáo.
Ông Trump cho thấy mình là lãnh tụ cứng rắn thực sự, “nói là làm” và như thế các chương trình của bên Cộng hòa chưa chắc sẽ diễn tiến êm xuôi chính vì thái độ cứng rắn này của Trump.
Tổng thống còn cho là lễ nhậm chức của ông đã lôi kéo được một đám đông quần chúng khổng lồ, cũng như nhất định nói có từ 3 triệu đến 5 triệu cử tri bất hợp pháp đã bỏ phiếu cho bà Clinton, nhưng ông lại làm hòa với CIA và loan báo sẽ bổ nhiệm ứng cử viên cho ghế chánh án còn trống của Tối Cao Pháp Viện. Đáng chú ý nhất trong những việc làm này chính là thay đổi chương trình y tế Obamacare.

 

Mỹ, Anh cam kết bảo vệ NATO
Nữ Thủ Tướng Anh Theresa May sau khi hội kiến với Tổng Thống Trump hôm thứ Sáu đã đạt được sự đồng thuận quan trọng là cả hai đồng minh phải bảo vệ khối NATO. Trước đó khi gặp gỡ với các lãnh đạo Cộng Hòa trong Quốc Hội Mỹ, bà may cũng kêu gọi là Hoa Kỳ và Anh Quốc cần đoàn kết vững chắc với nhau.
Ngoài ra bà cho hay “ông Trump đã nhận lời mời của Nữ Hoàng Anh sang thăm Anh Quốc vào cuối năm nay.” Ông Trump cũng đồng ý với bà May là Hoa Kỳ và Anh nên nhanh chóng đạt một thỏa hiệp về mậu dịch, mà vẫn không bị ảnh hưởng của vụ Brexit.
Bà May cho là thời điểm của chuyện can thiệp quân sự vào các quốc gia khác đã chấm dứt, Hoa Kỳ cũng không nên bỏ mặc hiệp ước nguyên tử mà thế giới đạt được với Iran và phải bảo vệ các quốc gia có biên giới sát với Nga. Trong cuộc họp báo chung, ông Trump cũng cho hay ông không có ý định gỡ bỏ các lệnh cấm vận nhắm vào Nga, dù ông sẽ nói chuyện qua điện thoại với ông Putin ngày thứ Bảy.

Du khách Hoa kéo đến Nhật đầu năm mới
Người ngoại quốc đổ đến Nhật Bản rất đông nhân dịp đầu năm con gà, trong số này có rất nhiều người Trung Quốc. Trong năm 2016, du khách Trung Hoa chiếm đến 26.5% trong tổng số du khách đến Nhật, nghĩa là có đến khoảng 6.37 triệu người Trung Quốc. Hạng nhì là du khách Nam Hàn, chiếm 5.09 triệu người và Đài Loan đứng thứ 3 với 4.17 triệu du khách.
Ông Li Wen-hsuan, 46 tuổi, cùng vợ đến phi trường quốc tế Osaka, cho hay, “Tôi đã thăm viếng Nhật Bản hơn 10 lần và chúng tôi rất thích đất nước này.”
Hai vợ chồng cư dân của Đài Loan này cho hay họ dự định đón năm mới ở Nhật trong vòng 5 ngày và họ sẽ đi thăm nhiều thành phố, trong số có thành phố cổ Kyoto và Osaka. Các viên chức ngành hàng không và du lịch Nhật Bản cho hay số du khách kéo đến Nhật vẫn tấp nập đông đảo cho đến tận ngày 5 tháng 2.
Một viên chức đại diện cho công ty hàng không Peach Aviation Ltd. cho hay các chuyến bay từ Thượng Hải đến Osaka gần như đã đầy khách đặt chỗ trước hết rồi.

Phá vỡ âm mưu thảm sát trong trường học ở Florida
Một thảm họa tàn sát đã tránh được trong ngày thư sáu sau khi hai học sinh Hoa Kỳ đã bị cảnh sát bắt giữ ở Florida, vì cảnh sát khám phá âm mưu tàn sát trong trường học theo kiểu Columbine tại trường trung học của chính hai nghi can này.
Hai nghi can mới 13 và 14 tuổi chưa được công bố tên họ, đã bị truy tố tội danh âm mưu sát nhân và bị giam giữ ở một nhà giam dành cho thanh thiếu niên, theo lời đại diện Sở Cảnh sát của quận hạt Summer cho báo chí biết.
Chiều thứ ba, sau khi các lớp học tan giờ học, các viên chức lãnh đạo trường và giới chức an ninh để ý nghe thấy có nhiều bàn tán râm ran trong giới học sinh là “một học sinh có ý định ra tay vào ngày 27 tháng 1 và một số học sinh còn được cảnh báo không nên đi học vào ngày này, hoặc nếu có di học thì mặc đồ trắng và có chữ “Eugene” trên đó để tránh bị bắn.” Trường trung học này là trường The Villages Charter Middle School ở thị trấn Lady Lake, cách thành phố Orlando khoảng 50 dặm hướng tây bắc.

Bị truy tố vì thù hận người Hồi
Một hành khách Mỹ đã bị bắt và truy tố tội danh “thù hận” vì đã tấn công và mạ lỵ một nhân viên phi trường quốc tế John F. Kennedy vì người này theo đạo Hồi. Ông Robin Rhodes, 57 tuổi, cư dân của Worchester, Massachusetts, đã xông đến tấn công một nữ nhân viên Hồi giáo của công ty hàng không Delta và còn hét to, “Ông Trump sẽ tống cổ hết lũ bây.”
Vụ tấn công và làm nhục người khác của ông Rhodes diễn ra vào tối thứ Tư tại khu vực của hãng hàng không Delta tại phi trường nói trên. Ông Rhodes tấn công người phụ nữ này, buông lời xúc phạm đến Hồi giáo nói chung. Ông ta đá vào chân phải của nạn nhân, sau khi đã khóa trái cửa phòng.
Rhodes chẳng những đá người phụ nữ mà còn la hét, “Ông Trump có mặt rồi, ông ấy sẽ tống cổ tất cả chúng mày, mày cứ việc hỏi dân Pháp, Đức và Bỉ xem họ nghĩ sao về người Hồi giáo, mày sẽ thấy chuyện gì xảy ra.” Nếu bị kết án có tội, ông Rhodes có thể bị 4 năm tù giam.

Miến Điện: Chính phủ bị nhiều chỉ trích
Một bản báo cáo của chính phủ Miến Điện được chờ đợi sẽ cho biết liệu những chuyện tàn bạo mà quân đội Miến Điện đối xử với dân thiểu số Hồi giáo Rohingya có thật hay không. Có nhiều tố giác cho là quân nhân Miến Điện giết hại và hãm hiếp tràn lan trong sắc dân này, nhưng vì các ký giả bị cấm không cho lai vãng đến bang Rakhine ở miền bắc Miến Điện nên người ta chưa rõ thực hư ra sao.
Khi còn là một nhà tranh đấu cho dân chủ, bà Aung San Suu Kyi là một tấm gương về lòng can đảm, nhưng nay khi đã đứng đầu nhà nước, hình ảnh của bà có thể bị thay đổi rất nhiều. Khi tự cho mình chức vụ “State Councelor” mà bà từng mô tả còn cao hơn cả ghế tổng thống Miến Điện, bà Suu Kyi không bao giờ cho phép báo chí Miến Điện phỏng vấn bà và còn lẩn tránh ký giả quốc tế.
Có khoảng 1 triệu người Rohingya sinh sống ở phía bắc xứ này và họ đã bị phân biệt vùi dập từ nhiều thập niên qua. Bà Suu Kyi cứ nhất định bảo vệ quân đội Miến Điện vá nói không có “chiến tranh thanh lọc” chống lại người Rohingya.

Trung Quốc khoe pháo đài bay mới nhất
Trước khi lễ lạt lớn nhất diễn ra ở Trung Quốc là đầu năm mới âm lịch, vốn kéo dài một tuần, các cơ quan truyền thông nhà nước của Trung Quốc trình bày mẫu pháo đài bay chiến lược mới hoàn toàn do Trung Quốc sản xuất. Tờ Nhân Dân Nhật Báo trên trang mạng của họ công bố ảnh chiếc máy bay Xian JH-7, hay còn được gọi là Jianhong-7 do phía Bộ Quốc Phòng cung cấp. Pháo đài bay này có hai viên phi công, còn có khả năng hoạt động như một chiến đấu cơ, ngoài chức vụ ném bom.
Nó có hai động cơ phản lực và hoạt động trong các lực lượng Hải, Lục và Không Quân của Trung Quốc. Ngoài các loại hỏa tiễn thông thường, Jianhong-7 còn có khả năng mang theo hỏa tiễn hành trình, cũng như các loại vũ khí quy ước khác. Báo South China Morning Post cho hay mẫu mới nhất là Jianhong-7B được trưng bày, vào lúc căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đang gia tăng cường độ ở vùng Biển Đông.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT