Bạn thích bài này?
Font-Size:
Tổng Thống Obama: “Đang trên đường tiêu diệt xong al-Qaida”
(VienDongDaily.Com - 02/05/2012)
Hiệp ước này cũng ấn định các khuôn khổ cho sự hiện diện của người Mỹ ở Afghanistan cho tới cuối năm 2014, thời điểm mà tất cả lực lượng ngoại quốc theo chương trình sẽ rút hết ra khỏi đất nước này.
Hoài Mỹ/Viễn Đông

KABUL/WASHINGTON - Đúng ngày 02-05-2012, đánh dấu một năm Osama bin Laden bị giết, Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama đã đến thăm Afghanistan. Chuyến đi không được báo trước. Tại thủ đô Kabul, ông Obama đã cùng với Tổng Thống Hamid Karzai ký kết một hiệp ước có tính cách chiến lược liên quan tới việc hợp tác trong tương lai giữa hai quốc gia. Hiệp ước này cũng ấn định các khuôn khổ cho sự hiện diện của người Mỹ ở Afghanistan cho tới cuối năm 2014, thời điểm mà tất cả lực lượng ngoại quốc theo chương trình sẽ rút hết ra khỏi đất nước này.

Gần 7 tiếng đồng hồ ở “chiến địa”
Từ một phi trường ở Afghanistan, Tổng Thống Obama đã đọc một bản diễn văn gửi về cho người dân Hoa Kỳ. Ông nhấn mạnh rằng chiến tranh ở Afghanistan hiện nay đang xuống thang. Theo thông tấn xã AP, Tổng Thống đã tuyên bố qua bài diễn văn: “Chúng ta đã có thể nhìn thấy ánh sáng của một ngày mới”.
Được biết tối Thứ Ba, máy bay chở Tổng Thống Obama đã hạ cánh ở phi trường Bagram. Sau đó một phi cơ trực thăng đã đưa ông đến thủ đô Kabul để gặp gỡ đồng vị Karzai. Sau cuộc gặp gỡ này, Tổng Thống Obama lại được đưa trở lại Bagram; tại đây ông đã đọc bài diễn văn kể trên.
Tổng Thống Hoa Kỳ xác quyết: “Mục tiêu của chúng ta là tiêu diệt al-Qaida. Và chúng ta đang trên đường thực hiện việc này”.
Cuộc viếng thăm Afghanistan hôm Thứ Ba vừa rồi là chuyến đi đến đây lần thứ ba với tính cách Tổng Tham Mưu Trưởng Tối Cao, và là lần thứ tư cả thảy; tuy nhiên đây chỉ là một cuộc viếng thăm ngắn ngủi. Ông chỉ ở trên “chiến địa” này gần 7 tiếng đồng hồ mà thôi.
Tổng Thống Barack Obama kết luận bài diễn văn: “Thời kỳ chiến tranh này đã khởi sự ở Afghanistan, và nó cũng sẽ chấm dứt tại đây. Chúng ta hãy đặt tay lần cuối cùng vào công việc này đồng thời rèn luyện một nền hòa bình lâu dài”.

Nhiều người chán ghét chiến tranh
Theo Pentagon (Ngũ Giác Đài), trên 1.800 quân nhân Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng trong cuộc chiến tranh vốn đã kéo dài hơn một thập niên ở Afghanistan. Các cuộc chiến ở Afghanistan và tại Iraq đã làm hao phí 13 tỉ Mỹ kim.
Kết quả các cuộc thăm dò ý kiến mới nhất cho biết là dân chúng Hoa Kỳ đã chán ghét chiến tranh. Hơn 60 phần trăm trả lời cuộc phỏng vấn là họ chống đối việc người Mỹ vẫn còn tiếp tục ở lại Afghanistan. Tổng Thống Barack Obama nhìn nhận: “Tôi hiểu là đa số dân chúng Hoa Kỳ chán ghét chiến tranh” - tuy vậy ông nêu rõ là khủng bố đã suy yếu trong nhiệm kỳ ông làm Tổng Thống. Ông trình bày: “Trong 3 năm gần đây, thủy triều đã xoay hướng. Chúng ta đã phá vỡ được động lực của Taliban. Chúng ta đã xây dựng được các lực lượng an ninh Afghanistan. Chúng ta đã triệt hạ được giới lãnh đạo của al-Qaida bằng việc khai tử trên 20 trong số 30 lãnh tụ xuất sắc của họ”.
Tổng Thống Hoa Kỳ nhấn mạnh thêm: “Và cách nay một năm, từ một căn cứ ở Afghanistan, lực lượng đặc biệt của chúng ta đã thực hiện hoàn tất một chiến dịch kết liễu Osama bin Laden”.
Tuy nhiên chiến tranh vẫn chưa chính thức chấm dứt, bởi vậy ông Obama thú nhận trước các lực lượng Hoa Kỳ ở Afghanistan là “vẫn còn diễn ra những ngày cam go”. Ông nói: “Tôi biết rằng cuộc chiến chưa kết thúc. Một vài người trong số đồng đội của các bạn có thể bị thương tích. Và một vài người trong số đồng đội của các bạn có thể bị tử trận. Và đó sẽ là sự sầu muộn trong thâm tâm, sự đớn đau và là những sự khó khăn về sau này”.

“Ôm bom tự sát” sau cuộc thăm viếng của Tổng Thống Obama
Hiệp ước mà Tổng Thống Barack Obama đã ký kết với đồng vị Hamid Karzai không ràng buộc Hoa Kỳ bằng sự hiện diện đặc biệt nào hoặc sự yểm trợ kinh tế nào, nhưng hiệp ước này có thể mang ý nghĩa là Hoa Kỳ có thể lưu giữ một số quân nhân ở lại Afghanistan sau thời gian chiến tranh với hai mục đích chính yếu: Huấn luyện bổ túc các lực lượng Afghanistan và hoạch định các chiến dịch chống al-Qaida.
Thế nhưng Tổng Thống Barack Obama nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sẽ không xây dựng các căn cứ thường trực ở Afghanistan, và họ (quân nhân Mỹ) sẽ không tuần tiễu ở các thành phố và các vùng đồi núi. Tổng Thống nhấn mạnh là người Afghanistan đang tiếp quản sự kiểm soát tương lai của chính họ. Ông nói: “Những tổn phí dành cho chiến tranh đã quá lớn lao cho cả hai quốc gia chúng ta”, nhưng ông hứa vẫn tiếp tục yểm trợ Afghanistan: “Với hiệp ước này tôi muốn chứng tỏ với người dân Afghanistan rằng chúng tôi vẫn đứng bên cạnh họ”.
Theo các nhân viên cao cấp Mỹ, Hoa Kỳ sẽ chỉ định Afghanistan là một trong những đồng minh quan trọng nhất của mình ở bên ngoài NATO. Sự kiện này là việc chỉ định đầu tiên mà ông Barack Obama thực hiện trong nhiệm kỳ Tổng Thống của ông.
Trong chuyến công du ngắn ngủi này ở Afghanistan, Tổng Thống Barack Obama đã thăm hỏi các quân nhân Hoa Kỳ hiện công tác ở đất nước này. Ông cũng đã gắn huy chương “Purple Heart” cho 10 quân nhân.
Hiện 88.000 quân nhân Hoa Kỳ vẫn còn đồn trú tại Afghanistan. Thế nhưng, Tổng Thống Obama đã không đưa ra thêm tin tức gì về việc rút quân của Hoa Kỳ khỏi Afghanistan. Theo các nhân viên, tất cả các chi tiết sẽ được trình bày rõ rệt vào đầu mùa Thu tới đây.
Chỉ sau ít tiếng đồng hồ ông Barack Obama hiện diện tại thủ đô Kabul thì 7 người, kể cả một học sinh, đã bị sát hại khi một chiếc xe hơi chở chất nổ đã đâm thẳng vào bức tường của một căn nhà dành cho khách ở Kabul.
Taliban đã xác nhận trách nhiệm của họ trong vụ này. Theo đài NBC, 19 người bị thương cộng với 4 người “ôm bom tự sát” đã tham gia vụ tấn công này.

Hoa Kỳ đề phòng khủng bố
Hôm qua, Thứ Tư, 02 tháng 05, đúng một năm trùm khủng bố Osama bin Laden của al-Qaida đã bị giết trong cuộc tấn công của một lực lượng Hải Quân đặc biệt Hoa Kỳ, tại thành phố quân sự Abbottabad của Pakistan.
Trong dịp này, cảnh sát New York đã gia tăng việc kiểm soát an ninh, đặc biệt tại các phi trường của thành phố và phân phối rộng rãi các “vệ binh hàng không” liên bang hay “air marshals” nhằm đề phòng các âm mưu khủng bố, cướp máy bay.
Theo đài BBC, thêm vào đó, an ninh tại các phi trường quốc tế ở Âu Châu và ở Trung Đông cũng được thắt chặt.

Bom giấu trong cơ thể
Theo các nguồn tin Hoa Kỳ, chính quyền lo lắng đặc biệt về hiện tượng “giấu bom trong người” hay các cách thức khác giấu bom trong cơ thể của những kẻ “ôm bom tự sát”.
Năm 2009, nhánh Yemen của al-Qaida, tức là al-Qaida ở bán đảo Ả Rập, tên chế tạo bom Ibrahim al-Asiri đã giấu ở hậu môn của người em 100 gram chất nổ cực mạnh “pentrite”.
Al-Asiri cũng bị xem là đã giúp đỡ “người mang bom trong quần xì-líp” Umar Farouk Abdulmutallab khi kẻ khủng bố này năm 2009 đã dự định cho nổ tung chiếc máy bay hành khách trên bầu trời Detroit bằng những chất nổ giấu trong quần áo lót của y. Al-Asiri cũng đã đứng sau những vụ “bao gói bom” mà nhân viên an ninh đã khám phá được trên chiếc phi cơ chuyên chở hàng hóa Hoa Kỳ, năm 2010. Lần này mục tiêu là Muhammad bin Nayef, chỉ huy trưởng ngành tình báo Saudi-Arabia. Tuy nhiên trái bom đã nổ quá sớm và nạn nhân duy nhất bị chết lại chính là em của al-Asiri. Ông Nayef thoát nạn với các vết thương nhẹ.
Các cuộc tấn công dù sao cũng đã gây nên sự lo lắng trong các lãnh vực tình báo Tây Phương. Và trong năm vừa rồi, chính quyền Hoa Kỳ đã nhiều lần cảnh cáo về những trái bom “vô hình”.

Không có những sự đe dọa khả tín
Đài CNN viết, theo phát ngôn viên Peter Boogard của cơ quan an ninh Hoa Kỳ, thực tế thì không có dấu hiệu nào chứng tỏ al-Qaida sẽ “quậy” trong ngày “giỗ” của cố lãnh tụ khủng bố Osama bin Laden hoặc trước hay sau thời điểm này.
Ông Boogard nói: “Chúng tôi vẫn nhận thức là hình ảnh đe dọa thì đổi thay không ngừng. Mặc dù al-Qaida và các đồng minh của họ vẫn có sự mong muốn tương tự là tấn công các mục tiêu của Tây Phương, nhưng chúng tôi đã không nhận được những sự đe dọa khả tín và cũng chẳng khám phá được các kế hoạch khủng bố có liên hệ tới ngày chết của bin Laden”.
Thế nhưng: “Dù thế nào chúng tôi cũng xin dân chúng nên hết sức cẩn thận và thông báo ngay trong trường hợp họ thấy sự gì khả nghi”.

Al-Qaida suy yếu
Thông tấn xã NTB hôm qua đã viết là tuy thế người dân Hoa Kỳ cũng bớt lo âu. Ngày nay al-Qaida không còn mạnh mẽ như cách nay vài năm - nhưng việc triệt hạ được bin Laden vẫn không phải là nguyên nhân khiến cho mạng lưới khủng bố này bị suy yếu. Khảo cứu gia Petter Nesser thuộc Viện Nghiên Cứu Quốc Phòng (FFI) ở Na Uy đã trình bày với NTB: “Là một tổ chức, al-Qaida vẫn chịu áp lực mãnh liệt trong nhiều năm qua. Một lô lãnh tụ đã bị bắt hoặc bị giết; điều này mới là yếu tố làm tổ chức trung ương bị suy yếu đáng kể”.
Chuyên gia Nesser giải thích bổ túc: “Ngoài hệ quả của tình trạng (suy yếu) vừa kể trên, còn động lực khác nữa, ấy là các cơ quan an ninh Tây Phương đã tài khéo hơn trong việc phanh phui mạng lưới “jihad” (thánh chiến). Việc này đã gây khó khăn cho tổ chức trung ương thực hiện các cuộc tấn công khủng bố ở Tây Phương”.

Các kế hoạch “máy sát nhân” bị chận đứng
Một số lớn tài liệu mà lực lượng Hải Quân đặc biệt của Hoa Kỳ đã tịch thu được ở trong “biệt thự” của Osama bin Laden cho thấy là cố lãnh tụ khủng bố này đã lo lắng trước đà tiến triển kể trên của Tây Phương. Thêm vào đó những khó khăn về kinh tế, những vấn đề của tổ chức đã khiến lãnh tụ khủng bố này phải đối diện với một “vấn đề uy tín”.
Trong nỗi lo sợ al-Qaida bị thụt lùi, Osama bin Laden đã phải ngưng lại sự khuếch trương một “bộ máy sát nhân” mới. Kế hoạch này - vốn là phương cách lái một xe “pickup” vốn đã gắn những lưỡi dao sắc nhọn xoay quanh, đâm thẳng vào đám đông - đã được nhiều “chiến sĩ thánh chiến” tiếp nhận tích cực. Một cựu nhân viên CIA nói với nhật báo Washington Post: “Nhưng bin Laden đã nổi sùng khi nghe kể về kế hoạch ấy”. Và: “Kế hoạch này không thể phù hợp với điều mơ ước của ông ta về những gì mà al-Qaida phải trở thành”. - (HM)

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.
Hoài Mỹ/Viễn Đông

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/tong-thong-obama-dang-tren-duong-tieu-diet-xong-al-qaida-VJvJiag4.html
Bạn thích bài này?
Bookmark and Share

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo
Giới thiệu doanh nghiệp

Lời Thề Định Mệnh sắp ra mắt

Ông cũng là một đại diện tiêu biểu cho nền văn học miền Nam. Người đọc có thể tìm thấy cả một xã hội và văn hóa miền Nam từ những năm 1920 đến 1945 trong toàn bộ các tác phẩm của ông.

Đêm nhạc ca khúc Nguyễn Đình Toàn

Ở những bản tình ca của Nguyễn Đình Toàn, ca từ cùng giai điệu đã làm nên "chất tình" quen thuộc mộc mạc và giản dị, nhưng cũng đủ để cảm nhận nơi tình yêu đầy đủ những cung bậc cảm xúc

Thổn thức cùng tiếng kèn của Hoài Phương trong CD The Sound of Love

Những ca khúc được chọn trong CD này đều được Hoài Phương thực hiện theo yêu cầu của khán giả.

Poster Thị Kính đã treo lên

Có gì quan trọng về poster này? Để hiểu rõ hơn về điều này, cần nhắc sơ qua vài con số trong lịch sử opera trước.

Giới thiệu đêm nhạc Quê Hương, Lính và Tình Yêu

Là thời gian những người lính sau khi buộc phải buông súng, rời khỏi cuộc chiến tàn khốc, để bước vào một cuộc chiến khác cũng khốc liệt không kém trong các trại tù của kẻ chiến thắng.

Chiều ra mắt sách nhạc Phạm Đình Chương và Toàn Bộ Sáng Tác

Trong tổng cộng 50 ca khúc trong toàn bộ sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, ông Phạm Thành đã giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu trong chương trình phụ diễn văn nghệ, được chia thành 3 giai đoạn sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Đình Chương.

8 điều hay về phim Instant Noodle của đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa

Không như một số phim khác, người ta lồng tiếng thế nào ấy, và dùng từ Hán-Việt nhiều đến mức nhắm mắt lại là nghe y như một bộ phim Hongkong hoặc phim Tàu.

Nhà văn Nguyễn Ninh Thuận với Nỗi Lòng & Khát Vọng

Nguyễn Ninh Thuận gửi tất cả về giúp các Thương Phế Binh Quảng Trị và các cựu giáo chức Sư Phạm Qui Nhơn đang trong hoàn cảnh túng thiếu. Đây quả là tấm lòng hiếm quý của một nhà văn.

Nhà soạn nhạc P.Q. Phan trước khi mở màn

Nhiều khi người ta diễn giải ý tưởng về tác phẩm theo cách mà tôi không hình dung ra trong đầu, và tôi có thể thích hoặc không thích nó. Nhưng khi phần sáng tác đã hoàn chỉnh, người ta có quyền diễn giải tác phẩm theo ý mình, đó là chuyện tự nhiên và tôi phải chấp nhận chuyện này.

Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế: Còn Thêm Một Tuần Hào Hứng

Mà chuyện về các cuốn phim Việt Nam được trình chiếu tại Đại Hội thì thật hấp dẫn, nói hoài không hết.
Quảng cáo