Thế Giới

Tổng thống Ai Cập cam kết trả đũa với "sức mạnh tối đa" sau khi có ít nhất 235 người bị sát hại trong đền Hồi

Friday, 24/11/2017 - 11:10:17

Vài giờ sau khi xảy ra vụ tàn sát, Tổng Thống Ai Cập Abdul Fattah al-Sisi đã lên đài truyền hình quốc và tuyên bố sẽ trả đũa quân khủng bố với “sức mạnh tối đa” của quân đội cũng như cảnh sát.


Nhiều xác còn nằm bên trong ngôi đền Rawda bị ném bom và xả súng vào sáng thứ Sáu, cách thủ phủ El-Arish ở Bắc Sinai khoảng 40 cây số. (Getty Images)


CAIRO - Số người thiệt mạng trong cuộc tấn công đền thờ Hồi giáo tại vùng Bắc Sinai của Ai Cập đã tăng lên tới ít nhất 235 người. Một nhóm chiến binh Hồi Giáo cực đoan đã nổ bom và xả súng bắn loạn xạ vào đám đông tham dự buổi cầu nguyện vào sáng thứ Sáu. Có tới 125 người khác bị thương.

Vài giờ sau khi xảy ra vụ tàn sát, Tổng Thống Ai Cập Abdul Fattah al-Sisi đã lên đài truyền hình quốc và tuyên bố sẽ trả đũa quân khủng bố với “sức mạnh tối đa” của quân đội cũng như cảnh sát.

Ông Sisi nói vụ tàn sát “là một âm mưu nhằm ngăn chúng ta trong nỗ lực chống quân khủng bố.”
Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công giết chết nhiều người nhất tại Ai Cập trong mấy năm gần đây. Trong suốt ba năm qua, các lực lượng an ninh Ai Cập đã chiến đấu với một cuộc nổi dậy của nhóm Hồi Giáo Quốc, gây thiệt mạng hàng trăm cảnh sát viên và binh lính.

Đài truyền hình quốc gia cho thấy hình ảnh của các nạn nhân bị thương và các thi thể đẫm máu, được phủ chăn, trong đền thờ Hồi Giáo Al Rawdah ở Bir al-Abed, cách tỉnh lỵ Abhishev của Bắc Sinai 40 cây số.
Trước đó, theo các viên chức cho biết, các chiến binh trong bốn chiếc xe chạy trên địa hình gồ ghề đã ném bom vào thánh đường Hồi Giáo, và bắn vào những người thờ phượng trong buổi giảng kinh tại lễ cầu nguyện sáng thứ Sáu.

Một số người thờ phượng thuộc giáo phái Sufi. Giáo phái này bị những người theo chủ trương cứng rắn như nhóm Hồi Giáo Quốc xem là những người bỏ đạo, vì Sufi tôn kính các vị thánh và lập các đền thờ. Đối với người Hồi Giáo cực đoan thì sự tôn kính đó cũng giống như thờ tượng như các tôn giáo khác.
Chính phủ Ai Cập đã tuyên bố ba ngày quốc tang sau cuộc tấn công.

Phi trường quốc tế Cairo đã tăng cường an ninh sau cuộc tấn công. Người ta nhìn thấy có thêm nhiều binh sĩ và lực lượng đi tuần tra trong các sảnh đường hành khách, thực hiện những cuộc khám xét, và đóng quân tại các trạm kiểm soát các ở những lối ra vào sân bay.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT