Hoa Kỳ

Trump có con riêng với người giúp việc?

Saturday, 25/08/2018 - 07:52:53

Hồi tháng 4, ông Sajudin cho biết ông Trump có quan hệ với một người giúp việc cũ, và hai người có con riêng với nhau. Tuy nhiên, đại diện AMI khi đó khẳng định câu chuyện "không đáng tin.” Thông tin do ông Sajudin đưa ra hiện chưa được xác nhận.

NEW YORK - Người từng làm việc tại tòa nhà Trump World cho biết ông được trả tiền để giữ bí mật về câu chuyện ông Trump ngoại tình. Ông Marc Held, luật sư đại diện cho ông Dino Sajudin, cựu nhân viên gác cổng tại tòa nhà Trump World, hôm thứ Sáu cho biết ông Sajudin từng ký hợp đồng độc quyền thông tin với hãng American Media Inc. (AMI) để giữ kín việc Tổng Thống Donald Trump có con riêng với một người giúp việc. Tuy nhiên, ông Sajudin mới đây đã được thoát khỏi hợp đồng này và có thể tiết lộ mối quan hệ của ông Trump.
Theo hợp đồng ký với hãng truyền thông AMI, ông Sajudin chỉ có thể kể lại câu chuyện về ông Trump cho hãng này, và có thể nhận $30,000 Mỹ kim khi thông tin về mối quan hệ này được xuất bản. Nếu vi phạm điều khoản thỏa thuận, cựu nhân viên gác cổng sẽ phải bồi thường $1 triệu Mỹ kim. Luật sư Held khẳng định Sajudin và AMI đã đàm phán nhiều lần, nhưng không tiết lộ thời điểm hợp đồng được hủy bỏ.
Hồi tháng 4, ông Sajudin cho biết ông Trump có quan hệ với một người giúp việc cũ, và hai người có con riêng với nhau. Tuy nhiên, đại diện AMI khi đó khẳng định câu chuyện "không đáng tin.” Thông tin do ông Sajudin đưa ra hiện chưa được xác nhận.

Túi nhựa chứa các mảnh thi thể ở Bronx
NEW YORK – Một nhân viên dọn dẹp công viên tại thành phố New York đã có một phát hiện kinh hoàng vào chiều thứ Sáu, khi ông tìm thấy 2 túi rác màu đen chứa các phần thi thể người trên lề đường bên ngoài công viên Crotona. Ban đầu, người nhân viên vệ sinh cho rằng các túi rác có thể chứa xác động vật, vì cả 2 túi đều bốc mùi hôi rất nặng. Người nhân viên đã gọi điện thông báo sự việc cho cấp trên, và 2 người sau đó bắt đầu mở các túi rác. Tuy nhiên, thay vì xác động vật, cả hai nhìn thấy tóc người bên trong bao rác, và lập tức báo cảnh sát.
Nhà chức trách ban đầu nói rằng họ không chắc về giới tính và tuổi tác của người chết, nhưng sau đó cho biết nạn nhân là một phụ nữ trưởng thành. Nhân viên pháp y hiện đang tìm hiểu nguyên nhân cái chết. Công viên Crotona nằm ở khu Claremont, cách 1 dặm phía nam sở chú Bronx.

Bão Lane trút mưa lớn xuống Hawaii
HAWAII – Vào sáng thứ Bảy, bão Lane đang ở phía nam Hawaii, di chuyển về hướng bắc – tây bắc, đồng thời gây mưa lớn và ngập lụt tại nhiều vùng trên các đảo của tiểu bang Hawaii. Sau khi giảm cường độ vào thứ Sáu, bão Lane được hạ cấp xuống thành bão nhiệt đới, với sức gió 65 dặm một giờ. Cơn bão di chuyển về hướng bắc với tốc độ khá chậm, chỉ 3 dặm một giờ. Tâm bão nằm cách khu vực phía tây nam của Honolulu khoảng 135 dặm. Sức gió tại tâm bão có thể lên đến 130 dặm một giờ. Mưa gió dự kiến sẽ ảnh hưởng nhiều phần của đảo Oahu, Maui, và Big Island.
Dù bão Lane đã giảm cường độ, nhưng vẫn còn gây nguy cơ lũ quét và gió mạnh. Chỉ trong vòng 1 giờ vào sáng thứ Bảy, 3.36 inch nước mưa đã rơi tại Pahoa. Cho đến nay, bão Lane đã đem đến Hawaii lượng nước mưa cao thứ 2 trong lịch sử, từ sau khi bão Paul đổ vào tiểu bang này vào tháng 11 năm 2000. Trong vòng 48 giờ, nhiều khu vực trên đảo Big Island nhận tổng cộng từ 25 đến 42 inch nước mưa, và Maui nhận 16 inch nước mưa. Vào sáng thứ Bảy, một số người dân đã được di tản và giải cứu tại Hilo, đảo Big Island. Mưa lớn tại Hawaii dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài tới hết ngày thứ Hai.

Ngôi sao YouTube tử nạn xe
SORRENTO VALLEY – Tài xế gây ra tai nạn thảm khốc khiến ba người thiệt mạng tại California vào hôm thứ Năm đã được xác định danh tính. Cảnh sát ngày thứ Bảy cho biết, Trevor Heitman, 18 tuổi, là tài xế điều khiển chiếc xe thể thao McLaren trị giá $200,000 Mỹ kim, khi chiếc xe lao vào làn xe ngược chiều và tông vào xe khác. Tai nạn giết chết Heitman và hai mẹ con, gồm một phụ nữ 43 tuổi và con gái 12 tuổi. Các nhà điều tra cho biết, Heitman có một chương trình YouTube có rất nhiều người xem, nơi cậu ta thường thảo luận về các video games dưới cái tên “McSkillet.” Theo nhà chức trách, Heitman đang bị trầm cảm vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Cựu người mẫu Playboy chết trong chung cư
PENNSYLVANIA - Một cựu người mẫu Playboy được phát hiện đã chết vì bị bóp cổ, trong căn chung cư mới vừa bị kẻ trộm đột nhập trước đó. Thi thể cô Christina Carlin-Kraft, 36 tuổi, được cảnh sát phát hiện trong phòng ngủ của căn chung cư tại ngoại ô Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania. Nguyên nhân cái chết được xác định là do bị bóp cổ, theo truyền thông đưa tin hôm thứ Bảy. Căn chung cư thuộc sở hữu của bạn trai cô Kraft, một nhân viên ngân hàng, người mà cô đã hẹn hò 9 năm nay.
Trước đó, hôm 19 tháng 8, cựu người mẫu đã gọi cảnh sát, thông báo về một vụ trộm xảy ra tại nhà cô. Đến hôm 22 tháng 8, cảnh sát tìm thấy một số tài sản bị trộm của cô Kraft, bao gồm nhiều trang sức và túi xách hàng hiệu, ở khu vực phía tây nam Philadelphia. Cảnh sát phát hiện thi thể cô Kraft khi định đến trả tài sản cho cô vào cùng ngày.
Camera giám sát cho thấy có một nam nghi can xuất hiện ở nhà của cô Kraft vào cả hai ngày xảy ra vụ trộm và ngày phát hiện thi thể. Hình ảnh hôm 22 tháng 8 còn cho thấy nghi can đi vào nhà nhưng không thấy đi ra. Nhà chức trách ban đầu giữ kín danh tính nạn nhân, nhưng gia đình cô Kraft xác nhận cô đã qua đời. Cựu người mẫu này từng làm việc với nhiều tạp chí và nhãn hiệu danh tiếng như Vanity Fair, Maxim Magazine, Victoria's Secret và Playboy.

Elon Musk: Tesla sẽ vẫn là công ty đại chúng
DETROIT – Hãng xe điện Tesla sẽ tiếp tục xuất hiện trên sàn giao dịch chứng khoán đại chúng, sau khi CEO Elon Musk hôm thứ Sáu nói rằng các nhà đầu tư đã thuyết phục ông không nên đưa Tesla trở về dạng công ty tư nhân. Trước đó trong tháng này, ông Musk viết trên Twitter rằng ông đang cân nhắc đưa Tesla về dạng tư nhân, vì điều này sẽ giúp ông tránh được các áp lực ngắn hạn về việc phải báo cáo kết quả kinh doanh mỗi quý. Dòng tweet này viết rằng Tesla sẽ mua lại cổ phiếu của hãng với giá $420 Mỹ kim 1 cổ phiếu, cao hơn 23% so với giá ngày 6 tháng 8. Nếu toàn bộ cổ phiếu Tesla được mua lại, con số tổng cộng sẽ là $72 tỷ Mỹ kim. Cổ phiếu Tesla tăng 11% vào ngày ông Musk viết tweet, nhưng sau đó đã giảm trở lại, và hiện đang có giá $322.82 Mỹ kim khi thị trường đóng cửa vào thứ Sáu. Ông Musk đã có cuộc họp với hội đồng quản trị Tesla và thứ Năm, và cả hai bên đều đồng ý rằng sẽ giữ hãng xe tiếp tục là công ty đại chúng.

Cha mẹ bỏ con trong bãi đậu xe để đi mua sắm
CERRITOS – Một đôi vợ chồng đã bị bắt vào tối thứ Sáu, sau khi họ bỏ mặc 2 con nhỏ trong một xe đẩy ở ngoài một khu thương mại ở Cerritos, trong khi cả hai đi mua sắm bên trong. Hai đứa trẻ, 2 tuổi và 3 tuổi, được người qua đường phát hiện trong bãi đậu xe của trung tâm Los Cerritos lúc 8:15 tối. Các trẻ em ngồi trong một chiếc xe đẩy, đặt phía sau một xe hơi đang đậu. Cảnh sát được gọi đến hiện trường và phải đến 9:35 tối, họ mới tìm được cha mẹ của hai đứa trẻ. Nhà chức trách sau đó phát hiện hai vợ chồng đã đi mua sắm trong khu thương mại.
Hai trẻ em được đưa vào bệnh viện Long Beach để kiểm tra sức khỏe, và sau đó được giao cho Cơ quan gia đình và trẻ em Los Angeles County. Hai người cha mẹ, được xác định là Saud Audousari và Muneirah Almonwanas, bị bắt với tội gây nguy hiểm cho trẻ em.

Trump cắt viện trợ cho Palestine
GAZA – Bộ Ngoại Giao hôm thứ Bảy cho biết, Tổng Thống Donald Trump “đã ra lệnh hủy khoản viện trợ trị giá $200 triệu Mỹ kim cho người Palestine tại Dải Gaza và Bờ Tây. Khoản tiền sẽ chuyển sang các dự án khác có mức độ ưu tiên cao hơn.” Quyết định này được đưa sau khi ông Trump xem xét chương trình viện trợ cho Palestine, và đánh giá những thách thức mà cộng đồng quốc tế phải đối mặt trong việc hỗ trợ tại Gaza, nơi tổ chức Hồi giáo Hamas đang cầm quyền.
Quan hệ Hoa Kỳ - Palestine trở nên lạnh nhạt sau khi Tổng Thống Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel và ra lệnh chuyển tòa đại sứ Hoa Kỳ tới đây. Palestine cắt đứt liên lạc với Hoa Kỳ, cho rằng Washington không còn đóng vai trò hòa giải trong tiến trình hòa bình tại Trung Đông. Hồi tháng 1, Washington cũng giảm đóng góp hàng chục triệu Mỹ kim cho Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hiệp Quốc (UNRWA), khiến tổ chức này rơi vào khủng hoảng.
"Sau Jerusalem và UNRWA, đây là hành động xác nhận việc Hoa Kỳ từ bỏ giải quyết vấn đề giữa hai quốc gia và chấp nhận chính sách chống hòa bình của Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu,” ông Husam Zomlot, người đứng đầu Tổ chức giải thoát Palestine (PLO) tại Hoa Kỳ, tuyên bố. Nghị Sĩ Patrick Leahy (Dân Chủ - Vermont) chỉ trích quyết định cắt viện trợ cho Palestine của ông Trump là "nhẫn tâm và không sáng suốt,” khẳng định cư dân tại Gaza đang chống chọi với những khó khăn nghiêm trọng dưới sự kiểm soát của Hamas và lệnh phong tỏa biên giới của Israel.

Mỹ dọa không kích Syria
Một viên chức chính phủ Hoa Kỳ cho biết, nước này sẵn sàng tấn công nếu quân đội chính phủ Syria lại sử dụng vũ khí hóa học. "Hoa Kỳ có thông tin cho thấy Tổng Thống Syria Bashar al-Assad có thể ra lệnh dùng vũ khí hóa học trong chiến dịch giành lại tỉnh Idlib. Cố vấn An Ninh Quốc Gia John Bolton khuyến cáo Washington sẽ có hành động quân sự cứng rắn hơn những cuộc không kích trong quá khứ,” truyền thông dẫn một nguồn tin ẩn danh tại Tòa Bạch Ốc cho biết hôm thứ Bảy.
Thông điệp được ông Bolton đưa ra trong cuộc gặp với Giám đốc Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Nga Nikolai Patrushev, tại thành phố Geneva, Thụy Sỹ, hôm 23 tháng 8. Hai bên đã thảo luận về khả năng Hoa Kỳ rút quân khỏi các căn cứ ở biên giới Syria và Iraq, đồng thời hợp tác với các lực lượng Nga trong khu vực. Tuy nhiên, Washington và Moscow không đạt được thỏa thuận nào trong cuộc gặp này.
Tỉnh Idlib nằm gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, bị các nhóm phiến quân Syria chiếm đóng từ năm 2015. Hiện 60% diện tích tỉnh này vẫn nằm trong tay nhóm HTS có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda, phần còn lại do phe nổi dậy kiểm soát. Quân chính phủ Syria đang điều các lực lượng tinh nhuệ cùng nhiều phi đội trực thăng chiến đấu, bao vây Idlib từ ba mặt, sẵn sàng cho cuộc tấn công lớn vào tỉnh này. Washington và đồng minh từng 2 lần không kích lãnh thổ Syria, để đáp trả cáo buộc Damascus dùng vũ khí hóa học tấn công dân thường. Trong khi đó, vào thứ Bảy, Nga cho biết phiến quân đang chuẩn bị dàn dựng một vụ tấn công hóa học, để đổ lỗi cho chính phủ Damacus.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT