Thế Giới

Trump chỉ trích NATO không chia sẻ chi phí một cách công bằng

Thursday, 25/05/2017 - 08:29:34

Brussels là chặng dừng thứ 4 của ông Trump trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong tư cách tổng thống. Vụ đánh bom tự sát tối thứ Hai tại Manchester, Anh quốc, khiến việc chống khủng bố trở thành chủ đề quan trọng trong chương trình nghị sự của NATO.


Tổng Thống Trump trong cuộc họp với NATO tại Brussels. (Getty Images)


BRUSSELS – Lên tiếng trước các lãnh đạo NATO vào hôm thứ Năm tại thủ đô Brussels, Bỉ, Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đã mạnh mẽ chỉ trích các thành viên NATO vì đã không hoàn thành trách nhiệm chia sẻ chi phí quốc phòng, và cho rằng điều này “không công bằng” đối với người thọ thuế Hoa Kỳ.

“Tôi sẽ rất thẳng thắn với Tổng Thư Ký NATO Tướng Jens Stoltenberg và các thành viên khác của liên minh, bằng cách nói rằng các thành viên NATO phải có sự đóng góp công bằng và hoàn thành trách nhiệm tài chính của họ. Tuy nhiên, 23 trên 28 quốc gia thành viên hiện vẫn không trả khoản chi phí mà họ nên trả, cho hoạt động quốc phòng của họ,” ông Trump nói.

“Điều này không công bằng cho những người đóng thuế tại Hoa Kỳ, và rất nhiều quốc gia đang nợ một khoản tiền khổng lồ về chi phí quốc phòng trong những năm qua,” ông Trump nói. Ông cũng nhấn mạnh rằng các thành viên NATO cần tăng chi phí quốc phòng lên ít nhất 2% GDP để hoàn thành trách nhiệm tài chính với liên minh.

“Trong vòng 8 năm qua, Hoa Kỳ chi tiêu cho quốc phòng nhiều hơn mọi thành viên NATO cộng lại,” ông Trump nói. “Hai phần trăm GDP là khoản chi phí tối thiểu cần thiết để đối phó với các mối đe dọa hiện nay. Nếu các nước NATO hoàn thành phần đóng góp của họ, NATO sẽ mạnh mẽ hơn nhiều so với hiện nay, đặc biệt là trước các mối đe dọa khủng bố.”

Brussels là chặng dừng thứ 4 của ông Trump trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong tư cách tổng thống. Vụ đánh bom tự sát tối thứ Hai tại Manchester, Anh quốc, khiến việc chống khủng bố trở thành chủ đề quan trọng trong chương trình nghị sự của NATO.

Vào trước bài nói chuyện của ông Trump, nữ Thủ Tướng Đức Angela Merkel cũng có một lời phát biểu ngắn, gián tiếp chỉ trích việc ông Trump muốn xây tường tại biên giới Hoa Kỳ - Mexico. “Liên minh chúng ta thành lập vì cùng công nhận tầm quan trọng của sự hợp tác, tự do, và chúng ta liên kết với nhau vì sự tin tưởng. Sự cô lập và việc xây dựng các bức tường sẽ không giúp chúng ta thành công,” bà Merkel nói.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT