Thế Giới

Trái thơm bị tưởng lầm là tác phẩm nghệ thuật

Thursday, 11/05/2017 - 07:26:34

Sự việc này tương tự một sự kiện xảy ra năm ngoái ở Bảo tàng nghệ thuật hiện đại San Francisco. Một thiếu niên 17 tuổi đã đặt một cặp kính trên sàn nhà, và không lâu sau đó, rất nhiều người đã tập trung xung quanh để xem, vì tưởng đây là một tác phẩm của nghệ thuật sắp đặt.



SCOTLAND – Hai sinh viên tại trường đại học Robert Gordon, Scotland, anh Ruiari Gray, và người bạn là Lloyd Jack, đã thử nghiệm một trò đùa khi đem theo một trái thơm đến phòng triển lãm nghệ thuật của trường. "Tôi thấy một chỗ trưng bày còn trống thế là quyết định đặt trái thơm vào đó, để xem liệu mọi người có tưởng đó là một tác phẩm nghệ thuật hay không", anh Gray kể lại.
Sau 4 ngày, Gray, 22 tuổi, quay lại và nhìn thấy trái thơm giá $1.3 Mỹ kim của anh đã được đặt trong lồng kính trang trọng như một tác phẩm thật sự. “Đó là điều buồn cười nhất mà tôi từng thấy,” anh Gray nói. Ngay cả người thầy của Gray cũng không tin vào sự việc, cho đến khi ông trực tiếp gọi điện cho giáo viên nghệ thuật của trường để tìm hiểu sự việc. Cô Natalia Kerr, một trong những người tổ chức buổi triển lãm, nói rằng cô không biết ai đã đặt lồng kính lên trái thơm. “Hiện giờ trái thơm vẫn nằm ở đó. Chúng tôi muốn giữ nguyên như vậy vì nó hợp với tinh thần tươi vui của sự kiện này,” cô Kerr nói.
Sự việc này tương tự một sự kiện xảy ra năm ngoái ở Bảo tàng nghệ thuật hiện đại San Francisco. Một thiếu niên 17 tuổi đã đặt một cặp kính trên sàn nhà, và không lâu sau đó, rất nhiều người đã tập trung xung quanh để xem, vì tưởng đây là một tác phẩm của nghệ thuật sắp đặt.

Bà mẹ New Zealand sinh em bé nặng 7.4 ký
WELLINGTON - Một bé trai nặng 7.4 ký đã chào đời hôm 8 tháng 5 ở New Zealand và trở thành em bé sơ sinh nặng nhất nước này. Bé trai được sinh ra ở bệnh viện Wellington, New Zealand bằng phương pháp mổ. Cậu bé nặng 7.4 ký và dài 57 cm, gần gấp đôi cân nặng và dài hơn 6 cm so với số đo trung bình của trẻ sơ sinh ở châu Úc. Các bác sĩ ban đầu ước tính cậu bé nặng khoảng 6 ký. Tuy nhiên, sau 3 giờ không thể giúp người mẹ sinh thường, các bác sĩ đã quyết định mổ, và ngạc nhiên khi thấy em bé nặng hơn nhiều so với dự đoán.
Em bé sơ sinh này hiện mặc vừa quần áo của trẻ 6 tháng tuổi. Cha mẹ của bé trai cho biết, họ bất ngờ vì kích thước của con mình, nhưng rất hạnh phúc vì cậu bé vẫn khỏe mạnh. "Chúng tôi không phải là những người cao lớn, vì vậy chúng tôi không biết tại sao con mình lại to như vậy,” cha của cậu bé nói. Con đầu lòng của cặp vợ chồng cũng có cân nặng vượt tiêu chuẩn, nặng 5.4 ký khi chào đời.
Tuy có cân nặng bất thường, nhưng cậu bé nêu trên vẫn còn kém xa so với trường hợp em bé nặng 18 ký được sinh ra bởi một bà mẹ người Úc vào năm 2015. Lý do khiến em bé to con như vậy là vì mẹ của bé bị bệnh béo phì và nặng tới hơn 270 ký khi sinh con.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT