Hoa Kỳ

Tổ chức lưu trữ dữ liệu gene ngăn chặn quyền tiếp cận của cảnh sát

Tuesday, 21/05/2019 - 08:22:56

Theo nhà chức trách, chính sách mới của GEDmatch về việc yêu cầu người dùng tự quyết định mức độ tiếp cận thông tin sẽ gây khó khăn hơn cho cảnh sát trong việc điều tra tội phạm.

FLORIDA - Tổ chức GEDmatch, trang web lưu trữ thông tin di truyền từng giúp cảnh sát phá nhiều vụ án cũ thông qua việc so sánh DNA, đã vừa thay đổi chính sách, gây khó khăn hơn cho cơ quan công lực khi tiếp cận kho thông tin của tổ chức này. Hiện tại, những người tham gia GEDmatch khi đăng thông tin DNA cá nhân lên mạng sẽ phải tự lựa chọn việc liệu họ có muốn cho cảnh sát tiếp cận thông tin cá nhân hay không, theo lời người đồng sáng lập GEDmatch - ông Curtis Rogers cho biết hôm thứ Ba. Thông tin của người sử dụng GEDmatch trước đây được tự động công khai với cảnh sát. Việc thay đổi chính sách đã có hiệu lực bắt đầu từ Chủ Nhật vừa qua.
Ông Rogers nói sự thay đổi này là công bằng và phù hợp hơn đối với mọi người sử dụng trang web GEDmatch. Ông cũng thừa nhận GEDmatch đã nhận được một số lời than phiền, nhưng không cho biết lý do vì sao tổ chức quyết định đổi chính sách. Trang web GEDmatch bắt đầu được công chúng chú ý vào tháng 4, 2018, sau khi kẻ sát nhân hàng loạt nổi tiếng tại California, còn được gọi là Golden State Killer, bị bắt bằng kỹ thuật dò tìm phả hệ thông qua việc so sánh DNA. Bằng công nghệ này, DNA của tội phạm để lại hiện trường vụ án có thể được xác định thông qua thành viên gia đình của hắn, những người đã tự nguyện nộp DNA cho tổ chức GEDmatch hoặc các kho dữ liệu di truyền khác. Kỹ thuật so sánh DNA giúp cảnh sát thiết lập được cây phả hệ lớn hơn so với việc sử dụng kho dữ liệu tội phạm của các cơ quan công lực. Theo nhà chức trách, chính sách mới của GEDmatch về việc yêu cầu người dùng tự quyết định mức độ tiếp cận thông tin sẽ gây khó khăn hơn cho cảnh sát trong việc điều tra tội phạm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT