Thế Giới

Tổng thống Algeria tái đắc cử

Sunday, 20/04/2014 - 09:38:43

Ông từng được xem là anh hùng dân tộc vì đã có công lớn trong cuộc chiến dành độc lập từ người Pháp cho Algeria vào năm 1962.

ALGIERS, Algeria – Vị tổng thống 77 tuổi Abdelaziz Bouteflika của Algeria đã tái đắc cử ghế Tổng Thống của Algeria với nhiệm kỳ thứ 4. Ông đã là Tổng Thống Algeria từ năm 1999, nhưng đã hai lần bị bệnh nặng vì tuổi cao vào các năm 2010 và 2014. Ông Bouteflika tái đắc cử với số phiếu rất cao là 81.53%, theo lời Bộ Trưởng Nội Vụ Algeria Tayeb Belaiz.
Ông Bouteflika đã đánh bại đối thủ chính trị quan trọng nhất, là cựu Thủ Tướng Ali Benflis, khi ông Benflis chỉ đạt được 12.18% số phiếu bầu. Tổng Thống Boutaflika được xem là vị lãnh đạo đương nhiệm của châu Phi có những ngày tháng nằm bệnh viện khá lâu trong lúc nắm quyền. Trong năm 2013, ông đã từng nằm bệnh viện ở thủ đô Paris của Pháp đến 4 tháng vì một cơn đột quỵ. Ông từng được xem là anh hùng dân tộc vì đã có công lớn trong cuộc chiến dành độc lập từ người Pháp cho Algeria vào năm 1962.

Hy Lạp muốn giúp tìm phi cơ mất tích của TNK
ATHENS - Chính phủ Hy Lạp đã chính thức gửi đề nghị giúp đỡ đến Thổ Nhĩ Kỳ, trong việc truy tìm một phản lực cơ chiến đấu của Không Quân Thổ Nhĩ Kỳ mất tích trong vùng biển Aegaan từ năm 1996 đến nay. Bộ Trưởng Quốc Phòng Hy Lạp Dimitris Avramopolous đã gửi điện thư chính thức, đề nghị giúp đỡ với Bộ Trưởng Quốc Phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismet Yilmaz.
Vào năm 2003, một cựu sĩ quan cao cấp trong lực lượng Hải Quân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, chiếc phản lực cơ này đã bị một phản lực cơ Hy Lạp bắn nhầm. Chính phủ Hy lạp sau đó lên tiếng bác bỏ cáo buộc, và cho là phi cơ Thổ Nhĩ Kỳ bị rơi do trục trặc máy móc. Đây là nguồn gốc của sự căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước từ gần một thập niên qua. Chiếc phi cơ bị rơi ngoài khơi đảo Chios của Hy Lạp là một chiến đấu cơ F-16 do Mỹ sản xuất, và viên phi công tên Nail Erdogan đã tử nạn.

Anh và Đức cương quyết với Nga trong vụ Ukraine
WASHINGTON - Hai nhà lãnh đạo Anh và Đức trong cuộc họp ở Washington mới đây với Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama đã tỏ rõ quyết tâm của họ đối với Nga trong vụ căng thẳng Ukraine. Sau khi một thỏa thuận cấp tốc được đạt dến hôm thứ Năm tại Geneva nhằm làm cho tình hình Ukraine giảm căng thẳng, các lãnh đạo Đức và Anh cho hay, họ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt nặng lên Nga nếu như Tổng Thống Putin không có thiện chí muốn làm tình hình giảm căng thẳng.
Vào cuối tuần, trong cuộc điện đàm với TT Obama, Thủ Tướng David Cameron của Anh bàn về vấn đề Ukraine và hai lãnh tụ đồng ý là nếu Nga không nhanh chóng đưa ra biện pháp xoa dịu tình thế, Hoa Kỳ và Châu Âu sẽ đưa thêm nhiều lệnh trừng phạt kinh tế và tài chính áp đặt lên Nga. Một trong các yêu cầu cấp bách mà phương Tây đòi hỏi ở Nga là Nga phải dùng ảnh hưởng của mình kêu gọi các nhóm ly khai ở Ukraine buông vũ khí.

Số người tử vong ở ngọn Everest gia tăng
KATMANDU - Thêm một người chủng tộc Sherpa đã qua đời hôm Thứ Sáu, khiến tổng số nạn nhân của vụ lở tuyết tại ngọn núi cao nhất thế giới Everest lên đến 13 người, theo tin của chính phủ Nepal cho hay hôm Thứ Bảy. Các viên chức Nepal cũng cho biết, vẫn còn 3 người Sherpa mất tích và ít nhất 6 người khác bị thương.
Lúc tai nạn xảy ra, có khoảng 50 người Sherpa đang lên đường làm công việc tu sửa các điểm cắm trại mà nhiều nhà leo núi quốc tế sắp sử dụng, khi họ sẽ bắt đầu leo núi vào tháng 5. Địa điểm xảy ra tai nạn là khu vực Khumba Ice Fall ở độ cao khoảng 20,000 feet. Một người sống sót tên Wangdi Sherpa, 26 tuổi, kể lại: “Một tảng băng tuyết khổng lồ thình lình tràn xuống, tôi cứ tưởng mình không thể sống được, phải nói tôi rất may mắn”. Cùng với một phụ tá khác, anh Sherpa cho hay, hai người lúc đó đang đứng phía sau một mỏm đá nên thoát chết khi tuyết băng tràn xuống.

Nhà báo người Úc và đồng nghiệp đóng tiền tại ngoại ở Thái Lan
BANGKOK – Hai ký giả ở Thái Lan đã được trả tự do sau khi đóng tiền tại ngoại, trong một vụ án mà chính phủ Thái Lan cho là vu khống, nhưng giới quan sát quốc tế lấy làm lo ngại về tình trạng tự do báo chí ở Thái Lan. Nhà báo người Úc Alan Morrison, chủ nhân một Website ở thành phố Phuket và bạn đồng nghiệp người Thái là Chutima Sidasathian đã đóng tiền tại ngoại và sẽ tiếp tục ra hầu tòa vào ngày 26 tháng 5.
Hai nhà báo này bị tố giác đã vu khống quân đội Thái Lan dính líu vào một vụ buôn người có liên quan đến dân tộc thiểu số theo Hồi giáo Rohingya của Miến Điện. Nếu bị kết luận có tội, cả hai có thể đối diện với 7 năm tù và tiền phạt $3,000 Mỹ kim cho mỗi người. Trong bài báo đăng trên Website của ông Morrison, một số sĩ quan Hải Quân Thái Lan bị tố giác đã bỏ tiền vào túi, khi bán nhiều người Rohingya cho bọn buôn người, khi những người Hồi giáo này chạy loạn chủng tộc và tôn giáo từ Miến Điện tràn sang Thái Lan.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT