Hoa Kỳ

Tin vắn: Học sinh khắp Hoa Kỳ biểu tình chống bạo lực súng đạn

Friday, 20/04/2018 - 10:28:56

Đây là lần thứ 2 các học sinh bỏ lớp để tuần hành, kể từ sau vụ nổ súng ở trường trung học Marjory Stoneman Douglas vào ngày 14 tháng 1 khiến 17 người chết. Cuộc tuần hành được gọi là phong trào “National School Walkout.”


Biểu tình để bảo vệ mạng sống học sinh
Các học sinh đang hô hào trong lúc tham gia ngày nghỉ học để biểu tình trên toàn quốc chống súng (National School Walkout Day) hôm thứ Sáu, 20 tháng Tư, tại Los Angeles. Mỗi thành phố đã có hàng ngàn học sinh tham gia biểu tình, xuống đường, từ California đến Colorado, New York và Washington. Đây cũng là ngày kỷ niệm 19 năm xảy ra vụ nổ súng tàn khốc trong trường trung học Columbine ở tiểu bang Colorado, mở đầu cho một thời đại mà học sinh bắt chước nhau mang súng đến bắn giết trong trường. Mục tiêu của cuộc biểu tình ngày thứ Sáu là yêu cầu chính phủ phải ban luật cấm súng. (Mario Tama/ Getty Images)

COLORADO – Hàng ngàn học sinh đã tuần hành trên khắp Hoa Kỳ vào ngày thứ Sáu, để tăng áp lực lên các chính trị gia trước cuộc bầu cử giữa kỳ, để đòi kiểm soát nạn bạo lực súng đạn và thắt chặt kiểm soát việc mua bán súng. Bắt đầu vào thời điểm trùng với dịp kỷ niệm 19 năm vụ thảm sát tại trường trung học Columbine, các học sinh rời lớp học vào giữa buổi sáng, cầm các biểu ngữ như “Tôi nên lo lắng về điểm số, thay vì súng,” và “Đã quá đủ rồi.”
Ban tổ chức tại Columbine cho biết các học sinh từ 2,600 trường học đã tham gia sự kiện. Người tuần hành cũng có 13 giây mặc niệm, nhằm tưởng nhớ 13 nạn nhân bị giết ở trường Columbine. Vào năm 1999, 2 tay súng đã bắn giết trong trường trung học Columbine ở Colorado, khiến 12 học sinh và 1 giáo viên thiệt mạng. Hai tay súng sau đó tự sát. Vụ thảm sát khiến Hoa Kỳ chấn động, nhưng khi đó, các vụ nổ súng kiểu này vẫn chưa xảy ra thường xuyên.
Đây là lần thứ 2 các học sinh bỏ lớp để tuần hành, kể từ sau vụ nổ súng ở trường trung học Marjory Stoneman Douglas vào ngày 14 tháng 1 khiến 17 người chết. Cuộc tuần hành được gọi là phong trào “National School Walkout.”

Nổ súng trong trường học Florida, nghi can bị bắt
OCALA – Một nghi can đã bị bắt vào hôm thứ Sáu, sau một vụ nổ súng tại 1 trường trung học ở miền trung Florida. Các tiếng súng đã vang lên vào buổi sáng tại trường trung học Forest ở Ocala, cách Gainesville khoảng 38 dặm về phía nam. Trong vòng vài phút, cảnh sát trực ở trường học đã tìm thấy 1 sinh viên 17 tuổi bị thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát cũng tìm thấy nam nghi can, được xác định là Sky Bouche, 19 tuổi, không phải là học sinh của trường.
Nghi can đã bị bắt mà không có trở ngại nào, và nam sinh bị thương được đưa vào bệnh viện. Ông Billy Woods, Cảnh sát trưởng Marion County, nói rằng vụ tấn công có vẻ là cố ý, nhưng hiện chưa rõ nghi can có nhắm vào mục tiêu nào cụ thể hay không. Nghi can Bouche được cho biết là khá hợp tác và đang được thẩm vấn. Vụ nổ súng xảy ra trong tòa nhà chính của trường học. Khoảng 2,200 học sinh đang học tại trường Forest. Các học sinh được di tản khỏi trường, và trường Forest bị phong tỏa cùng với 17 trường khác trong khu vực.
Vụ nổ súng xảy ra chỉ vài phút trước khi hàng ngàn học sinh trên khắp Hoa Kỳ chuẩn bị bỏ lớp để tuần hành phản đối nạn bạo lực súng đạn, trong sự kiện có tên là National School Walkout.

Southwest gởi thư xin lỗi, check $5,000 cho hành khách vụ nổ động cơ
PHILADELPHIA – Các hành khách trên chuyến bay 1380 của hãng hàng không Southwest đang sắp nhận được thư xin lỗi của hãng, cùng với 1 tấm check $5,000 Mỹ kim, và phiếu giảm giá $1,000 Mỹ kim. Một phần của lá thư của Southwest viết: “Đại diện cho toàn bộ gia đình Southwest Airlines, xin vui lòng chấp nhận lời xin lỗi chân thành của chúng tôi, liên quan đến các sự việc xảy ra với chuyến bay 1380 vào ngày 17 tháng 4.”
Trong thư, Southwest nói cơ quan giao thông quốc gia NTSB vẫn đang điều tra sự việc, và mục tiêu của hãng hiện nay là “hỗ trợ khách hàng.” Southwest cũng cung cấp số điện thoại liên lạc cho những khách hàng cần lấy lại hành lý. Một động cơ của máy bay Southwest đã phát nổ khi máy bay đang bay trên Pennsylvania vào thứ Ba. Bà Jennifer Riordan, 43 tuổi, bị hút một phần cơ thể ra khỏi máy bay khi một cửa sổ bị bể. Nạn nhân qua đời sau đó vì chấn thương đầu, cổ, và ngực.
Chiếc Boeing 737, đang từ New York tới Dallas với 149 người trên khoang, đã hạ cánh khẩn cấp tại Philadelphia. Các nhà điều tra cho biết, cánh quạt gãy khỏi động cơ đã gây ra tai nạn chết người, và sự việc này có vẻ là do tình trạng kim loại thoái hóa – tức kim loại bị nhiều vết rạn nhỏ do sử dụng liên tục.

Giá dầu tiếp tục tăng trong tuần thứ 2 liên tiếp
NEW YORK – Giá dầu tiếp tục tăng trong tuần thứ 2 liên tiếp, bất chấp các thông điệp trên mạng Twitter của Tổng Thống Donald Trump, cho rằng giá dầu ở mức cao nhờ các biện pháp nhân tạo. Lời bình luận của Tổng Thống Trump được đưa ra trong lúc tổ chức các nước xuất cảng dầu OPEC và các đối tác đang nỗ lực siết chặt thị trường dầu hỏa, nhằm nâng giá cho loại nhiên liệu này.
Các bộ trưởng dầu mỏ từ Ả Rập Saudi, Nga, và Các tiểu vương quốc Ả Rập, đã bác bỏ cáo buộc của ông Trump, nói rằng giá dầu hiện nay không phải là mức giá nhân tạo, mà chỉ là dấu hiệu cho thấy nhu cầu thị trường đang rất mạnh. Giá dầu thô đã tăng liên tục trong những tuần gần đây, do OPEC và các đối tác cắt giảm sản lượng, cùng với các biến động chính trị tại Trung Đông, bao gồm cả nguy cơ Hoa Kỳ có thể tái áp đặt trừng phạt đối với Iran. Trong cuộc họp hôm thứ Sáu tại Jeddah, Ả Rập Saudi, một ủy ban của OPEC và các nước sản xuất dầu khác xác định các nước đều tuân thủ tốt thỏa thuận cắt giảm sản lượng.
Trong tuần này, giá dầu có thể đạt mức cao nhất trong vòng 3 năm qua, và Bộ Trưởng Năng Lượng Saudi, ông Khalid al-Falih, cho biết sự hợp tác của các nước sản xuất dầu sẽ tiếp tục kéo dài đến năm 2019. Giá dầu WTI giao tháng 5 đã tăng 9 cents, lên mức $68.39 Mỹ kim một thùng tại New York. Giá dầu thô Brent giao tháng 6 giảm 69 cent vào lúc Tổng Thống Trump viết thông điệp lên Twitter, nhưng sau đó tăng lại 28 cents, và kết thúc phiên giao dịch tại London với giá $74.06 Mỹ kim một thùng.

Dân Chủ khởi kiện Nga, WikiLeaks, và các cố vấn của Trump
HOA THỊNH ĐỐN - Ủy Ban Dân Chủ Quốc Gia DNC đã khởi kiện ban tranh cử của Tổng Thống Trump, nước Nga, người sáng lập WikiLeak Julian Assange, và một số người có liên quan đến Tổng Thống Donald Trump, với cáo buộc gây ra khủng hoảng, tấn công điện toán, và gian lận, để gây hại cho đảng Dân Chủ, thông qua việc WikiLeaks công bố các email nội bộ của đảng này trong cuộc tranh cử tổng thống 2016.
Những người bị nêu tên trong đơn kiện bao gồm một số cố vấn cao cấp của ông Trump, như ông Roger Stone, ông Paul Manafort, và ông George Papadopoulous, và những người khác. Đơn kiện nộp tại tòa án Manhattan hôm thứ Sáu nói rằng, ông Trump có được sự ưu ái của Nga thông qua công ty của gia đình, và Nga đã hợp tác với các cố vấn của ông Trump vào trước cuộc bầu cử, để công bố các email lấy được sau cuộc tấn công điện toán vào DNC.
Đảng Dân Chủ cho rằng, các âm mưu này và vụ tấn công điện toán đã làm ảnh hưởng quan hệ của họ với cử tri, gây trở ngại cho các cuộc quyên góp, phá vỡ các quy tắc chính trị, và khiến nhân viên của họ bị quấy rối. Đơn kiện liệt kê gần như toàn bộ các mối liên lạc đã được công bố giữa cố vấn của ông Trump và người Nga. Vào năm 2016, vào vài ngày trước khi bà Clinton sắp được đảng Dân Chủ đề cử, WikiLeaks đã tung ra hàng chục ngàn email nội bộ của đảng này. Sự việc khiến đảng Dân Chủ rơi vào hỗn loạn, trong lúc đảng này lẽ ra phải đồng lòng để ủng hộ cho bà Clinton.

Nghi can vụ khủng bố 9/11 bị bắt tại Syria
Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ thông báo, liên minh Các lực lượng dân chủ Syria (SDF), được Washington hỗ trợ, đã bắt giữ một nghi can có liên quan đến các vụ tấn công khủng bố Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 9, 2001. "Chúng tôi có thể xác nhận rằng, Mohammad Haydar Zammar, công dân Đức sinh ra ở Syria, đã bị các thành viên SDF bắt giữ cách đây hơn 1 tháng, trong chiến dịch chống tổ chức Nhà Nước Hồi G ISIS của họ,” phát ngôn viên Ngũ Giác Đài Eric Pahon tuyên bố.
Ông Pahon gọi vụ bắt giữ Zammar là "dấu hiệu mạnh mẽ gợi nhắc mối đe dọa của ISIS và mạng lưới các tay súng khủng bố ngoại quốc của chúng.” Viên chức này thêm rằng, Hoa Kỳ hiện đang hợp tác với SDF để điều tra thêm về sự việc. Một chỉ huy SDF nói rằng Zammar đang bị thẩm vấn ở phía bắc Syria. Nhà chức trách Hoa Kỳ cáo buộc Zammar đã tuyển dụng một số kẻ trực tiếp thực hiện các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 trên đất Mỹ, bao gồm cả tên không tặc người Ai Cập Mohammed Atta.
Zammar từng bị bắt ở Morocco vào tháng 12, 2001 trong một chiến dịch truy lùng có sự tham gia của các thành viên Cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA. Nhà chức trách Morocco sau đó giao Zammar cho Syria, nơi hắn bị kết án 12 năm tù vì là thành viên của tổ chức Hồi giáo cực đoan Muslim Brotherhood. Sau khi xung đột bùng phát ở Syria vào năm 2011, Zammar được trả tự do.

Tế bào não người được cấy thành công vào chuột
LA JOLLA - Các nhà khoa học tại Viện nghiên cứu Salk, có trụ sở tại La Jolla, California, đã cấy thành công tế bào não chưa phát triển từ phôi thai hiến tặng của người vào não chuột con. Họ thực hiện một số thay đổi để tế bào não người mang màu xanh huỳnh quang, và quan sát quá trình các tế bào này phát triển nhờ những "cửa sổ" nhỏ trong suốt trên xương sọ chuột. Tế bào não người tồn tại và phát triển cùng tế bào não chuột trong khoảng 233 ngày. Thậm chí ở một số vùng não, tế bào của người còn vượt trội về số lượng. "Đó là một thành tựu lớn,” chuyên gia Abed AlFattah Mansour tại Viện nghiên cứu Salk nhận xét.
Kiểm tra nhận thức cho thấy, các con chuột có tế bào não người không thông minh hơn bình thường. Tuy nhiên, đây vẫn là nghiên cứu mới và các nhà khoa học chưa thể xác định chắc chắn tế bào não người sẽ ảnh hưởng đến nhận thức hoặc hành vi của chuột như thế nào. Các nhà khoa học hy vọng nghiên cứu sẽ mang lại nhiều kết quả tốt trong tương lai. Ví dụ, họ có thể hiểu hơn về sự phát triển của não người, giúp chữa trị cho bệnh nhân tổn thương não, thay thế những vùng não không hoạt động hoặc không phát triển bình thường.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT