Hoa Kỳ

Trump giảm án cho 1 phụ nữ phạm tội ma túy

Wednesday, 06/06/2018 - 10:44:15

Theo bà Sander, chính phủ “tuy nghiêm khắc với tội phạm, nhưng cũng tin rằng những người đã chuộc tội và cố gắng sửa đổi xứng đáng có được một cơ hội thứ 2.”

Tổng Thống Donald Trump vào thứ Tư đã giảm án tù chung thân cho bà Alice Marie Johnson, người đã ngồi tù hơn 20 năm vì một tội liên quan đến ma túy. Đồng thời, tổng thống cũng đang chuẩn bị sử dụng quyền hiến định của ông để ân xá cho hơn 10 tù nhân khác. Vụ án của bà Johnson được ngôi sao truyền hình Kim Kardashian West đích thân vận động với ông Trump vào tuần trước. Bà Johnson, 63 tuổi, cư dân Tennessee, bị kết án tù vì tội thông đồng buôn ma túy và rửa tiền. Trong thông báo giảm án, thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Sarah Sander nói, bà Johnson “là một tù nhân gương mẫu trong 2 thập niên qua.” Theo bà Sander, chính phủ “tuy nghiêm khắc với tội phạm, nhưng cũng tin rằng những người đã chuộc tội và cố gắng sửa đổi xứng đáng có được một cơ hội thứ 2.”

Ngoài ra, theo viên chức Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Trump đang cân nhắc ân xá cho một số người khác, bao gồm chuyên gia đời sống Martha Stewart, bị cáo buộc giao dịch tài chính nội gián, và cựu Thống Đốc Illinois Rod Blagojevich, hiện đang chịu án 14 năm tù vì tội tham nhũng. Bà Stewart và ông Blagojevich có liên hệ với chương trình TV “Apprentice” trước đây của ông Trump, nhưng Tòa Bạch Ốc bác bỏ ý kiến cho rằng tổng thống chỉ ân xá những người nổi tiếng, và cho biết ông Trump đang xem xét một số trường hợp ít người biết đến. Trong thời gian gần đây, ông Trump đã ân xá cho nhà làm phim Dinesh DSouza, bị cáo buộc quyên góp chính trị bất hợp pháp, cùng võ sĩ boxer quá cố Jack Johnson, cựu cảnh sát trưởng Arizona Joe Arpaio, và ông Lewis Libby, cựu phụ tá của Phó Tổng Thống Dick Cheney.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT