Người Việt Khắp Nơi

Trùm cờ bạc địa phương gốc Việt bị tù 18 tháng

Saturday, 26/05/2018 - 10:30:11

Cũng theo hồ sơ của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, những máy đánh bài đã mang về cho ông Võ Kiệt một lợi nhuận là từ $25,000 đến $60,000 mỗi tuần, từ các cơ sở được đặt máy chơi bài.


Võ Kiệt (Fayetteville Observer)

FAYETTEVILLE – Hoạt động cờ bạc xem có vẻ phổ biến với người Việt Nam, từ trong nước đến hải ngoại. Trong khi một số tướng tá công an tại Việt Nam đã bị bắt vì bao che cho các tổ chức cờ bạc qua mạng internet, thì ở nước ngoài một số người gốc Việt hoạt động qua máy đánh bài. Chẳng hạn như trường hợp dưới đây được báo chí Hoa Kỳ loan tin.

Ông Võ Kiệt, 50 tuổi, người bị tố cáo là cầm đầu một tổ chức cờ bạc bất hợp pháp tại Hạt Cumberland, tiểu bang North Carolina, đã bị tuyên án vào ngày thứ Sáu vừa qua, 25 tháng 5, 2018. Bản án của ông Kiệt là 18 tháng tù giam.

Theo tin của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, chi nhánh Miền Đông ở North Carolina, ông Kiệt sống tại Fayetteville, đã nhận tội vào đầu năm nay, về tội tổ chức một hoạt động đánh bạc bất hợp pháp. Vào ngày thứ Sáu vừa qua, ông ra tòa liên bang tại thị xã New Bern.

Theo tin của nhật báo The Fayetteville Observer, Võ Kiệt đã đầu hàng nhà chức trách sau một vụ bố ráp diễn ra vào ngày 3 tháng 12, 2015. Lúc đó các cơ quan công lực đã kiểm tra bốn cơ sở thương mại và bắt tám người, không thể ông Võ Kiệt. Vợ của ông, bà Trương Ngọc Phương cũng bị bắt.

Ty cảnh sát Cumberland County Sheriffs Office nói rằng cuộc bố ráp là kết quả của một cuộc điều tra kéo dài 16 tháng, dẫn đầu bởi Cảnh Sát Trưởng Moose Butler. Các viên chức công lực nói rằng nhóm của Võ Kiệt đã có từ tám đến 10 máy đánh bài hoạt động tại năm cơ sở ở Fayetteville.

Những cơ sở này nằm ở trên các đường Cliffdale, Yadkin, Hope Mills, và Bragg Boulevard. Địa điểm thứ năm nằm trên đường Bonanza Drive, nơi mà cảnh sát nói là đã hoạt động trong một thời gian rất ngắn.

Cảnh sát cho biết Võ Kiệt từng là chủ nhân của tiệm KV Internet Cafe trong khu thương xá Glen Reilly Plaza. Quán cafe này bị lửa thiêu hủy vào năm 2014. Lúc bấy giờ nhà chức trách khám phá nhiều máy chơi bài trong quán bị cháy rụi.

Hồ sơ của Bộ Tư Pháp cho biết vợ chồng Võ Kiệt và Trương Ngọc Phương đã cung cấp những máy đánh bài tại các cơ sở. Còn những nghi can khác bị bắt trong vụ này là những người có nhiệm vụ mang máy đến các tiệm và thâu tiền mang về cho cặp vợ chồng. Những người đồng lõa này nói rằng họ thâu tiền và giao lại cho ông Kiệt. Vợ ông lo phần sổ sách, ghi chép những thương vụ từ những máy đánh bạc.

Cũng theo hồ sơ của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, những máy đánh bài đã mang về cho ông Võ Kiệt một lợi nhuận là từ $25,000 đến $60,000 mỗi tuần, từ các cơ sở được đặt máy chơi bài.

Những người đồng phạm đã thuật lại với các điều tra viên rằng ông Võ Kiệt kiểm soát và chỉ thị cho các nhân viên tại mỗi cơ sở đặt máy đánh bạc. Từ việc chia tiền, số máy, tên người đứng ra thuê cơ sở cho đến người đứng tên trên hóa đơn điện nước, đều do ông Kiệt nắm giữ, các đồng phạm cho biết. Họ nói ông Kiệt chỉ thị cho vợ và những nhân viên việc đi thâu tiền và chia tiền cho những người tham dự đánh bài tại mỗi địa điểm.

Theo thỏa thuận nhận tội, ông Kiệt phải trao cho nhà chức trách một số tài sản, kể cả hơn $200,000 Mỹ kim trong các ngân hàng tạiFayetteville. Số tiền này kể cả $123,900 cất trong một hộp an toàn tại nhà băng và $49,500 trong ba trương mục khác nhau thuộc chi nhánh Bank of America; $51,971 được tìm thấy trong một hộp deposit box ở ngân hàng Wells Fargo Bank; và $46,106 tịch thu từ nhà của Võ Kiệt tại khu phố số 5600 đường Dodge Drive.
Quan tòa ra lệnh cho Võ Kiệt phải thọ án từ ngày 25 tháng Sáu. Còn bà Trương Ngọc Phương thì cũng đã nhận tội trong tháng Hai, và sẽ nghe tuyên án vào ngày 10 tháng Bảy.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT