Bình Luận

Tôi yêu tổng thống

Saturday, 24/03/2018 - 08:12:17

Tin Digenova và vợ ông ta -luật sư Victoria Toensing được mời cộng tác do luật sư Jay Sekulow loan báo; hai vợ chồng đã được tổng thống tiếp kiến hôm thứ Năm 22/3/18. Tuy nhiên việc thuê, mướn chưa được chính thức xác nhận.

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Sau khi từ nhiệm, không cộng tác với Bạch Cung nữa, luật sư John Dowd nói, “Tôi yêu tổng thống” để trả lời câu hỏi, “Ông nghĩ thế nào về tổng thống?” của phóng viên truyền thông.
Nguyên văn câu ông nói, “I love the president, I wish him the best of luck. I think he has a really good case.” (Tôi yêu tổng thống, tôi cầu chúc tối đa may mắn cho ổng. Tôi nghĩ là vụ án của ổng rất tốt.)
Không luật sư nào tự ý bỏ một “vụ án rất tốt,” vậy mà ông Dowd vừa từ bỏ vụ án, vừa chúc tổng thống may mắn.


Luật sư John Dowd rời tòa liên bang tại New York City. (Yana Paskova/ Getty Images)

Trong nhãn quan nghề nghiệp luật sư, ông Dowd coi tổng thống là một thân chủ, và đòi hỏi thân chủ phải tín nhiệm và nghe lời luật sư trong những vấn đề liên quan đến vụ án. Ông khuyến cáo tổng thống không nên gặp gỡ công tố viên Mueller, ngồi đối diện với ông ta, và trả lời những câu chất vấn của ông ta.
Tổng thống không đồng ý; ông muốn đáp ứng lời mời của Mueller để tỏ ra ông không có gì khuất tất để phải sợ một cuộc chất vấn.

Tổng thống còn nói ông muốn rửa sạch vết nhơ “thông đồng với Nga để đắc cử”; ông không muốn để nghi vấn này làm ông mất uy tín và cảm tình của quần chúng đối với ông.
Đó là điểm bất đồng thứ nhất giữa luật sư và thân chủ; tổng thống không tự coi mình là thân chủ của Dowd, và nhất là không chấp nhận việc để Dowd toàn quyền giải quyết vụ án, mà ông chỉ là thân chủ.
Bất đồng thứ nhì là -tổng thống bắt ông Dowd phải xin lỗi vì đã viết một bản tweet để tổng thống post lên nói là ông biết việc ông Flynn man khai với FBI về việc liên hệ với người Nga; mặc dù vào thời điểm tổng thống post lên bản tweet đó (tháng Chạp 2017) ông Flynn đã nhận tội man khai, và nhận cộng tác với văn phòng công tố viên Mueller.

Dowd tạo ra được một liên hệ tốt với công tố viên Mueller, nên tuần vừa rồi, ông điện thoại và yêu cầu Mueller ngưng cuộc điều tra; Dowd nói là ông nhân danh tổng thống trong việc yêu cầu đó; tự coi mình có quyền nhân danh thân chủ để bàn cãi với công tố viện.
Trump đùng đùng nổi giận, bắt Dowd phải đính chánh là ông tự ý yêu cầu chứ tổng thống không bảo ông làm việc đó.

Hai điểm bất đồng đó khiến Dowd nghĩ là ông ta không được nhân danh thân chủ để làm những việc mà ông thấy là tạo thuận lợi cho vụ án.
Dowd có lý, nhưng Trump cũng không vô lý, vì đối với Trump hai yếu tố không truy tố, và cách không truy tố cùng quan hệ; tổng thống không muốn “được tha,” mà muốn Mueller phải công khai nhìn nhận là tổng thống vô tội.
Dowd nói tổng thống yêu cầu ông tiếp tục vai trò luật sư chính giúp tổng thống đối phó với công tố viện, nhưng ông dứt khoát rũ áo, từ quan.
Nếu không xảy ra điều gì khác khiến Dowd đổi ý ở lại tiếp tục vai trò luật sư đầu đàn trong dàn luật sư đang giúp tổng thống đối phó với công tố viên Mueller, thì dàn luật sư đó, bị truyền thông đánh giá là chỉ “nổi tiếng trên T.V.” và trong vai trò “cố vấn tư pháp” hơn là có kinh nghiệm tranh tụng trước tòa. Tổng thống cũng vừa mời thêm luật sư Joseph E. diGenova, người đưa ra giả thuyết tổng thống là nạn nhân trong một kịch bản được Bộ Tư Pháp và FBI dàn dựng.

Tin Digenova và vợ ông ta -luật sư Victoria Toensing được mời cộng tác do luật sư Jay Sekulow loan báo; hai vợ chồng đã được tổng thống tiếp kiến hôm thứ Năm 22/3/18. Tuy nhiên việc thuê, mướn chưa được chính thức xác nhận.

Tổng thống chỉ tỏ vẻ thích quan điểm “kịch bản gài bẫy” của Digenova; ông Sekulow viết trong một bản tin ngắn, “Nguyên công tố viên quận Columbia, ông Joe DiGenova sẽ gia nhập toán luật sư Bạch Cung chúng tôi; cá nhân tôi đã cộng tác với Joe trong nhiều năm; tôi tin tưởng ông ta sẽ là một khuôn mặt lớn trong lực lượng biện hộ tổng thống.”

Một chi tiết bất lợi cho Digenova là vợ ông ta -bà luật sư Victoria Toensing- đã từng biện hộ cho Mark Corrallo, một nhân chứng đã bị dàn công tố viên của Mueller chất vấn về vụ cậu con trai của tổng thống, anh Donald Trump Jr., gặp gỡ người Nga tại Trump Tower hồi tháng Sáu 2016.

Bà Toensing cũng còn là luật sư của Sam Clovis -đồng chủ tịch cuộc vận động tranh cử toàn quốc của Trump; Clovis bị cáo buộc liên hệ với George Papadopoulos- một nghi can khác có những liên hệ quốc ngoại giúp Trump.

Để thay chỗ của luật sư Dowd, tổng thống còn tìm liên lạc với những luật sư kinh nghiệm về truất phế, trong số đó có luật sư Emmet T. Flood -người đã từng biện hộ Tổng Thống Bill Clinton trong vụ Lewinsky scandal; nhưng ông Flood không thích đứng chung một nhóm với luật sư Kasowitz.

Nhiều luật sư nổi danh cũng từ chối không giúp biện hộ tổng thống, họ nại cớ tổng thống thiếu sòng phẳng trong việc thanh toán luật sư phí.

Trở lại với việc Dowd từ chức - lý do chính vẫn là tổng thống muốn diện kiến với công tố viên Mueller để giải tỏa mọi nghi vấn, nhưng Dowd cho là tổng thống không phải là đối thủ trên bình diện ràng cột pháp lý của Mueller. Dowd sợ một thất thố của Trump sẽ khiến ông rơi vào thế phạm pháp khó cứu gỡ.
Tờ Business Insider loan tin Mueller “just scored a massive win in the Russia investigation” - Mueller đạt thắng lợi lớn trong vụ điều tra về việc thông đồng với Nga.

Thắng lợi đó -theo Business Insider- là loại được Dowd -một đối thủ lợi hại.
Nếu quan điểm của Business Insider đúng thì Dowd đã thiếu thành thật khi ông nói là ông “yêu tổng thống.” Câu ông nói chỉ là môi miếng thôi, hay còn thâm độc nữa? (ndt)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT