Người Việt Khắp Nơi

Tổ Đình Minh Đăng Quang tưởng niệm cố Hòa Thượng Thích Quảng Độ

Wednesday, 11/03/2020 - 07:17:01

Chiều thứ Bảy, ngày 7 tháng 3, 2020 tại Tổ Đình Minh Đăng Quang ở Santa Ana, Hòa Thượng Thích Minh Tuyên

Bàn thờ cố Đại Lão HT Thích Quảng Độ tại Tổ Đình Minh Đăng Quang. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

 

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Chiều thứ Bảy, ngày 7 tháng 3, 2020 tại Tổ Đình Minh Đăng Quang ở Santa Ana, Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Viện Chủ Tổ Đình cũng là Viện Trưởng Viện Hành Đạo GHPG Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới và là Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ đã long trọng tổ chức lễ Tưởng Niệm cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, viên tịch ngày 22.02.2020 tại chùa Từ Hiếu, Saigon.

Tham dự buổi lễ, ngoài Hòa Thượng Viện Chủ Tổ Đình MĐQ còn có Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, Viện Chủ chùa Huệ Quang, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ, Hòa Thượng Thích Viên Lý, Viện Chủ chùa Điều Ngự, Chủ Tịch Tăng Đoàn GHPGVN Thống Nhất Hải Ngoại, Hòa Thượng Thích Giác Sĩ, Viện Chủ Tịnh Xá Giác Lý, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp GHPGVNTN Hoa Kỳ; Hòa Thượng Thích Minh Trí cùng một số Thượng Tọa, Đại Đức, chư Ni và nam nữ Phật tử, các cơ quan truyền thông.
Đại Đức Thích Đức Trí điều hợp chương trình buổi lễ. Sau khi cung kính giới thiệu sự hiện diện của chư tôn đức Tăng, Ni như vừa kể, Đại Đức Đức Trí cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Viện Chủ với tư cách chủ nhà và Trưởng Ban Tổ Chức buổi lễ lên có lời chào mừng và cảm tạ sự quang lâm chứng minh của qúy Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức và quý Ni sư, Sư cô cùng cám ơn các cơ quan truyền thông và đồng bào Phật tử có mặt tham dự.


Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang, Trưởng Ban Tổ Chức lễ Tưởng Niệm cố HT Quảng Độ. (Thanh Phong/Viễn Đông)

 

Sau đó, Đại Đức Thích Đức Trí giới thiệu nhà biên khảo Phạm Trần Anh lên cung tuyên tiểu sử và công hạnh của cố Đại Lão Hòa Thượng Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ. Mở đầu, nhà biên khảo Phạm Trần Anh nói, “Trong không khí trang nghiêm u linh bàng bạc của hồn thiêng sông núi, dưới sự chứng giám của Chư Phật, chúng ta cùng nhau tưởng niệm giác linh cố Trưởng Lão Thích Quảng Độ, Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN, một Cao Tăng tài đức vẹn toàn, một Bồ Tát sống thật giữa đời thường, xông vào vòng nước lửa để cứu dân cứu nước, cứu đời, cứu đạo. Hình ảnh buổi tang lễ vừa qua tuy đơn sơ nhưng hết sức trang trọng với Chư Tôn Đức Tăng, Ni thuộc GHPGVNTN, Tăng Già bản thệ, Tăng Đoàn GHPGVNTN kể cả trong giáo hội quốc doanh của nhà nước Cộng Sản VN. Mặc dù là tang lễ của một vị lãnh đạo Giáo Hội PG Thống Nhất chống nhà cầm quyền, bị kiểm soát hạn chế tối đa, thế mà hàng ngàn Phật tử vẫn nối đuôi nhau cúi đầu bước theo sau Linh Cữu của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN đã nói lên tất cả Vận nước – lòng dân muôn người như một.”
Ông Phạm Trần Anh dẫn chứng những lời phát biểu của Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, HT Thích Huyền Tôn hết lời tán thán công đức của Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Sau cùng, nhà biên khảo Minh Đức Phạm Trần Anh nói, “Trước Giác Linh của Người, trong giờ phút thiêng liêng này, chúng con xin cúi đầu sám hối và xin y giáo phụng hành di huấn: Tôi xin thành thật kêu gọi tất cả quý vị Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni Việt Nam đang hành đạo tại các Châu, hãy hoan hỷ bỏ qua những gì trong quá khứ không được như ý, cùng ngồi lại với nhau đoàn kết một lòng để Phật Giáo Việt Nam trong nước và tại các nước ngày càng phát triển tốt đẹp.”


Các chư tôn đức Tăng, Ni tham dự buổi lễ. (Thanh Phong/Viễn Đông)

 


Tiếp đến, Đại Đức Thích Đức Trí cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Mẫn và Hòa Thượng Thích Viên Lý ban đạo từ cho buổi lễ. Nhị vị Hòa Thượng đều lên tiếng tán thán công hạnh của cố Đại lão Hòa Thượng Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất mà hầu hết các Phật tử đều rõ biết, đồng thời hai vị Hòa Thượng cũng ngỏ lời cám ơn Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang đã tổ chức buổi lễ Tưởng Niệm cố Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ một cách hết sức trang nghiêm.
Sau các lời phát biểu của chư vị Hòa Thượng, nghệ sĩ Hà Phương lên diễn ngâm bài văn Truy Tán Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Tăng Thống Thích Quảng Độ do cư sĩ Nguyên Hạnh (Liên Hữu Phật Giáo Thống Nhất) viết; Kế tiếp, bài thơ “Dâng Mẹ” do HT Thích Quảng Độ sáng tác được diễn đạt qua giọng ngâm truyền cảm của nữ sĩ Bích Ty.
Giáo sư Lê Hữu Quế và Nhóm Hương Thiền trình bày nhạc phẩm “Tìm Đâu Lối Vào” và bài “Cúng Hương” thơ của HT Quảng Độ, nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát phổ nhạc. Các bài thơ của cố Hòa Thượng Thích Quảng Độ qua diễn ngâm của các nghệ sĩ và Ban hợp ca Hương Thiền đã góp phần làm cho buổi lễ thêm phần trang trọng, ý nghĩa và gây xúc động cho nhiều người tham dự.
Sau buổi lễ, Tổ Đình Minh Đăng Quang cung thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử vào trai đường thọ trai.
Được biết, ngoài buổi lễ này, vào lúc 11 giờ sáng thứ Bảy, ngày 14 tháng 3, Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ sẽ long trọng tổ chức Lễ Truy Tán Công Hạnh Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ tại chùa Bát Nhã, 4717 W.First St, Santa Ana, Ban tổ chức kính mời qúy đồng hương Phật tử tới tham dự. Xin liên lạc (714) 571-0473.

 
Nhà biên khảo Phạm Trần Anh cung tuyên tiểu sử và công hạnh cố Đại Lão HT Tăng Thống Thích Quảng Độ (Thanh Phong/Viễn Đông)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT