Hoa Kỳ

Trùm ma túy Mexico bị dẫn độ về Hoa Kỳ

Thursday, 19/01/2017 - 10:20:31

Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đã lên tiếng cám ơn chính phủ Mexico, vì sự hợp tác của nước này trong việc dẫn độ Guzman về Mỹ.


LOS ANGELES – Trùm ma túy Joaquin “El Chapo” Guzman đã được dẫn độ về Hoa Kỳ, theo phát ngôn viên của Bộ Tư Pháp Mexico cho biết hôm thứ Năm. Trong khi đó, nhà chức trách Hoa Kỳ cho biết, Guzman hiện đã nằm trong sự kiểm soát của Hoa Kỳ và đang được đưa về New York. Trong thời gian qua, tay trùm ma túy này đã bị giam tại nhà tù gần biên giới phía bắc của thành phố Ciudad Juarez.
Ông ta bị bắt lại vào 1 năm trước, sau khi vượt ngục lần thứ hai, và từ đó đến nay vẫn luôn tìm cách chống lại việc dẫn độ. Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cho biết Guzman bị truy tố trong 6 cáo trạng riêng biệt trên khắp Hoa Kỳ, liên quan đến sự lãnh đạo của ông ta trong băng đảng Sinaloa – một băng đảng tội phạm nổi tiếng hung bạo của Mexico. Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đã lên tiếng cám ơn chính phủ Mexico, vì sự hợp tác của nước này trong việc dẫn độ Guzman về Mỹ.

Trump mời 50 nhân viên của Obama ở lại làm việc
WASHINGTON DC – Tổng thống đắc cử Donald Trump đã mời khoảng 50 nhân viên cấp cao trong chính phủ Obama tiếp tục ở lại vị trí sau khi ông nhậm chức, để bảo đảm sự hoạt động liên tục của chính phủ, theo thư ký báo chí của ông cho biết hôm thứ Năm. Các viên chức được mời ở lại bao gồm các vị trí cao nhất tại các cơ quan an ninh quốc gia, như Ngũ Giác Đài và Bộ Ngoại Giao.
Phó Bộ trưởng quốc phòng Robert Work, và Phó ngoại trưởng Thomas Shannon, sẽ tiếp tục lãnh đạo cơ quan của họ, cho tới khi người được đề cử cho vị trí lãnh đạo được Thượng Viện Hoa Kỳ chấp nhận. Thông báo hôm thứ Năm được đưa ra sau khi nhiều người thắc mắc rằng nhóm phụ tá của ông Trump sẽ quản lý quá trình chuyển giao quyền lực như thế nào, và đã có sự lo ngại về việc thiếu liên lạc giữa các cơ quan liên bang và các viên chức của chính phủ mới.
Tướng về hưu James Mattis, người được đề cử làm Bộ trưởng quốc phòng, và Tướng về hưu John Kelly, được đề cử cho Bộ Trưởng Nội An, dự kiến sẽ được Thượng Viện chuẩn thuận vào vài giờ sau lễ nhậm chức của ông Trump vào thứ Sáu.

Một người bị xe lửa đụng chết tại Santa Ana
SANTA ANA – Một người đàn ông đã thiệt mạng vào sáng sớm thứ Tư, sau khi bị xe lửa Metrolink đụng trúng tại Santa Ana. Sự việc được báo cáo lúc 2:50 sáng, gần đường North Lincoln. Cảnh sát tin rằng, nạn nhân – có thể là một người vô gia cư – bị tông chết khi đang đi bộ trên đường rầy.

Một quân nhân Thủy Quân Lục Chiến thiệt mạng khi huấn luyện
CALIFORNIA – Lực lượng Thủy Quân Lục Chiến cho biết, một binh sĩ của lực lượng này đã thiệt mạng trong một cuộc tập trận bắn đạn thật, tại căn cứ trong vùng sa mạc ở California. Thông cáo báo chí của TQLC cho biết, người thiệt mạng là binh nhất Austin J. Ruisz, 19 tuổi, cư dân thành phố Naples, Florida. Anh là kỹ sư chiến trường thuộc lực lượng viễn chinh III TQLC, có căn cứ tại Okinawa, Nhật Bản.
Ruiz thiệt mạng vào thứ Sáu trước, trong cuộc huấn luyện bằng đạn thật, để chuẩn bị cho một cuộc tập trận lớn hơn tại căn cứ TQLC Twentynine Palms ở miền nam California. Một binh sĩ thứ 2 cũng bị thương trong cuộc huấn luyện và được trực thăng đưa vào bệnh viện ở Palm Springs. Người này hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Trước khi tai nạn xảy ra, Ruiz đã được điều về Sư đoàn TQLC 3, đóng quân tại Vịnh Kaneohe, Hawaii. Nguyên nhân sự việc vẫn đang được điều tra.

Huấn luyện viên dạy bơi bị truy tố tội sàm sỡ trẻ em
COMMERCE – Một huấn luyện viên dạy bơi, được thuê bởi thành phố Commerce, đã tuyên bố không nhận tội vào thứ Năm, đối với các cáo buộc tình dục liên quan đến 1 bé gái 7 tuổi. Steven Matthew Garcia, 27 tuổi, đang bị giam với mức tiền tại ngoại $950,000 Mỹ kim, và bị truy tố 6 tội sàm sỡ và có hành vi dâm ô với trẻ em. Các công tố viên cho biết, Garcia đã sờ mó cô bé nhiều lần trong tháng 10 và tháng này, tại khu vực dành cho nhân viên trong hồ bơi, và ra lệnh cho cô bé không được nói với ai. Garcia hiện đang đối mặt với hình phạt 14 năm tù giam nếu bị kết tội, và sẽ ra tòa lần 2 vào ngày 1 tháng 2.

Bill Gates thành lập liên minh chống đại dịch bệnh
DAVOS - Hợp tác với các nhà lãnh đạo trên thế giới, Quỹ Bill & Melinda Gates thành lập liên minh ngăn chặn đại dịch thông qua việc phát triển các loại vaccine mới. "Ý tưởng của chúng tôi là sản xuất theo cách mới để hoàn thiện vaccine trong thời gian dưới 1 năm. Chúng được gọi là những vaccine DNA/RNA", ông Bill Gates nói tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra tại Davos, Thụy Sỹ, vào hôm thứ Tư.
Liên minh CEPI (tạm dịch: Liên minh Cải tiến Sẵn sàng Ứng phó Dịch bệnh) được thành lập bởi Quỹ Bill & Melinda Gates; chính phủ Ấn Độ, Thụy Sỹ; Quỹ Nghiên cứu Y tế Wellcome, cùng Diễn đàn Kinh tế Thế giới, với mục tiêu sau cùng là chuẩn bị phương tiện vượt qua các đại dịch bệnh. "Ebola và Zika cho thấy thế giới chưa sẵn sàng trước những cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu", Bill Gates nói. "Nếu nghiên cứu không được phát triển, chúng ta sẽ mãi chỉ như thế.”
Thời gian tới, tổ chức CEPI sẽ ưu tiên sản xuất vaccine MERS-CoV, Lassa, Nipah nhằm kịp thời phản ứng với tình huống khẩn cấp, ngăn chặn virus bùng phát thành dịch. Bên cạnh đó, các chủng mới của Ebola và Zika cũng sẽ được nghiên cứu. Nhờ hỗ trợ chính phủ Đức, Nhật, Thụy Sĩ cùng quỹ Bill & Melinda Gates, khoản đầu tư ban đầu dành cho CEPI hiện đạt $490 triệu Mỹ kim, và được kỳ vọng tăng lên $1 tỷ Mỹ kim.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT