Thế Giới

Tổng thống Nam Hàn gởi đặc sứ tới Bắc Hàn

Friday, 31/08/2018 - 11:50:58

Nếu chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông được tiến hành theo dự định, đây sẽ là lần thứ ba ông Moon và ông Kim gặp nhau sau 2 cuộc họp vào ngày 27 tháng 4 và 26 tháng 5.

SEOUL - Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in sẽ gởi một đặc sứ tới Bắc Hàn để sắp xếp cuộc gặp với Chủ Tịch Kim Jong Un, giữa lúc tiến trình phi hạt nhân hóa đang bế tắc. Phát ngôn viên phủ tổng thống Nam Hàn Kim Eui-kyeom hôm thứ Sáu cho biết, đặc sứ của Tổng Thống Moon Jae-in sẽ tới Bình Nhưỡng vào ngày 5 tháng 9, để sắp xếp hội nghị lần ba với chủ tịch Bắc Hàn.
“Viên chức này sẽ thảo luận một loạt vấn đề, bao gồm ngày tổ chức hội nghị sắp tới và các biện pháp thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên,” phát ngôn viên tuyên bố, và nói thêm rằng Tổng Thống Moon vẫn chưa chọn ra đặc sứ, và chưa rõ chuyến đi sẽ kéo dài bao lâu, dù phía Bắc Hàn đã chấp nhận đề xuất này.
Nam Hàn và Bắc Hàn vào đầu tháng này đã đồng ý tổ chức thêm một hội nghị giữa ông Moon và ông Kim tại Bình Nhưỡng trong tháng 9. Tuy nhiên, tới nay hai bên vẫn chưa có thêm cuộc thảo luận nào liên quan đến vấn đề này. Thông tin về chuyến thăm của đặc sứ Nam Hàn được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn đang bế tắc. Tổng Thống Donald Trump thậm chí đã hủy chuyến thăm Bình Nhưỡng của Ngoại Trưởng Mike Pompeo, với lý do hai bên chưa đạt tiến triển trong quá trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Trong khi đó, Tổng Thống Moon nhiều lần kêu gọi các bên nỗ lực thực hiện thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều hồi tháng 6. Nếu chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông được tiến hành theo dự định, đây sẽ là lần thứ ba ông Moon và ông Kim gặp nhau sau 2 cuộc họp vào ngày 27 tháng 4 và 26 tháng 5.

Vua Mã Lai Á hủy lễ sinh nhật, trả tiền cho chính phủ
KUALA LUMPUR - Vua Muhammad V của Malaysia vừa hủy lễ mừng sinh nhật chính thức và tiệc trà hoàng gia vào ngày 9 tháng 9 tới. Trong một thông báo vào tối thứ Năm, viên chức Nội chính Hoàng gia Malaysia cho biết, số tiền ngân sách dùng cho lễ mừng sinh nhật sẽ được trả lại cho chính phủ, thông qua Quỹ Tabung Harapan Malaysia. “Vua Muhammad V bày tỏ sự biết ơn đối với chính phủ vì đã lên kế hoạch cho các sự kiện chính thức, kết hợp với lễ kỷ niệm sinh nhật của ngài trong năm 2018,” Hoàng gia Malaysia nói. Tuy nhiên, hoàng gia cũng cho biết, các sự kiện khác ngoài lễ mừng sinh nhật của nhà vua vẫn sẽ được diễn ra theo dự trù. Trước đó, Vua Malaysia Muhammad V đã đề nghị giảm 10% trợ cấp của bản thân từ tháng 6, 2018 đến hết nhiệm kỳ vào năm 2021.
Trong một diễn biến khác, Thủ Tướng Malaysia Mahathir Mohamad vào thứ Năm cũng thông báo ông đang cân nhắc về khả năng đóng cửa Quỹ Tabung Harapan Malaysia (Quỹ Hy Vọng). Theo ông Mahathir, tính tới chiều thứ Năm, quỹ đã thu được tổng cộng 179.9 triệu Ringgit ($43.5 trệu Mỹ kim) tiền ủng hộ, kể từ khi được lập ra vào ngày 30 tháng 5 để người dân có thể đóng góp giúp đất nước trang trải nợ nần.

Lãnh đạo hãng thép lớn của Nga chết bí ẩn
MOSCOW – Ông Bruno Charles De Cooman, Phó chủ tịch hãng thép Novolipetsk Steel của Nga, đã thiệt mạng sau khi rơi từ căn chung cư tầng 9 tại một tòa nhà ở Moscow hôm thứ Tư. Vào ngày xảy ra sự việc, ông De Cooman, 59 tuổi, Phó Chủ tịch phụ trách nghiên cứu và phát triển của hãng Novolipetsk Steel (NLMK), và một người bạn trở về căn nhà ở tầng 9 của ông ở tòa nhà House on the Embankment trên đường Serafimovich, thủ đô Moscow. Ông Cooman nói ông chỉ lên nhà một lúc và sẽ trở lại ngay. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau đó, ông Cooman được phát hiện rơi từ cửa sổ tầng 9 xuống đất. Ông Coomann đã tử vong trước khi xe cứu thương đến nơi.
Các đồng nghiệp của ông tỏ ra vô cùng bàng hoàng vì cho rằng ông Cooman không hề có dấu hiệu có ý định tự tử. Hãng NLMK đã ra thông cáo xác nhận cái chết của ông Cooman, đồng thời cho biết cảnh sát đang điều tra sự việc, và không loại trừ khả năng đây là một vụ ám sát. Ông Cooman, người gốc Bỉ, được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch của NLMK vào tháng 6, 2017. NLMK là một trong những hãng thép lớn nhất của Nga, thuộc quyền điều hành của tỷ phú Vladimir Lisin, người có khối tài sản lên tới gần $19 tỷ Mỹ kim.

Hòa Lan: Tấn công bằng dao, 2 người bị thương
AMSTERDAM – Hai người đã bị đâm bị thương vào sáng thứ Sáu, tại một nhà ga đông người ở Amsterdam, thủ đô Hòa Lan, trong vụ tấn công được cho là có thể gây ra bởi một kẻ cực đoan. Nghi can đã bị cảnh sát bắn bị thương trong sự việc, và được xác định là công dân Afghanistan, 19 tuổi. Nghi can đã bị thẩm vấn tại bệnh viện, nơi hắn ta được chữa trị vết thương do đạn bắn, và đang bị canh gác. Các nạn nhân bị đâm tại nhà ga trung tâm bị thương nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Có vẻ như nghi can chỉ hành động một mình.
“Các nạn nhân bị chọn lựa một cách ngẫu nhiên,” nhà chức trách Amsterdam nói. “Cuộc điều tra đang diễn ra và mọi khả năng đều được tính đến.” Nghi can có giấy phép cư trú tại Đức, và cảnh sát Amsterdam đang liên lạc với nhà chức trách Đức để tìm hiểu thân thế và tình trạng gia đình của kẻ này. Vụ tấn công xảy ra lúc xế trưa. Việc điều tra sau đó đã làm trì hoãn nhiều chuyến xe điện vào giờ cao điểm buổi chiều. Hai sân ga bị đóng cửa, nhưng nhà ga không cần phải di tản. Nhà ga trung tâm là một điểm di chuyển rất đông người tại Amsterdam, vì có nối với phi trường Schiphol của thành phố. Thứ Sáu là một trong những ngày bận rộn nhất của nhà ga, vì nhiều du khách đến đây cho kỳ nghỉ cuối tuần.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT