Thế Giới

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngủ gật khi họp với lãnh đạo Ukraine

Friday, 13/10/2017 - 08:28:02

Trong chuyến công du 1 ngày tới Kiev, ngoài việc ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác song phương, tổng thống 63 tuổi còn cam kết Ankara sẽ tiếp tục ủng hộ chủ quyền của Ukraine, và không công nhận việc bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga.

KIEV - Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bị bắt gặp liên tục ngáp và đôi khi ngủ gật trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Petro Poroshenko, vào hôm 9 tháng 10 tại thủ đô Kiev của Ukraine. Video buổi họp báo cho thấy, trong khi Tổng Thống Poroshenko trả lời câu hỏi của báo chí thì ông Erdogan nhắm mắt, đầu nghiêng về phía trước và dường như đã chợp mắt vài giây. Có lẽ nhà lãnh đạo Ukraine phát hiện ra sự khác lạ nên dùng ngón tay gõ xuống bàn để ngầm nhắc nhở người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ tập trung hơn.
Trong chuyến công du 1 ngày tới Kiev, ngoài việc ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác song phương, tổng thống 63 tuổi còn cam kết Ankara sẽ tiếp tục ủng hộ chủ quyền của Ukraine, và không công nhận việc bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga.

Nữ sinh Nam Hàn thiệt mạng khi chụp hình ở rìa vách đá cao 60 mét
ANH QUỐC – Cô Hyewon Kim, 23 tuổi, du học sinh người Nam Hàn tại Anh, đến thăm vách đá nổi tiếng Seven Sisters thuộc công viên quốc gia ở East Sussex vào ngày 22 tháng 6. Vì đi một mình, Kim đã nhờ một du khách chụp giúp cô vài bức hình tại địa danh nổi tiếng này. Sau khi nhảy lên không để tạo dáng, Kim bị mất thăng bằng khi tiếp đất và té từ vách đá có độ cao hơn 60 mét. Sau nhiều tháng điều tra, cảnh sát Anh hôm thứ Năm kết luận nguyên nhân tử vong của Hyewon Kim là do chấn thương nặng ở đầu.
"Sự việc cực kỳ đáng buồn này dẫn tới sự ra đi đáng tiếc của một người còn rất trẻ,” đại diện cảnh sát ở thị trấn Eastbourne, thuộc East Sussex, nói. “Chúng tôi khuyên mọi người hãy tránh xa mép vách đá. Một ngày trước khi xảy ra sự việc, hiện tượng đá lở đã xảy ra ở khu vực đó.” Seven Sisters gồm 7 ngọn đồi nằm nối tiếp nhau, tương ứng với 7 mỏm đá nhô ra biển. Địa điểm này thu hút rất nhiều khách du lịch. Nhiều người cho rằng chỉ cần đứng cách mép vách đá vài mét thì sẽ an toàn, nhưng từ dưới biển nhìn lên mới thấy sự chông chênh của những mỏm đá vì chúng nhô ra một khoảng khá xa so với phần thân đồi.
"Sạt lở xảy ra thường xuyên. Nếu đến đây vào buổi sáng, bạn có thể thấy đá rơi từng mảng xuống biển. Nhưng do thủy triều lên xuống mỗi ngày nên chúng trôi đi rất nhanh,” bà Molly, một tình nguyện viên của trung tâm du lịch National Trust, cho biết. Tuy nhiên, bất chấp nguy hiểm, nhiều du khách, đặc biệt là thanh niên, vẫn cố ra tận rìa mỏm đá để ngồi hóng gió, ngắm cảnh và chụp hình.

Chó có khả năng đánh hơi ung thư phổi
TÂY BAN NHA - Blat, một con chó lai giữa hai giống chó labrador và pitbull, có khả năng phát hiện mùi của các chất đặc trưng của tế bào ung thư phổi, dựa trên hơi thở của một người, với độ chính xác rất cao. Đây là khám phá của các chuyên gia tại Bệnh viện Barcelona, Tây Ban Nha. "Blat được huấn luyện từ 3 đến 4 tháng để đánh hơi và xác định hơi thở bệnh nhân ung thư phổi. Sau đó, người ta cho nó ngửi các mẫu hơi thở của bệnh nhân ung thư và người khỏe mạnh. Trong hơn 700 bài kiểm tra, Blat có thể xác định những người bị ung thư với độ chính xác 98%,” Laureano Molins, thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết.
Mỗi lần bệnh nhân thở ra, họ thổi ra môi trường khoảng 300 hợp chất hữu cơ dễ bay hơi. Dù nhóm nghiên cứu chưa biết chính xác hợp chất nào liên quan đến ung thư phổi, nhưng chó Blat có khả năng phát hiện ra nó. Khả năng độc đáo của chó hứa hẹn trở thành công cụ mới để phát hiện ung thư phổi, một trong những bệnh nan y có tỷ lệ tử vong cao nhất. Hiện nay, chỉ khoảng 3 trong số 10 người mắc ung thư phổi có thể phẫu thuật được. Phẫu thuật can thiệp trong hầu hết các trường hợp là điều không thể. Nguyên nhân là do bệnh nhân được phát hiện quá trễ, khi ung thư đã di căn khắp cơ thể.
Hiện nay, các bác sĩ sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để phát hiện khối u, như chụp ảnh CT Scanner. Trong những xét nghiệm như vậy, nhiều khối u được tìm thấy không phải là u ác tính. Một số là những vết sẹo do viêm phổi và một số là hậu quả của việc sống trong môi trường ô nhiễm. "Chúng tôi phải làm các xét nghiệm phát hiện khối u ác tính bằng kỹ thuật chụp hình cắt lớp phát xạ positron (PET) rất phức tạp. Nhưng bây giờ, khả năng đánh hơi của chó có thể giúp chúng tôi,” Molins nói.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT