Thế Giới

Toyota thu hồi 3.4 triệu xe trên toàn thế giới

Tuesday, 21/01/2020 - 07:13:15

Hãng xe Toyota vào thứ Ba cho biết sẽ thu hồi 3.4 triệu xe trên toàn thế giới, do một lỗi điện tử có thể khiến túi khí không bung ra trong trường hợp tai nạn.

Hãng xe Toyota vào thứ Ba cho biết sẽ thu hồi 3.4 triệu xe trên toàn thế giới, do một lỗi điện tử có thể khiến túi khí không bung ra trong trường hợp tai nạn. Lệnh thu hồi, bao gồm 2.9 triệu xe tại Hoa Kỳ, áp dụng cho các xe Corolla 2011-2019, Matrix 2011-2013, Avalon 2012-2018, và Avalon Hybrid 2013-2018.
Lệnh thu hồi được đưa ra sau báo cáo về 1 tai nạn chết người. Theo Toyota, các xe hơi nêu trên có thể có 1 bộ kiểm soát dòng điện không được bảo vệ chống lại nhiễu loạn điện tử, vốn có thể xảy ra trong trường hợp tai nạn, khiến túi khí không bung ra hoặc không bung ra hoàn toàn. Lỗi trục trặc này cũng có thể cản trở hoạt động của thiết bị thắt chặt dây an toàn.

Vào tháng 4 năm ngoái, Cơ quan An toàn giao thông quốc gia NHTSA đã điều tra 12.3 triệu túi khí có thể bị lỗi, liên quan đến một số hãng xe, bao gồm cả các xe mà Toyota đang thu hồi. NHTSA khi đó cho biết đã xác định 2 vụ đụng xe ở vị trí trước mũi xe, bao gồm cả 1 vụ chết người, “liên quan đến xe hơi của Toyota, trong đó, việc quá tải điện có thể là nguyên nhân” khiến túi khí không bung ra. Cả hai tai nạn đều liên quan đến các xe Corolla đời khá mới.

NHTSA nói các túi khí đang bị điều tra đã được gắn cho hơn 12 triệu xe, từ năm 2010 tới 2019, được bán bởi các hãng Toyota, Fiat Chrysler, Honda, Hyundai, Kia, và Mitsubishi.
Tổng cộng, NHTSA cho biết có khoảng 8 cái chết có thể liên quan đến lỗi kỹ thuật này. Các hãng Hyundai, Kia, và Fiat Chrysler trước đây đã ra lệnh thu hồi hơn 2.5 triệu xe có gắn bộ kiểm soát túi khí bị lỗi.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT