Hoa Kỳ

Trump gọi việc bỏ các tượng Liên Minh Miền Nam là "ngu ngốc"

Thursday, 17/08/2017 - 08:52:01

Cuộc tranh cãi về chủng tộc đã bùng lên trong gần 1 tuần qua, sau vụ biểu tình bạo động của những người theo chủ nghĩa dân tộc ở thành phố Charlottesville, tiểu bang Virginia. Tổng Thống Trump nói rằng, cả nhóm tuần hành và phe phản đối đều có lỗi, khi để xảy ra xung đột bạo lực.



WASHINGTON DC – Tổng Thống Donald Trump hôm thứ Năm tuyên bố, lịch sử và văn hóa Hoa Kỳ đang bị "xé nát" với việc dỡ bỏ các bức tượng tưởng nhớ Liên Minh Miền Nam trong cuộc nội chiến. "Thật buồn khi chứng kiến lịch sử và văn hóa của đất nước bị xé nát với việc dỡ bỏ các bức tượng và đài tưởng niệm. Bạn không thể thay đổi lịch sử, nhưng bạn có thể học từ lịch sử. Tượng của Robert E Lee, Stonewall Jackson, rồi ai sẽ là người tiếp theo. Washington hay Jefferson. Thật ngu ngốc," ông Trump viết trên Twitter.
Cuộc nội chiến Hoa Kỳ diễn ra từ năm 1861-1865, kết thúc bằng chiến thắng của Liên Quân Miền Bắc, chấm dứt thời kỳ nô lệ của người da đen và sự tồn tại của Liên Minh Miền Nam. Robert E Lee và Stonewall Jackson là hai vị tướng nổi tiếng của Liên Minh Miền Nam trong cuộc chiến tranh này. Việc xóa bỏ những di sản của chủ nghĩa "da trắng thượng đẳng" là một xu hướng đang ngày càng lan rộng. Nhiều bức tượng liên quan đến Liên Minh Miền Nam bị phá bỏ, những con đường hay công viên mang tên Tướng Lee đều bị đổi tên, và các tượng đài bị di dời.
Cuộc tranh cãi về chủng tộc đã bùng lên trong gần 1 tuần qua, sau vụ biểu tình bạo động của những người theo chủ nghĩa dân tộc ở thành phố Charlottesville, tiểu bang Virginia. Tổng Thống Trump nói rằng, cả nhóm tuần hành và phe phản đối đều có lỗi, khi để xảy ra xung đột bạo lực.

Steve Bannon: Hoa Kỳ đang thua Trung Quốc
HOA THỊNH ĐỐN - Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, chiến lược gia hàng đầu tại Tòa Bạch Ốc Steve Bannon nói rằng, Hoa Kỳ và Trung Quốc hiện đã ở trong một cuộc chiến kinh tế, và Hoa Kỳ đang thua cuộc. Ông Bannon cũng cáo buộc Bộ Trưởng Ngân Khố Steven Mnuchin và Giám đốc Hội đồng kinh tế quốc gia Gary Cohn là những người vận động cho Trung Quốc, khi luôn đề nghị Washington nhẹ tay hơn trong giao dịch thương mại với Hoa lục.
Ông Bannon cho biết, ông ủng hộ việc kềm chế các hoạt động mở rộng kinh tế của Trung Quốc. Theo ông, cuộc chiến kinh tế đã bắt đầu và nếu không tập trung, Hoa Kỳ sẽ bị qua mặt trong vòng 5 đến 10 năm nữa, và không bao giờ có thể đuổi kịp Trung Quốc. Ông Bannon cho rằng, Hoa Kỳ nên có biện pháp trừng phạt Trung Quốc vì vi phạm hiệp ước thương mại và thực hiện các chính sách giao thương không công bằng. Đồng thời, Washington cũng nên điều tra việc Trung Quốc bán phá giá thép và nhôm tại thị trường Mỹ.
Trong bài phỏng vấn, ông Bannon cũng bác bỏ tin đồn rằng Hoa Kỳ đang cân nhắc biện pháp quân sự chống lại Bắc Hàn. Ông nói, chính phủ sẽ không bao giờ có hành động quân sự, trừ khi có người bảo đảm rằng 10 triệu người tại Nam Hàn sẽ không chết trong 30 phút đầu tiên sử dụng vũ khí. Trong thời gian gần đây, có tin đồn cho rằng ông Bannon bất hòa với một số viên chức trong chính phủ, và ông có thể sẽ bị sa thải. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo hôm thứ Ba vừa qua, Tổng Thống Trump vẫn tỏ ra khá ủng hộ vị cố vấn này.

Ban chỉ huy USS Fitzgerald bị đình chỉ công tác
Viên chức chỉ huy, viên chức giám sát, và một viên chức cao cấp của tàu USS Fitzgerald sẽ bị đình chỉ công việc, liên quan đến vụ va chạm chết người giữa tàu này và tàu hàng Phi Luật Tân trên vùng biển Nhật Bản vào ngày 17 tháng 6. Phó chỉ huy Hải quân, Đô Đốc William Moran, tối thứ Năm cho biết: “Họ sẽ phải rời tàu vì chúng tôi đã mất lòng tin vào khả năng lãnh đạo của họ, và họ sẽ không quay lại.” Các viên chức này bị đình chỉ công việc để chờ quá trình quyết định trừng phạt. Ông Moran nói, việc quyết định trừng phạt vẫn chưa bắt đầu, do công việc điều tra vẫn chưa hoàn tất.
Hai chỉ huy của tàu Fitzgerald, Bryce Benson và Sean Babbit, đều đang ngủ, và phụ tá chỉ huy Brice Baldwin không có mặt trong phòng điều khiển vào lúc tai nạn xảy ra. Theo báo cáo của Hải quân, mũi tàu hàng đã tông thẳng vào cabin chỉ huy. Ông Benson đang bám vào thành tàu khi được các thủy thủ cứu lên. Ông Benson được trực thăng đưa đi cấp cứu do thương tích nặng, và được cho đảm nhận một số công việc giới hạn vào ngày 11 tháng 7.
Đô Đốc Moran nói, “Các thành viên trên tàu đã có những sai sót nghiêm trọng. Và một lúc nào đó, các nhân viên trong phòng điều khiển đã không để ý tình hình xung quanh.” Một số thủy thủ đã được thẩm vấn để xác định vai trò của họ trong sự việc, bao gồm cả những người có trách nhiệm trực trong đêm tai nạn. Sự việc đã khiến 7 thủy thủ thiệt mạng và tàu Fitzgerald bị hư hại nặng, phải kéo về Hoa Kỳ sửa chữa.

Giải độc đắc Powerball tăng lên $510 triệu
CALIFORNIA – Giải độc đắc của trò chơi xổ số liên bang Powerball đã tăng lên đến $510 triệu Mỹ kim, sau khi không có ai trúng thưởng trong phiên xổ số tối thứ Tư. Lần xổ số kế tiếp sẽ diễn ra vào thứ Bảy. Các con số trúng thưởng tối thứ Tư là 9, 15, 43, 60, 64, và số Powerball là số 4. Một vé số trúng 5 số, nhưng trật số Powerball, đã được bán ra tại trạm xăng gần bệnh viện Cedars-Sinai ở Los Angeles. Tấm vé này hiện có giá trị là $608,157 Mỹ kim. Một tấm vé khác cũng trúng 5 số tương tự đã được bán tại Florida.
Trong khi đó, giải độc đắc của Mega Millions đã hạ xuống còn $20 triệu Mỹ kim, sau khi tấm vé trúng $393 triệu được bán tại Illinois. Tấm vé trúng thưởng hiện đã có người xác nhận. Phiên xổ số kế tiếp của Mega Millions sẽ diễn ra vào chiều thứ Sáu.

Virus West Nile lây lan mạnh tại San Fernando
LOS ANGELES – Việc virus West Nile có dấu hiệu gia tăng hoạt động tại San Fernando Valley đã khiến nhà chức trách phải gia tăng kiểm tra trong mùa hè này. Từ đầu năm đến nay, 22 người tại LA County đã được xác nhận nhiễm West Nile. Con số này cao hơn số người bệnh trung bình trong 5 năm trước. Trong số 22 bệnh nhân, có 19 người đã phải nhập viện, và cũng trong số 22 người này, có 10 người là cư dân San Fernando Valley.
Cơ quan kiểm soát côn trùng LA County cho biết, sự xuất hiện của virus West Nile đã gia tăng trong tháng qua. Chỉ riêng vào tuần trước, 49 mẫu muỗi được bắt để kiểm tra đều cho kết quả dương tính với West Nile. Loại virus này lây sang người thông qua vết cắn của muỗi, sau khi con muỗi hút máu từ các loài chim hoang dã nhiễm bệnh. Việc nhiễm virus West Nile thường không có ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp biến chứng, virus này có thể gây ảnh hưởng hệ thần kinh.

Khu rừng' bọt biển dưới đáy Thái Bình Dương
WASHINGTON DC - Các nhà khoa học thuộc Cơ quan Quản lý đại dương và khí quyển quốc gia NOAA đã phát hiện cảnh tượng đáng kinh ngạc dưới đáy biển, khi đang thực hiện nhiệm vụ khảo sát vùng nước sâu của đảo san hô Johnston, thuộc khu vực Thái Bình Dương từ tháng 7. Trong khi nghiên cứu một dãy núi giữa đại dương, tại độ sâu khoảng 2,360 mét, nhóm nghiên cứu tìm thấy một "khu rừng huyền bí" gồm những loài bọt biển thủy tinh (glass sponges) độc đáo.
"Mỗi lần thực hiện những chuyến lặn xuống biển, chúng tôi có cảm giác như tìm thấy sự sống trên hành tinh khác", một thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết. Bọt biển thủy tinh có bộ xương cứng làm bằng silica (SiO2), loại vật liệu dùng để chế tạo thủy tinh. Điều này giúp chúng tránh khỏi sự tấn công của các loài động vật ăn thịt khác. Bọt biển thủy tinh tồn tại nhờ ăn vi khuẩn và sinh vật phù du có trong nước.

Thông tin của 1.8 triệu cử tri ở Chicago bị tiết lộ
ILLINOIS – Một hãng quản lý máy đếm phiếu bầu cử đã vô tình để lộ thông tin của 1.8 triệu cử tri Chicago, sau khi thiết lập sai một chương trình bảo mật trên máy chủ lưu trữ các thông tin này. Hãng Election Systems & Software (ES&S), có trụ sở tại Nebraska, đã xác nhận vụ rò rỉ thông tin vào hôm thứ Năm. Hãng này cho biết, các thông tin bị lộ bao gồm tên, địa chỉ, ngày sinh, một phần số An Sinh Xã Hội, và số bằng lái xe. Nhà chức trách thông báo cho ES&S về vụ tiết lộ thông tin vào ngày 12 tháng 8, và máy chứa dữ liệu này đã được khóa lại ngay sau đó.
Các thông tin bị lộ không bao gồm các kết quả bầu cử. Các chuyên gia điện toán vẫn đang điều tra vụ rò rỉ thông tin tại ES&S. Sự việc được phát hiện bởi các chuyên gia của hãng an ninh điện toán UpGuard. Hãng này từng phát hiện nhiều vụ rò rỉ thông tin rất lớn trước đây, bao gồm vụ bị lộ thông tin của Verizon và một hãng phân tích làm việc cho đảng Cộng Hòa. Mới đây nhất, hãng UpGuard cũng phát hiện các dữ liệu hạ tầng hết sức quan trọng, bị tiết lộ từ một công ty năng lượng ở Texas.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT