Thế Giới

Tòa Nam Hàn bác đơn kiện Nhật của phụ nữ bị ép tình dục

Wednesday, 21/04/2021 - 07:17:33

Hai-mươi nguyên đơn yêu cầu Tokyo bồi thường $2.7 triệu vì những đau khổ họ phải chịu thời chiến tranh.


Bà Lee Yong Soo, một trong 15 phụ nữ sống sót và từng bị quân đội Nhật ép tình dục, đang nói chuyện với báo chí tại Seoul sau khi đơn kiện bị bác ngày 21 tháng Tư, 2021. (Kyodo News via Getty Images)

 

SEOUL – Một tòa án tại Seoul đã bác đơn kiện chính phủ Nhật của 20 người từng là nô lệ tình dục trong thời Đệ Nhị Thế Chiến, với lý do Tokyo được hưởng "quyền miễn trừ chủ quyền.”

Hai-mươi nguyên đơn yêu cầu Tokyo bồi thường cho họ tổng cộng 3 tỷ won ($2.7 triệu Mỹ kim) vì những đau khổ họ phải chịu trong chiến tranh. Họ là những "phụ nữ mua vui,” bị ép phục vụ quân đội Nhật Bản trong các nhà thổ thời chiến.

Hôm thứ Tư, tòa án quận trung tâm Seoul nói rằng chính phủ Nhật Bản không phải chịu trách nhiệm pháp lý vì có quyền miễn trừ, giúp một quốc gia không bị kiện ở một quốc gia khác.

Kết luận này gây bất ngờ vì chính tòa án này hồi tháng 1 đã phán quyết rằng Nhật Bản phải bồi thường 100 triệu won cho 12 phụ nữ, vì các hành động bất hợp pháp của Tokyo không được hưởng quyền miễn trừ theo luật pháp quốc tế.

Tòa án cũng cho biết một thỏa thuận ngoại giao được Nam Hàn và Nhật ký kết về vấn đề "phụ nữ mua vui" vào năm 2015 vẫn còn hiệu lực.

Trước đó, Seoul và Tokyo đã đồng ý thiết lập một ngân quỹ để giải quyết vấn đề nô lệ tình dục vào năm 2015. Nhật Bản đã trao 1 tỷ yen ($9.3 triệu Mỹ kim) cho Tổ Chức Hòa Giải và Chữa Lành, nhưng tổ chức này bị giải tán vào năm 2018, vì chính quyền Tổng Thống Moon Jae-in nói rằng tổ chức này có nhiều sai sót.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT