Hoa Kỳ

Trump công bố kế hoạch bảo hiểm y tế mới, Dân Chủ chê "bảo hiểm rác"

Wednesday, 20/06/2018 - 09:06:18

Các chuyên gia độc lập nói rằng chính phủ đang thiết lập một thị trường bảo hiểm song song - với những quy định khác nhau - cùng với Đạo Luật Chăm Sóc Y Tế Giá Phải Chăng (ACA). Luật này đã có từ thời Obama mà Tổng Thống Trump không thể bãi bỏ được.


Bộ Trưởng Lao Động Alexander Acosta đang nghe Tổng Thống Donald Trump phát biểu. (Chip Somodevilla/Getty Images)

HOA THỊNH ĐỐN - Chính phủ Trump đã đưa ra một lựa chọn mới, để cung cấp bảo hiểm y tế với giá thấp hơn dành cho các cơ sở kinh doanh và những người người làm nghề tự do. Tuy vậy những chính sách này sẽ bao gồm quyền lợi ít hơn cho người mua bảo hiểm.

Tổng Thống Donald Trump và Bộ Trưởng Lao Động Alex Acosta công bố bản thảo cuối cùng vào ngày thứ Ba, dành cho “các kế hoạch y tế theo nhóm.” Ông Trump hứa với một nhóm tiểu thương rằng “quý vị sẽ tiết kiệm được những khoản tiền rất lớn và có được quyền lợi y tế tốt hơn nhiều.”

Thế nhưng phía Dân Chủ chỉ trích rằng đó là “bảo hiểm rác,” không thật có bảo hiểm gì cả. Một số hội bênh vực bệnh nhân báo động rằng kế hoạch đó có thể làm suy yếu bảo hiểm cho những người kém sức khỏe.
Trong khi đó phía Cộng Hòa và một số hội tiểu thương nói rằng chính phủ đang cung cấp sự uyển chuyển cần thiết, trước tình trạng chi phí bảo hiểm tăng cao.

Các chuyên gia độc lập nói rằng chính phủ đang thiết lập một thị trường bảo hiểm song song - với những quy định khác nhau - cùng với Đạo Luật Chăm Sóc Y Tế Giá Phải Chăng (ACA). Luật này đã có từ thời Obama mà Tổng Thống Trump không thể bãi bỏ được.

Những ước tính sơ khởi của cơ quan phi đảng phái Congressional Budget Office (Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội) dự đoán bảo hiểm mới của Trump sẽ có những thay đổi nhỏ, chứ không mang đến sự biến đổi kinh thiên động địa.

Được tạo ra theo quy định của chính phủ, những kế hoạch mới này kết hợp những biện pháp bảo vệ tương tự cho các nhân viên, với những điều kiện trước đó đã có mà các kế hoạch của công ty lớn hiện đang có, theo ông Acosta cho biết.

Bộ Lao Động nói rằng các kế hoạch bảo hiểm theo nhóm đều có thể được cung cấp cho các chủ nhân trong một thành phố, quận hạt, tiểu bang, hoặc một khu vực đô thị bao gồm một số tiểu bang. Các kế hoạch trong một ngành cụ thể – chẳng hạn như ngành địa ốc – có thể được quảng cáo trên toàn quốc. Những người chủ duy nhất và gia đình của họ đều có thể tham gia một kế hoạch bảo hiểm theo nhóm.

Từ lâu ông Trump khẳng định rằng việc thúc đẩy thương vụ bảo hiểm y tế xuyên tiểu bang có thể làm giảm chi phí bảo hiểm, mà không phải bỏ bớt những quyền lợi. Thế nhưng nhiều chuyên gia không tin, vì phí tổn y tế thay đổi rất nhiều tùy theo vùng và tiểu bang.

Hiện thời những kế hoạch dành cho các cơ sở kinh doanh nhỏ đều bị đòi phải bao gồm 10 thể loại quyền lợi “thiết yếu” của đạo luật ACA, từ thuốc mua theo toa cho tới thai sản và sức khỏe tâm thần. Theo lối tiếp cận mới, các chủ nhân cơ sở kinh doanh nhỏ có thể nhận được bảo hiểm đi kèm với số lượng ít hơn gồm những khoản phúc lợi bắt buộc phải có.

Một dự luật quan trọng khác sẽ được đưa ra vào cuối mùa hè này, khi chính phủ nới lỏng những quy định cho các kế hoạch y tế ngắn hạn, kéo dài chưa tới trọn một năm, mà các cá nhân có thể mua. Những kế hoạch đó sẽ không bao gồm những người có những chứng bệnh từ trước, nhưng sẽ cung cấp cho những người khỏe mạnh bảo hiểm có mức giá thấp hơn nhiều.

Những người chỉ trích nói rằng cách thức tiếp cận của chính phủ sẽ lôi kéo những người khỏe mạnh ra khỏi các thị trường bảo hiểm của luật y tế, làm tăng chi phí bảo hiểm, được trợ giá bởi những người đóng thuế.
Khoảng 11 triệu người được bảo hiểm bởi HealthCare.gov và các thị trường tiểu bang. Tuy nhiên mục ưu tiên của chính phủ là tìm cách làm giảm bớt chi phí bảo hiểm, cho thêm 7 triệu người mua bảo hiểm trực tiếp và không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào từ chính phủ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT