Thể Thao

Trị giá mua bán cầu thủ bóng đá Âu Châu đã lên đến $2.32 tỷ

Monday, 31/07/2017 - 09:55:52

Và ngược lại thì một tên tuổi quen thuộc của đội Juventus những mùa bóng trước đây là Leonardo Benucci thì trong giải ICC lại thấy chạy hì hục cùng các đồng đội mới của phe AC Milan, sau khi đội này mua anh ta của Juve với cái giá $41.46 triệu!

Bài THANH NGUYỄN

Ở đây ta sẽ chỉ bàn đến việc mua bán, sang nhượng cầu thủ bóng đá trước mùa bóng 2017-18 cho năm nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Âu Châu là Premier League (Anh), Ligue 1 (Pháp), Bundelsiga (Đức), Serie A (Ý) và La Liga (Tây Ban Nha).


Alvaro Morata (phải) trong trận giải ICC ngày thứ Bảy, 29/7, với đội Inter Milan tại Singapore. Anh là cựu cầu thủ của Real Madrid vừa được Chelsea mua về với giá $76.47 triệu. (Stanley Chou/ Getty Images)

Lý do rất giản dị: Tuy Trung Quốc là nơi sẵn sàng bỏ ra những món tiền lớn để tuyển mộ cầu thủ hàng đầu Tây Phương, thế nhưng các cầu thủ thực sự thuộc hàng đầu thế giới, xuất phát từ những nơi quan trọng nhất như một số nước Âu Châu, Nam Mỹ và Phi Châu thì hầu hết đều đã có mặt hoặc sẽ tìm đường qua năm nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Âu Châu. Từ đấy, nếu có “lấn cấn” gì về mặt riêng tư, mà yếu tố tài chánh không hẳn là lý do chính yếu, thì bấy giờ một số cầu thủ đó mới tìm đường qua phương Đông.

Kể từ mùa bóng 2002-03, để cho thị trường mua bán, sang nhượng cầu thủ được thống nhất khắp thế giới, tổ chức FIFA đã quy định là mỗi mùa bóng đều có hai khung thời gian để các đội bóng mua bán, sang nhượng cầu thủ. Thỉnh thoảng ta vẫn thấy có tin một đội nào đấy bị FIFA nó phạt một hai năm liền không được tuyển mộ cầu thủ mới vì đã vi phạm quy dịnh nói trên!

Đối với năm nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Âu Châu thì khung thời gian trước mùa bóng là từ đầu tháng Sáu cho đến cuối tháng Tám, với quy định chung là không quá 12 tuần lễ, và một khung thời gian cho giữa mùa bóng, từ cuối tháng Giêng cho đến đầu tháng Hai, không quá một tháng.

Tính cho đến cuối tháng Bảy vừa qua thì đã có tất cả 1029 vụ mua bán sang nhượng lên đến tổng cộng $2.32 tỷ Mỹ kim. Trong số đó thì đã có 93 vụ với số tiền cho mỗi việc mua bán sang nhượng trị giá trên $10 triệu.


Romelo Lukaku, cựu cầu thủ của Everton bên Anh được Manchester United mua về với giá $98.88 triệu. Hình Lukaku ghi bàn thắng trong trận giải ICC với Barcelona ngày 26/7 bên Maryland, Mỹ. (Getty Images)

Ta có thể nhìn vấn đề trong bối cảnh chung như sau: Mỗi nhóm câu lạc bộ bóng đá nêu trên có trung bình 20 đội, mỗi đội trung bình 22 cầu thủ, vị chi con số tổng cộng cho mỗi nhóm là 20 x 22 = 440 cầu thủ. Năm nhóm câu lạc bộ là tổng cộng trên dưới 440 x 5 = 2,200 cầu thủ. Như vậy thì tính đến cuối tháng Bảy mà đã có 1,029 cầu thủ di chuyển từ đội này qua đội khác, trong nước hay từ nước này qua nước nọ, thì tỷ lệ tính cho đến cuối tháng Bảy đã là 47%. Nói khác thì không một đội banh nào trong tổng số trên dưới 100 đội thuộc năm nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Âu châu là không có sự đổi thay về nhân sự.

Hệ quả của sự kiện trên là đối với giới ghiền bóng đá mà vẫn là fan của đội này hay đội kia thì qua mùa bóng 2017-18 cần chịu khó xem lại thành phần nhân sự nơi đội mình thích; bởi thêm một cầu thủ mới hay bớt một cầu thủ cũ là tác động trực tiếp đến thành quả trong tương lai của một đội!

Báo chí bên Anh và bên Pháp trong mấy tuần lễ vừa qua đã có bài nêu thắc mắc là liệu đội Monaco, đương kim vô địch Ligue 1 bên Pháp, sẽ làm ăn ra sao trong mùa bóng tới đây nếu như cứ tiếp tục “mất máu” trong khoảng thời gian ngắn vừa qua.

Cụ thể như tính cho đến nay thì Monaco đã mất đi 12 cầu thủ, trong đó có một người giải nghệ. Mất là mất cỡ như Benjamin Mendy, bán cho Manchester City với cái giá $64.45 triệu. Cỡ như Bernardo Silva, cũng bán cho Man C với cái giá $56.03 triệu. Cỡ như Timoúe Bakayoko, bán cho Chelsea với cái giá $44.03 triệu.

Và đội lớn nào bên Âu châu cũng lẽo đẽo cho người đi dạm ngõ cậu Mbappé 18 tuổi của Monaco, khiến đội này phải hô oán ầm ĩ lên rằng bán ai thì bán chứ không bán Mbappé!

Tất nhiên có người ra đi thì cũng phải có người mới về. Cụ thể như tính cho đến nay Monaco mất đi 12 người thì đã rước về 18 người mới, mà như vậy thì hầu như là quân số của nguyên một đội rồi còn gì nữa? Mà điều căn bản vẫn ở chỗ bóng đá là một môn chơi mang tính đồng đội; Monaco mất đi 12 người rồi rước về 18 người thì đâu còn là đội Monaco đoạt chức vô địch Ligue 1, cho Paris Saint Germain “nếm mùi đau thương” trong mùa bóng vừa qua?

Ta tạm lấy đội Monaco như trên làm một trong những ví dụ trong số cả năm nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Âu Châu.

Mùa bóng 2017-18 bên Âu Châu sẽ mở màn trong khoảng hai tuần lễ sắp tới. Vừa qua chỉ mới có giải International Champions Cup tại Trung Quốc, Singapore và Mỹ là đáng chú ý vì nó quy tụ hầu hết những đội banh hàng đầu của Âu châu.

Người xem những trận của giải ICC nếu như không chú ý kỹ thì thôi, còn nếu như chú ý cho thật kỹ thì sẽ có lúc phải gãi đầu gãi tai tự hỏi (ví dụ): “Ủa? Cậu Morata là người của Real Madrid mà sao lại đang chạy lăng quăng trong đội ngũ của đội Chelsea là thế nào?” “Là thế nào” thì là bởi Chelsea đã mua cậu ta từ Real Madrid với cái giá sơ sơ $76.47 triệu!

Lại ví dụ như: “Ủa? Federica Berbardischi là người của Fiorentina mà sao lại chạy lăng quăng cùng đội ngũ của Juventus là thế nào?” Là bởi Juve đã mua cậu ta với cái giá “nhẹ nhàng hơn,” so với trường hợp Morata, là $47.07 triệu!

Và ngược lại thì một tên tuổi quen thuộc của đội Juventus những mùa bóng trước đây là Leonardo Benucci thì trong giải ICC lại thấy chạy hì hục cùng các đồng đội mới của phe AC Milan, sau khi đội này mua anh ta của Juve với cái giá $41.46 triệu!

Cạnh đấy thì các “nguồn tin ngoài hành lang” vẫn tiếp tục xoay quanh cậu Neymar của Barcelona vì “nghe đâu” là Paris Saint Germain đang tiến hành những thủ tục cuối cùng để rước cậu ta qua Paris. Vụ này thuộc loại hệ trọng đối với đội Barcelona vì cái “chĩa ba tử thần MSN “ gồm Messi, Suarez và Neymar mà mất đi một người thì không còn là chĩa ba mà chỉ là chĩa hai! Chĩa ba thì còn dùng để ăn món ăn chính quy như thịt cá này kia được, chứ còn loại chĩa hai thì thuở này vừa ngắn vừa nhỏ, được dùng để ăn những món ăn chơi như miếng fromage hay quả olive trong những tiệc rượu!

Và ta có thể rút ra kết luận rất đơn giản: Mùa bóng đá tới đây thì cho dù là fan của đội nào bên Âu Châu, ta cũng cần xem lại cho thật kỹ thành phần đội ngũ của mỗi đội trước khi may hoặc mua cờ đội rồi khoác lên người khi xem tiếp vận một trận đấu có “đội mình” trên TV!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT