Hoa Kỳ

Trump cho điều tra việc TQ xâm phạm quyền sở hữu tài sản trí tuệ

Tuesday, 15/08/2017 - 10:16:44

Ông chủ Tòa Bạch Ốc gọi chính sách bắt buộc chia sẻ công nghệ, mà Trung Quốc áp đặt lên các công ty Hoa Kỳ hoạt động tại nước này, là hành động "phạm pháp.”




HOA THỊNH ĐỐN - Tổng Thống Donald Trump đã chính thức yêu cầu mở cuộc điều tra nhắm vào các hoạt động thương mại của Trung Quốc, được cho là ảnh hưởng tới quyền sở hữu tài sản trí tuệ của các công ty Hoa Kỳ. Tổng Thống Trump hôm thứ Ba đã ký bản ghi nhớ, khởi động điều tra các hoạt động thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Ông chủ Tòa Bạch Ốc gọi chính sách bắt buộc chia sẻ công nghệ, mà Trung Quốc áp đặt lên các công ty Hoa Kỳ hoạt động tại nước này, là hành động "phạm pháp.”

"Chúng ta sẽ chống lại bất cứ quốc gia nào ép buộc các công ty Hoa Kỳ phải chuyển giao tài sản công nghệ giá trị để đổi lấy quyền tiếp cận thị trường,” Tổng Thống Trump nói, ám chỉ Trung Quốc. Ba viên chức được ông Trump bổ nhiệm đứng đầu cuộc điều tra là Đại Diện Thương Mại Robert Lighthizer, Bộ Trưởng Ngân Khố Steven Mnuchin, Dân Biểu Cộng Hòa Darrell Issa. Cuộc điều tra có thể sẽ kéo dài trong khoảng 1 năm.
Tòa Bạch Ốc cho biết, tùy vào kết quả điều tra, Hoa Kỳ có thể sẽ đơn phương áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại, hoặc kiện Trung Quốc ra Tổ chức Thương mại thế giới WTO. Các chuyên gia lo ngại điều này sẽ dẫn tới chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trung Quốc đã ra dấu hiệu cho thấy nước này sẽ trả đũa. Vài giờ trước khi Tổng Thống Trump ra quyết định điều tra, các tờ báo của chính phủ Trung Quốc đều chỉ trích rằng, chính sách thương mại của Washington sẽ làm tổn hại quan hệ song phương. Tờ China Daily cáo buộc bước đi mới của Washington là hành động chính trị hóa thương mại, nhằm buộc Bắc Kinh phải nghe theo ý muốn của Hoa Kỳ về vấn đề Bắc Hàn.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT