Hoa Kỳ

Tội ác nhắm vào người gốc Á Châu gia tăng, California bị nhiều nhất

Thursday, 06/05/2021 - 09:57:47

Những tội bạo động nhắm vào người Mỹ gốc Á và người Á Châu đang gia tăng ở mức cao chưa từng thấy, bất kể sự vận động của các cộng đồng Á Châu trên toàn quốc và tại các thành phố có nhiều người gốc Á Châu.


Một phụ nữ đang tham gia cuộc xuống đường chống thù ghét người Á Châu được tổ chức tại phố Đại Hàn Koreatown ở Los Angeles ngày 27 tháng Ba, 2021. (Mario Tama/ Getty Images)

 

WESTMINSTER - Những tội bạo động nhắm vào người Mỹ gốc Á và người Á Châu đang gia tăng ở mức cao chưa từng thấy, bất kể sự vận động của các cộng đồng Á Châu trên toàn quốc và tại các thành phố có nhiều người gốc Á Châu.

Theo tin của báo USA Today, tường trình từ trung tâm nghiên cứu tội ác tù ghét và cực đoan (Center for the Study of Hate and Extremism) tại trường đại học California State University, San Bernardino cho thấy tội ác thù ghét người Á Châu đã tăng hơn 164% trong ba tháng đầu tiên của năm 2021 so với cùng thời gian vào năm ngoái. Tỷ lệ này được ghi nhận tại 16 thành phố lớn tại Hoa Kỳ, nơi mà những tội phạm đã được báo cáo với sở cảnh sát địa phương.

Trong khi đó, tổ chức Stop AAPI Hate được thành lập để bảo vệ người gốc Á cho biết trong tuần này rằng, hơn 6,600 vụ tấn công người Mỹ gốc Á Châu đã được ghi nhận trong một năm sau khi xảy ra đại dịch tại Hoa Kỳ, từ giữa tháng Ba 2020 đến hết tháng Ba 2021. Tổ chức này cho biết chỉ trong tháng Ba năm nay mà thôi, số tội ác đã xảy ra hơn một phần ba trong tổng số 6,600 nói trên.

Dữ kiện mới nhất được công bố trong lúc có thêm nhiều vụ tấn công gây chú ý trong dư luận. Vào ngày thứ Ba tuần này, một người đàn ông đã bị bắt sau khi đâm hai phụ nữ gốc Á Châu dưới phố San Francisco. Cuối tuần qua, hai phụ nữ gốc Á Châu khác đã bị đánh bởi một phụ nữ tại thành phố New York. Phụ nữ hung thủ đã yêu cầu hai phụ nữ gốc Á Châu phải tháo mặt nạ cho bà ta xem mặt, sau đó cầm búa đánh vào đầu của một trong hai nạn nhân.

Theo dữ kiện của tổ chức Stop AAPI Hate, trên toàn nước Mỹ thì người gốc Trung Hoa báo cáo bị đánh nhiều nhất, lên tới 43.7% trong những vụ tội ác thù ghét, cao hơn nhiều so với các sắc tộc Á Châu khác. Xếp hạng sau người Trung Hoa là người Đại Hàn với tỷ lệ 16.6%, kế đến là Phi Luật Tân với 8.8, và người Việt Nam 8.3%.

Nếu tính theo tiểu bang, California là nơi báo cáo nhiều vụ tội ác thù ghét nhắm người Á Châu nhất, với tỷ lệ 40% trong tổng số tội phạm. Sau đó là New York với 15.1%, Washington 4.8%, Texas 3.3%, và Illinois 3.2%.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT