Hoa Kỳ

Tòa án không cứu xét vụ kiện bầu cử cuối cùng của ông Trump

Monday, 08/03/2021 - 08:16:56

Hôm thứ Hai, Tối Cao Pháp Viện đã từ chối cứu xét vụ kiện cuối cùng của ông Donald Trump, và quyết định này coi như chấm dứt cuộc chiến pháp lý của cựu tổng thống liên quan tới kết quả bầu cử 2020.


Hai người biểu tình bên ngoài Tối Cao Pháp Viện ngày 11 tháng 12, 2020, tin rằng ông Donald Trump đã thắng trong cuộc bầu cử vừa qua. (Stefani Reynolds/ Getty Images)

Hôm thứ Hai, Tối Cao Pháp Viện đã từ chối cứu xét vụ kiện cuối cùng của ông Donald Trump, và quyết định này coi như chấm dứt cuộc chiến pháp lý của cựu tổng thống liên quan tới kết quả bầu cử 2020. Ông đã nạp hơn 60 đơn kiện, và đây là vụ kiện cuối cùng mà tòa cần có quyết định.

Các thẩm phán ở Tối Cao Pháp Viện đã từ chối tiếp nhận vụ kiện của cựu Tổng Thống Trump, vốn cáo buộc rằng các viên chức bầu cử ở tiểu bang Wisconsin đã vi phạm hiến pháp, khi nới lỏng quy định bỏ phiếu vắng mặt trong giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng phát.

Quyết định của Tối Cao Pháp Viện đã chấm dứt chiến dịch pháp lý của ông Trump, nhằm đảo ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020, trong đó ông Joe Biden đã giành chiến thắng sau cùng.

Ông Trump kiện chính quyền Wisconsin vào hơn một tháng sau khi ông Biden chiến thắng tại tiểu bang này với hơn 20,000 phiếu chênh lệch.

Khi nộp đơn kiện vào cuối tháng 12 năm ngoái, cựu tổng thống yêu cầu tòa án nhanh chóng xem xét vụ kiện của ông trước ngày 6 tháng 1 - thời điểm Quốc Hội nhóm họp để xác nhận kết quả bầu cử. Tuy nhiên, các thẩm phán đã bác bỏ yêu cầu này.

Ngoài Wisconsin, ông Trump cũng thua trong hơn 60 vụ kiện khác nhằm đảo ngược chiến thắng của ông Biden.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT