Thể Thao

Tổng kết đợt thứ 5 vòng loại UEFA Champions League

Thursday, 26/11/2015 - 12:51:53

Nhìn vào bảng sơ kết thì ta thấy ngay là trong số 32 đội đã qua hết 5 đợt đấu của vòng loại thì chỉ có mỗi anh CSKA Moskva của Nga là oanh liệt nhất vì đấu 5 trận trong 5 lượt đều thắng cả 5.

Hai tiền đạo Ronaldo và Bale của Real Madrid cùng phối hợp để Ronaldo làm hai bàn thắng trong trận Real Madrid thắng Shaktar Doneskt 4-3. (Getty Images)

 

Tổng kết đợt thứ 5 vòng loại UEFA Champions League

Thứ Tư 25/11 là ngày 2 của đợt đấu thứ 5, “Match Day 5” vòng loại 32 đội của giải UEFA Champions League. Còn thêm một đợt đấu cuối cùng vào hai ngày 8 và 9 tháng 12 trước khi có kết quả chính thức xem những đội nào sẽ lọt vào vòng 16 đội, bắt đầu vào tháng 2 năm 2016.

Hôm thứ Tư, cũng như hôm thứ Ba 24/11, có tất cả 8 trận thuộc các nhóm A, B, C và D. Hôm thứ Ba là 8 trận từ nhóm E đến nhóm H. Kết quả hôm nay:

Nhóm A: Real Madrid của Tây Ban Nha thắng Shakhtar Donetsk của Ukraine 4-3 ở sân bên Ukraine. Paris Saint Germain của Pháp thắng Malmo của Thụy Điển 5-0 ở sân bên Thụy Điển.

Nhóm B: Wolfsburg của Đức thắng CSKA Moskva của Nga 2-0 ở sân bên Nga. Manchester United của Anh hòa 0-0 với PSV Eindhoven của Hòa Lan ở sân bên Anh.

Nhóm C: Atletico de Madrid của Tây ban Nha thắng Galatasaray của Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 ở sân bên Tây Ban Nha. Benfica của Bồ Đào Nha hòa Astana của Kazakhstan 2-2 ở sân bên Kazakhstan.

Nhóm D: Borussia Monchengladbach của Đức thắng Sevilla của Tây Ban Nha 4-2 ở sân bên Đức. Juventus của Ý thắng Manchester City của Anh 1-0 ở sân bên Ý.

Những đội nào sẽ lọt vào vòng 16?

Như đã nêu, còn thêm một đợt đấu cuối cùng nữa vào 2 ngày 8 và 9 tháng 12, tức là “Match day 6”, nhưng với kết quả của hai ngày 24 và 25 tháng 11 cho đợt đấu thứ 5 vừa kết thúc thì bảng sơ kết thứ bậc cùng số điểm của mỗi đội trong mỗi nhóm sau đây sẽ cho ta biết tương lai của từng đội. Thứ tự cao thấp là theo trình tự như được ghi ra:

Nhóm A: Real Madrid với 13 điểm. Paris Saint Germain với 10 điểm.  Shakhtar với 3 điểm và Malvo với 3 điểm. Cùng số điểm nhưng Malmo đứng dưới Shaktar tính theo tổng số bàn thắng từ đầu vòng loại 32 đến nay. Nguyên tắc này được áp dụng cho các nhóm khác.

Nhóm B: Wolfsburg với 9 điểm. Manchester United với 8 điểm.  Eindhoven với 7 điểm .  CSKA Moskva với 4 điểm.

Nhóm C: Atletico Madrid với 10 điểm. Benfica với 10 điểm. Galatasaray với 4 điểm. Astana với 3 điểm.

Nhóm D: Juventus với 11 điểm. Manchester City với 9 điểm. Borussia Monchengladbach với 5 điểm. Sevilla với 3 điểm.

Nhóm E: Barcelona với 13 điểm. AS Roma với 5 điểm. Leverkusen với 5 điểm. Bate Borisov với 4 điểm.

Nhóm F: Bayern Munich với 12 điểm. Olympiacos với 9 điểm. Arsenal với 6 điểm. Dynamo Zagreb với 3 điểm.

Nhóm G: Chelsea với 10 điểm. Porto với 10 điểm. Dynamo Kyiv với 8 điểm. Maccabi Tel Aviv với 00 điểm.

Nhóm H: Zenit với 15 điểm. Gent với 7 điểm. Valencia với 6 điểm. Lyon với 1 điểm.

Hai trung vệ Alex Teixeira và Dentinho của đội Shaktar mừng bàn thắng thứ 3 trong trận Shaktar thua Real Madrid 3-4. (Getty Images)

 

Cho đến hết đợt 6 của vòng loại này thì quy đinh chung là như sau: Hai anh có điểm cao nhất ở mỗi nhóm sẽ vào vòng 16. Anh đứng hạng ba ở mỗi nhóm sẽ ra rìa với giải này nhưng được tham gia vòng 32 đội của giải UEFA Europa League là giải dành cho những đội Âu châu không thuộc hàng “cao cấp” như cánh tham gia Champions League. Bởi vậy mà nhìn vào bảng sơ kết ghi trên thì ta vẫn có thể dự đoán là những đội nào chắc chắn sẽ lọt vào vòng 16 sắp tới.

Nhìn vào bảng sơ kết thì ta thấy ngay là trong số 32 đội đã qua hết 5 đợt đấu của vòng loại thì chỉ có mỗi anh CSKA Moskva của Nga là oanh liệt nhất vì đấu 5 trận trong 5 lượt đều thắng cả 5. Mỗi trận thắng được tính 3 điểm; 5 lần 3 vị chi là 15 điểm. Anh “sừng sỏ” có tiếng ở Âu châu là Bayern Munich kia mà cũng chỉ vừa thắng vừa hòa cho nên trong bảng sơ kết mới được có 12 điểm.

Nhưng rồi nhìn vào thứ bậc, và chủ yếu là số điểm của từng cặp đầu bảng ở mỗi nhóm thì ta thấy gì? Chỉ cần lấy 2 nhóm làm ví dụ là ta có thể hình dung ra những anh nào có triển vọng chắc ăn nhất để vào vòng 16 và những anh nào có triển vọng nhất để được thuyên chuyển qua vòng 32 của giải Europa League.

Lấy nhóm A chẳng hạn. Real Madrid đứng đầu với 13 điểm; Paris Saint Germain đứng nhì với 10 điểm. Trong khi đó thì hai anh đứng ba và tư tuần tự có 4 điểm và 3 điểm. Có đấu thêm 1 trận vào đợt 6 nữa rồi cho dù có thua đi nữa thì cả Real Madrid lẫn Paris Saint Germain vẫn giữ nguyên số điểm hiện có, mà quan trọng hơn cả lả hai anh hạng ba và tư có thắng đi nữa thì một anh chỉ có 7 điểm, còn anh kia cũng chỉ có 6 điểm. Tức rốt cuộc thì trong hai anh hạng ba và tư, vì chênh nhau chỉ có 1 điểm cho nên tùy theo kết quả là thua (0 điểm), thắng (3 điểm) hay hòa (1 điểm) mà sẽ biết là mình sẽ bị loại ở cả hai giải Champions League cũng như Europa League.

Bây giờ ta lấy nhóm B làm ví dụ . Chênh lệch về điểm giữa anh đứng nhất, đứng nhì và ba chẳng là bao nhiêu hết. Bởi thế mà giả sử như cả hai anh đứng nhất, 9 điểm, và nhì, 8 điểm mà trận đợt 6 tới đây chẳng may thua rồi anh hạng 3 là Eindhoven, 7 điểm, lại thắng  thì 7 cộng 3 thành 10, leo lên đầu bảng, trong khi anh đứng nhì hiện nay là Manchester United với 8 điểm sẽ bị loại khỏi Champions League để qua chơi với nhóm 32 đội bên giải Europa League.

Nói chung là còn hứa hẹn lắm pha ngoạn mục khi “ngựa về gần đến mức chót” trong hai ngày 8 và 9 tháng 12!

Còn trong 8 trận ngày thứ Tư 25/11 này thì có lẽ chỉ có trận giữa Real Madrid với Shaktar Donetsk bên Ukraine là kỳ quặc, “chả giống ai”! Đành là đá banh thì chuyện gì cũng dễ xảy ra, thế nhưng ai lại như Real Madrid, dẫn đầu 4 bàn trắng từ hiệp 1 đến già nửa hiệp 2, rồi liên tiếp trong những phút 77, 83 và 88 thì lại vụng về để bị phạt penalty, (hai hậu vệ của Real kềm sát một cầu thủ Shaktar trong vùng cấm địa mà không còn cách nào khác hơn là đốn ngã cậu kia), rồi chỉ cách nhau không đầy 5 phút bị Shaktar gỡ thêm 2 bàn nữa?  Hôm thứ Bảy vừa rồi mà Real Madrid thua Barcelona đến 4 bàn trắng thì cũng là “giá cả phải chăng” chứ chả còn oan uổng gì!

(tn)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT