Hoa Kỳ

Tôm hùm xanh quý hiếm sa lưới ngư dân

Friday, 12/08/2016 - 07:06:05

Vợ chồng nhà Nickerson đặt tên cho con tôm là Bleu, và dự định gởi tặng nó cho Viện hải dương ở địa phương.


MASSACHUSETTS - Một ngư dân đánh bắt tôm hùm ở tiểu bang Massachusetts vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện con tôm hùm màu xanh dương hiếm thấy trong lồng bẫy. Ông Wayne Nickerson, thuyền trưởng kiêm chủ tàu FV Windsong ở Plymouth, phát hiện con tôm khi đang đánh bắt ngoài khơi vịnh Cape Cod hôm 8 tháng 8. Vợ ông, bà Jan Nickerson, chia sẻ bức ảnh chụp con tôm trên trang Facebook Old Colony Memorial, thu hút hơn 1,700 lượt chia sẻ. "Chồng tôi la hét đầy phấn khích khi trông thấy con tôm", bà Jan nói.
Con tôm hùm màu xanh dương nặng 2 pound là con thứ hai ông Wayne bắt được trong suốt 35 năm hành nghề. Lần đầu tiên ông gặp tôm hùm màu này là năm 1990. Theo ước tính Viện Tôm hùm ở Đại học Maine, xác suất tôm hùm có màu xanh dương là 1 trên 2 triệu con. "Con tôm hùm được thả vào bồn nước mát. Nó rất khỏe mạnh và vui vẻ", bà Jan nói. Vợ chồng nhà Nickerson đặt tên cho con tôm là Bleu, và dự định gởi tặng nó cho Viện hải dương ở địa phương.

Macys chuẩn bị đóng cửa 100 cửa hàng
OHIO – Hệ thống cửa hàng Macys hôm thứ Năm cho biết, hãng này dự định đóng cửa khoảng 100 cửa hàng trong số hơn 700 cửa hàng của hãng, nhằm tập trung tài nguyên cho việc bán hàng qua mạng. Đây là sự thay đổi cần thiết giúp hãng theo kịp xu hướng hiện nay, vì Macys cho rằng, Hoa Kỳ hiện đang có quá nhiều cửa hàng trong thời đại mua sắm online ngày nay. Hãng không tiết lộ những địa điểm ngừng kinh doanh, nhưng nói rằng hầu hết các cửa hàng bị loại bỏ sẽ đóng cửa vào đầu năm 2017.
Vào đầu năm nay, Macys đã tuyên bố đóng cửa 40 cửa hàng, bao gồm cả địa điểm tại Trung tâm Irvine Spectrum. Cửa hàng tại Irvine Spectrum là cửa hàng duy nhất tại Orange County có tên trong danh sách 40 địa điểm bị đóng cửa. Một cửa hàng Macys tại North Hollywood cũng chuẩn bị ngừng hoạt động. Cũng trong ngày thứ Năm, Macys đã công bố doanh thu quý thứ nhì của năm 2016. Doanh thu bán hàng trong quý hai của hãng giảm gần 4%, so với cùng thời kỳ năm ngoái. Sau khi công bố tin giảm bớt cửa hàng, cổ phiếu của Macys đã tăng 15% trong những giờ giao dịch đầu tiên trong ngày.
Dù hoạt động kinh doanh của Macys đã phục hồi sau cuộc Đại suy thoái, nhưng doanh thu của hãng vẫn đang giảm dần trong 1 năm rưỡi qua. Trong giai đoạn cực thịnh vào tháng 1, 2007, Macys có 868 cửa hàng, bao gồm các cửa hàng dưới nhãn hiệu Bloomingdale. Sau đợt đóng cửa nêu trên, Macys sẽ còn lại 666 cửa hàng, với 38 cửa hàng dưới tên Bloomingdale.

Cần sa tiếp tục trên danh sách ma túy nguy hiểm
WASHINGTON DC – Phe ủng hộ việc hợp pháp hóa cần sa vừa chịu một đả kích lớn vào hôm thứ Năm, khi chính phủ Obama quyết định vẫn giữ cần sa trong danh sách những chất ma túy nguy hiểm nhất quốc gia, tương tự như heroin và ma túy tổng hợp LSD. Cơ quan Quản lý ma túy Hoa Kỳ Drug Enforcement Administration (DEA) đã tiếp tục duy trì một đạo luật ban hành vào năm 1970, trong đó liệt kê cần sa là loại ma túy thuộc danh sách Schedule 1 – là danh sách những chất được định nghĩa là “không có giá trị y tế.” Quyết định này đi ngược lại phán quyết của 26 tiểu bang, vốn đã chấp thuận việc sử dụng cần sa cho mục đích y tế.
Quyết định của DEA gây sốc cho những người ủng hộ hợp pháp hóa cần sa. Nhiều người trong số này trước đó từng nghĩ là ông Obama là đồng minh của họ, sau khi Bộ Tư Pháp vào năm 2013 đã cho phép tiểu bang Washington và Colorado bán cần sa với mục đích giải trí. Bà Christine Gregoire, cựu thống đốc tiểu bang Washington, nói rằng “thật đáng thất vọng khi DEA không công nhận giá trị y tế của cây cần sa.”
Trong cuộc phỏng vấn vào tối thứ Tư, Giám đốc DEA, ông Chuck Rosenberg, nói rằng quyết định của DEA chủ yếu dựa theo lời khuyên của Cơ quan Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ FDA. Cơ quan FDA đã kết luận rằng, cần sa “hiện chưa có tác dụng y tế nào được công nhận tại Hoa Kỳ,” và “có nguy cơ rất cao sẽ bị sử dụng vào mục đích khác.” Cần sa bị Quốc Hội và Tổng Thống Richard Nixon xác định là một trong những loại ma túy nguy hiểm nhất quốc gia, trong đạo luật Controlled Substances Act (Luật các chất bị cấm) ban hành 46 năm trước.

Hai trẻ em suýt bị bắt cóc tại Glendale
GLENDALE – Vào sáng thứ Năm, nhà chức trách đã tổ chức truy tìm một nghi can, là kẻ đã định bắt cóc 2 trẻ nhỏ tại thành phố Glendale,California. Sự việc đầu tiên xảy ra lúc sau 5 giờ chiều thứ Tư, tại ngã tư đường Chevy Chase và đường Adams, khi nghi can định giật một xe đẩy trẻ em ra khỏi tay người mẹ, trong khi em bé đang ngồi bên trong. “Nghi can đã định tháo khóa an toàn để kéo em bé ra khỏi xe đẩy,” cảnh sát cho biết. Tuy nhiên, người mẹ đã giật lại được em bé và đánh đuổi khiến nghi can phải bỏ chạy.
Khoảng 20 phút sau đó, một cậu bé 8 tuổi gọi 911 báo tin rằng 1 người lạ định bắt cóc em trai 2 tuổi của cậu, ở gần trường tiểu học John Marshall. Người mẹ đang đứng gần đó đã kịp thời đến ngăn cản, không cho kẻ bắt cóc cướp đi con trai của cô. Nghi can bỏ chạy khỏi hiện trường trên một xe hơi nhỏ màu bạc, có bảng số California với 3 ký tự đầu là “7HY.” Nhà chức trách tin rằng, hung thủ trong cả 2 sự việc nêu trên là cùng 1 người. Nghi can được mô tả là một phụ nữ ăn mặc quần áo mùa đông rất dày, hoặc là đàn ông giả dạng phụ nữ.

Bé trai bị thương vì té khỏi xe Roller Coaster
PENNSYLVANIA – Một bé trai đã được trực thăng đưa vào bệnh viện, sau khi em bị té khỏi đoàn xe tốc độ cao roller coaster tại công viên giải trí Idlewild and Soakzone, thuộc thành phố Ligonier, tiểu bang Pennsylvania. Cậu bé vẫn tỉnh táo khi được sơ cứu tại hiện trường. Được biết, cậu bé đang ngồi trên đoàn xe có tên “Rollo Coaster” cùng với anh trai, và bị té xuống khi xe đang chạy. Trò chơi “Rollo Coaster” sau đó đã bị ngừng hoạt động để cảnh sát điều tra.
Tuần lễ này đã xảy ra nhiều vụ trẻ em gặp nạn tại các công viên giải trí. Vào 4 ngày trước, một bé trai 10 tuổi đã thiệt mạng khi chơi trò trượt nước ở tiểu bang Kansas. Và vào 3 ngày trước, ba bé gái đã bị té khỏi một vòng đu quay ở Tennessee, khi ghế ngồi của các em bỗng nhiên bị lật khi vòng bánh xe đang quay.

Mèo 4 tai được nhận nuôi tại Pittsburgh
PENNSYLVANIA – Một chú mèo đen 3 tuổi, có 4 tai, được đặt tên Batman, đã được nhận nuôi sau khi trải qua 1 tháng tại Trung tâm chăm sóc động vật Western Pennsylvania Humane Society ở thành phố Pittsburgh, tiểu bang Pennsylvania. Chú mèo đen đặc biệt này được đem đến trung tâm vào ngày 12 tháng 7, cùng một vài con mèo khác. Bà Hala Nueman, giám đốc trung tâm, nói rằng bà hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy một chú mèo có 4 tai.
Lỗ tai bất thường của Batman được cho là bắt nguồn từ một gene lặn đột biến mà chú mèo thừa hưởng từ bố mẹ. Mèo Batman đã được chăm sóc tại trung tâm trong vài tuần, vì bị nhiễm trùng đường hô hấp. Sau khi khỏe mạnh và được đưa vào nhóm mèo tìm chủ nhận nuôi vào hôm thứ Ba, mèo Batman đã tìm được chủ mới chỉ sau đó vài giờ. Đây là một điều đặc biệt, vì các chú mèo đen thường ít được ưa thích, và phải ở tại trung tâm một thời gian dài mới có người nhận nuôi. Được biết, người nhận nuôi mèo Batman là một cô bé đi cùng với mẹ.

Disneyland chuẩn bị xây nhà đậu xe 7 tầng
ANAHEIM – Một nhà đậu xe lớn sẽ được xây dựng tại công viên Disneyland, là một phần của thỏa thuận đầu tư $1 tỷ Mỹ kim giữa khu giải trí này và thành phố Anaheim, tiểu bang California. Vào ngày 2 tháng 9, Disneyland công bố dự án Eastern Gateway, bao gồm một tòa nhà 7 tầng với 6,800 chỗ đậu xe, và một cây cầu dành cho người đi bộ, nối từ nhà đậu xe này đến khu resort gần 1 khách sạn.
Tòa nhà mới sẽ nằm tại vị trí của bãi đậu xe Pumbaa hiện nay và 1 trạm vận chuyển ở phía đông đường Harbor. Ngoài ra, khách sạn Carousel sẽ đóng cửa vào ngày 17 tháng 10, để lấy chỗ xây dựng cầu bộ hành trên cao, để du khách có thể di chuyển dễ dàng từ bãi đậu xe đến Disneyland resort. Theo ban quản lý, những du khách đã đặt phòng tại khách sạn Carousel từ ngày 17 tháng 10 trở đi sẽ được chuyển sang các khách sạn gần đó. Theo Disneyland, tòa nhà đậu xe mới có tác dụng giảm bớt kẹt xe trên các đường Ball, Harbor, Katella, và Disneyland Drive. Việc xây dựng sẽ bắt đầu trong năm 2017 và hoàn thành trong năm 2018.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT