Thể Thao

Tình hình này thì đi xem World Cup 2022 ở Qatar bằng đường nào?

Tuesday, 06/06/2017 - 07:56:31

Và hai chữ "bế tắc"nói đây không còn mang nghĩa bóng mà đúng là theo nghĩa đen vì ba nước Saudi Arabia, Bahrain và United Arab Emirates đã chính thức cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar và bít hết các đường bộ lẫn đường bay qua không phận của ba nước bao quanh Qatar nói đây.

Bài THANH NGUYỄN

Đầu tuần này có tin quan trọng về mặt chính trị liên quan đến bốn nước dầu mỏ Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bahrain và Qatar. Là tin tức chính trị nhưng vì Qatar là đối tượng của vụ cắt đứt ngoại giao giữa Saudi Arabia, Bahrain và United Arab Emirates với Qatar, cho nên một lần nữa vụ World Cup 2022 ở Qatar lại có vấn đề! Tất nhiên là từ đây đến năm 2022 cũng còn tương đối khá xa nhưng nếu biến cố diễn ra trong ngày thứ Hai mà xấu đi nữa từ đây cho đến đấy thì kỳ World Cup 2022 rõ ràng bế tắc!

Và hai chữ "bế tắc"nói đây không còn mang nghĩa bóng mà đúng là theo nghĩa đen vì ba nước Saudi Arabia, Bahrain và United Arab Emirates đã chính thức cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar và bít hết các đường bộ lẫn đường bay qua không phận của ba nước bao quanh Qatar nói đây.


Bản đồ Qatar với thủ đô là Doha. ( Hình Google ).

Biến cố mới mẻ này không phải một sớm một chiều mà bộc phát. Tình hình này đã âm ỉ từ nhiều năm nay, bắt nguồn từ việc ba nước Saudi Arabia, Bahrain và United Arab Emirates cáo buộc Qatar dung dưỡng cũng như tài trợ cho các tổ chức Hồi Giáo cực đoan thực hiện khủng bố ở các nước trong vùng. Đặc biệt như xứ United Arab Emirates đã cực lực phản đối mấy năm trước đây khi Qatar ủng hộ nhóm Hồi giáo thuộc lực lựợng Muslim Brotherhood trong thời kỳ gọi là "Mùa Xuân Ai Cập" khi có phong trào lật đổ cụu tổng thống Mubarak.
Trên bản đồ Trung Đông thì Qatar là một bán đảo nhỏ xíu trong vịnh Ba Tư, nhìn lên phía Bắc là Iran bên kia bờ vịnh, bên phía Tây trong vịnh là hòn đảo nhỏ xíu của nước Bahrain, hướng Tây Nam là Saudi Arabia, và Đông Nam là United Arab Emirates. Đường bộ duy nhất dẫn vào Qatar là qua Saudi Arabia. Một khi Saudi Arabia và United Arab Emirates cấm máy bay đi Qatar bay qua không phận của mình thì rõ ràng là Qatar chỉ có thể đón nhận những đường bay từ phía Bắc, qua không phận Iran, và những chuyến tàu đường biển qua cửa vịnh ba Tư ở hướng Đông Bắc của Qatar.

Chuyện khủng bố của các tổ chức Hồi Giáo quá khích là chuyện kéo dài từ nhiều năm nay, với những đợt khủng bố mới nhất ở bên Anh. Các nước Âu Mỹ mà nghe đến chuyện ba nước Trung Đông kia đoạn giao với Qatar vì cho rằng Qatar trực tiếp hoặc gián tiếp tiếp tay cho các tổ chức Hồi Giáo cực đoan thì hẳn nhiên là chẳng một ai phản đối.

Cụ thể như Chủ Tịch Hiệp Hội Bóng Đá của Đức, Reinhard Grindel, ra tuyên bố là sẽ đưa vấn đề này ra bàn bạc với chính phủ nhưng đồng thời kèm theo câu, “Cộng đồng bóng đá thế giới phải cùng nhau hiệp ý là những giải bóng đá quốc tế quan trọng không thể được tổ chức ở một nước tích cực ủng hộ những tổ chức khủng bố.”

Kể từ khi Qatar được chọn làm địa điểm cho kỳ World Cup 2022 thì đã có nhiều dư luận phản đối về nhiều mặt. Trước hết người ta dị nghị kết quả bầu bán từ lá phiếu của những viên chức cao cấp thuộc tổ chức FIFA mà chẳng bao lâu sau thì một số lớn các viên chức đó bị bắt giữ hoặc mất chức sau vu tai tiếng trầm trọng của FIFA vào năm 2015, dẫn đến việc Chủ Tịch Sepp Blatter mất chức rồi bị loại ra khỏi mọi hoạt động có dính líu gần xa đến FIFA.

Người ta dị nghị kết quả bầu bán do có bàn tay của Chủ Tịch UEFA Michel Platini vốn là một viên chức cao cấp trong hàng ngũ lãnh đạo FIFA. Người ta dị nghị là có bàn tay của chính phủ dưới trào tổng thống Pháp Sarkozy thời đó. Thậm chí ông Blatter có lần công khai tuyên bố rằng ông kêu gọi mọi người bỏ phiếu cho Hoa Kỳ được chọn làm địa điểm cho kỳ World Cup 2022 nhưng những người của FIFA có lá phiếu trong tay lại "đi đêm" sao đó với Qatar cho nên không chịu nghe theo lời khuyến cáo của ông ta!


Sân đấu quốc tế Khalifa ở thủ đô Doha, Qatar. (Getty Images)

Ngay cả hiện nay thì FIFA cũng đang được hãng máy bay Qatar Airways bảo trợ, vì vậy mà các viên chức chóp bu của tổ chức này vẫn còn dè dặt với tình hình mới diễn ra.

Thoạt đầu, kỳ World Cup ở Qatar được sắp xếp vào mùa Hè nhưng vì đấy là xứ nóng cho nên khác với những nơi có khí hậu ôn đới người ta phải quyết định dời qua mùa Đông. Qatar hộc tốc lo chuẩn bị chín sân đấu cùng hệ thống hạ tầng cơ sở đi theo, và việc sử dụng nhóm lao động nước ngoài đến đấy làm việc trong những điều kiện nghiệt ngã đã bị dư luận thế giới lên án.

Qatar đã hơn một lần cải chính về những dư luận cáo buộc đó. Cũng như trong biến cố bị cắt đứt ngoại giao thì Bộ Ngoại Giao Qatar đã ra tuyến bố rằng nước mình bị vu khống đến cái mức người ta tìm cách dựng đứng những liên hệ giữa Qatar với các tổ chức khủng bố không vì mục đích gì hơn là muốn làm giảm uy tín của nước này. Trong khi đó thì dân Qatar vì lo lắng trước tình hình các nẻo giao thông vào trong nước bị bít từ dưới đất lên đến trên không, cho nên thiên hạ hè nhau đi mua đồ ăn thức uống để dự trữ!
Người ghiền bóng đá mà ngồi yên ở nhà để xem truyền hình khi có kỳ World Cup 2022 thì không sao, nhưng những ai muốn cho được hơn người, muốn qua tận nơi để xem rồi gửi hình về khoe bà con thân hữu thì có lẽ chỉ mong sao cho đến năm đó mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa.
Nhưng vì câu chuyện không còn chỉ là chuyện đá banh, chuyện thể thao thuần túy, mà xoay qua mặt chính trị hết sức phức tạp như vầy thì câu hỏi cần được đặt ra là liệu kỳ World Cup 2022 có còn là ở Qatar hay không? (tn)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT