Hoa Kỳ

Trump buồn vì chia tay cựu vệ sĩ

Wednesday, 04/10/2017 - 08:07:53

Ông Stuart Jolly, người từng làm giám đốc quốc gia cho cuộc vận động tranh cử của ông Trump, cũng nói với Bloomberg về người cận vệ thân thuộc lâu năm nay, “Ông ấy là một người thân tín và bạn của tôi.”


Ông Keith Schiller và Tổng Thống Trump. (ABC News)

NEW YORK - Ai nói ông Donald Trump không biết buồn?
Theo tin đầu tuần này, ông đã tỏ ra rất buồn trước việc ra đi của ông Keith Schiller, một cận vệ lâu năm và rất thân tín của ông, theo nguồn tin của báo mạng Bloomberg.

Ông Schiller từng là giám đốc đặc trách các hoạt động tại Phòng Bầu Dục. Ông sắp rời khỏi Tòa Bạch Ốc để nhận công tác tại một cơ sở an ninh khác.

Ông Stuart Jolly, người từng làm giám đốc quốc gia cho cuộc vận động tranh cử của ông Trump, cũng nói với Bloomberg về người cận vệ thân thuộc lâu năm nay, “Ông ấy là một người thân tín và bạn của tôi.”

Ông Jolly nói thêm rằng tổng thống “rất tin cậy ông Keith, và ông Keith cũng tin tưởng ở tổng thống. Lòng tin cậy nhau là một điều thực sự quan trọng ở cấp độ đó.”

Bản tin của Bloomberg có nhắc tới vai trò mới của ông John Kelly, người đang giữ chức Chánh Văn Phòng tại Tòa Bạch Ốc. Bản tin cho là ông Kelley có thể là một lý do khiến cho ông Schillers muốn ra đi.

Ông Schiller đã làm việc cho ông Trump từ năm 1999. Nguồn tin cho biết là ông đã bị tước mất quyền có thể bước vào Phòng Bầu Dục vào bất cứ lúc nào, sau khi ông Kelly nắm chức Chánh Văn Phòng mấy tháng trước.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT