Người Việt Khắp Nơi

Trần Hằng tạo lịch sử tại tiểu bang Georgia

Saturday, 28/12/2013 - 09:55:18

Trần Hằng, 27 tuổi, sẽ là nghị viên người Mỹ gốc Á Châu đầu tiên được giữ chức trong hội đồng thành phố của Morrow. Không những vậy, cô Hằng sẽ trở thành một phụ nữ Việt Nam đầu tiên được bầu vào chính quyền trên toàn Georgia.



Trần Hằng trong bích chương tranh cử 2013.

MORROW — Trong một lễ tuyên thệ vào đêm thứ Sáu vừa qua, cô Trần Hằng không chỉ tạo lịch sử tại thị xã Morrow mà còn trên toàn tiểu bang Georgia.

Trần Hằng, 27 tuổi, sẽ là nghị viên người Mỹ gốc Á Châu đầu tiên được giữ chức trong hội đồng thành phố của Morrow. Không những vậy, cô Hằng sẽ trở thành một phụ nữ Việt Nam đầu tiên được bầu vào chính quyền trên toàn Georgia.

Cùng tuyên thệ vào đêm thứ Sáu 27/12/2013 với Trần Hằng là ông Chris Mills, một người cùng vừa đắc cử chức nghị viên thành phố trong cuộc bỏ phiếu đầu tháng 11 năm nay.

Trong một buổi lễ được tổ chức tại Tòa Thượng Thẩm Hạt Clayton, Thẩm Phán Geronda Carter đã làm lễ cho cô Hằng và ông Chris cùng một lúc. Ông Chris Mills là người Mỹ gốc Phi Châu thứ nhì được giữ chức nghị viên thành phố Morrow. Ông cũng tạo lịch sử trong tư cách là người đàn ông gốc Phi Châu đầu tiên được bầu vào hội đồng thành phố này. Một phụ nữ gốc Phi Châu từng giữ chức nghị viên trước đây.

Buổi lễ tuyên thệ tại tòa án được xem là bình thường theo thủ tục hành chánh trước khi cô một buổi lễ chính thức trong tháng Giêng 2014. Thế nhưng vì sự việc cô Trần Hằng tạo lịch sử tại Georgia, đại diện cho nhiều hội đoàn trong cộng đồng người Việt Nam tị nạn ở Georgia, phần lớn là từ thành phố Atlanta, đã tụ tập đến Morrow hôm thứ Sáu để chứng kiến giây phút đầy ý nghĩa này.

Theo tin của nhật báo Clayton Daily News, trong những người dự lễ tuyên thệ bên cạnh các thân nhân của cô Hằng có ông Đặng Kim Hạnh, chủ tịch Hội Cộng Đồng Người Việt Tại Georgia. Một người khác cũng có mặt là ông Nguyễn Anh, một chuyên viên của Phòng Kiểm Kê Dân Số Hoa Kỳ. Ông Anh cho biết hơn 20 phần trăm dân số tại Atlanta là người Việt Nam. Thị xã Morrow nằm ở ngoại ô phía nam của thành phố Atlanta.

Sau buổi lễ theo thủ tục hành chánh hôm thứ Sáu, cô Hằng và ông Chris sẽ xuất hiện trong một buổi lễ tuyên thệ chính thức tại tòa thị chánh Morrow vào ngày 14 tháng Một, 2014. Đó cũng là buổi họp đầu tiên trong năm của hội đồng thành phố.

Trước đây, trong cuộc tranh cử trước ngày bầu cử 5 tháng 11, 2013, cô Trần Hằng từng cho biết cô đã sống hầu hết cuộc đời tại Hạt Clayton. Cô học trường tiểu học Morrow Elementary, trường trung học trong vùng trước khi gia đình dọn đến Jonesboro, cũng ở ngoại ô Atlanta.

Cha mẹ cô vẫn sống ở Jonesboro. Gần hai năm trước Nghị Viên đắc cử Trần Hằng đã dọn về lại Morrow, nơi mà cô tuyên bố là rất yêu thích.

Ba năm trước Hằng kết hôn với anh Phạm Toàn. Họ có một con trai. Trong thời gian tranh cử, Trần Hằng làm việc tại Trung Tâm Phòng Ngừa và Kiểm Soát Dịch Bệnh ở Atlanta. Cô đã tốt nghiệp bằng cử nhân Khoa Học và tiến sĩ Hóa Học.

Về lý do bước vào lãnh vực chính trị, nghị viên đắc cử này nói rằng cô muốn phục vụ cộng đồng và giúp cộng đồng được khá hơn trong nhiệm kỳ bốn năm sắp tới.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT