Thế Giới

Tin thế giới trong ngày qua

Tuesday, 28/10/2014 - 08:52:39

Thủ đô của Trung Quốc sẽ bị chìm đắm trong một bầu không khí ô nhiễm trầm trọng bắt đầu từ thứ Tư tuần này, ngay vào lúc ban lãnh đạo thành phố này cố gắng đưa ra những biện pháp nhằm làm bầu khí quyển trong sạch trong thời gian diễn ra hội nghị APEC.


Trung Quốc: Lo không khí Bắc Kinh bị ô nhiễm nặng
BẮC KINH - Thủ đô của Trung Quốc sẽ bị chìm đắm trong một bầu không khí ô nhiễm trầm trọng bắt đầu từ thứ Tư tuần này, ngay vào lúc ban lãnh đạo thành phố này cố gắng đưa ra những biện pháp nhằm làm bầu khí quyển trong sạch trong thời gian diễn ra hội nghị APEC. Hội nghị này sẽ khai diễn bắt đầu từ thứ Bảy tuần sau, nhưng hiện nay Bắc Kinh dày đặc khói mù, vốn đã bắt đầu xuất hiện từ nhiều ngày qua. Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra nhiều biện pháp khắc phục tình trạng này, nhưng không có hiệu quả.
Theo kết quả nghiên cứu của Bộ Môi Trường Trung Quốc đưa ra hôm thứ Hai thì vùng trung và nam bao phủ Bắc Kinh, Tianjin và Hố Bắc sẽ đối diện với tình trạng “ô nhiễm không khí trầm trọng” ngay trước thềm hội nghị APEC.
Tổng Thống Obama và nhiều nguyên thủ khác sẽ có mặt tại hội nghị này, nên chắc chắn nhà cầm quyền thành phố Bắc Kinh sẽ đưa ra những biện pháp hết sức khắc khe nhằm làm giảm tình trạng tệ hại này.

Mỹ: Em trai về từ Guinea được theo dõi Ebola
NEW YORK - Hôm thứ Hai một cậu bé 5 tuổi sau khi đi Guinea về đã được thử nghiệm Ebola trong một bệnh viện ở New York. Nữ bác sĩ Mary Travis, Ủy Viên Y Tế thành phố cho báo chí hay, “Em bé này đã đi đến một trong ba quốc gia Tây Phi bị Ebola hoành hành, cậu bị sốt và đang được thử test Ebola, mặc dù cơn sốt của cậu không cao.”
Trong cùng ngày, nữ y tá Kaci Hickox, vốn bị cách ly trong bệnh viện của New Jersey, đã không có triệu chứng Ebola bùng phát sau thời gian quy định, giờ đây cô đã có thể được cho về nhà để tiếp tục được cách ly, theo lời Thống Đốc New York cho hay.
Cô Hickox đã từ Tây Phi trở lại phi trường Newark Liberty International Airport sau thời gian chăm sóc bệnh nhân Ebola ở Tây Phi. Cô rất tức giận và cho hay sẽ nạp đơn kiện tiểu bang New Jersey ra tòa về vụ bắt giữ cách ly cô như thế.

Úc: Không cho dân Tây Phi nhập cảnh
CANBERRA - Bộ Trưởng Bộ Di Trú Úc Scott Morrisson của Úc hôm thứ Hai loan báo là chính phủ Úc sẽ ngưng cấp visa cho công dân các xứ đang có dịch Ebola hoành hành được đến Úc. Ông Morrisson đã tuyên bố trước Quốc Hội Úc, như một biện pháp đề phòng dịch bệnh Ebola lây lan đến Úc.
Đầu tháng 10 một cô gái 18 tuổi Úc, sau khi từ Tây Phi quay về đã được đưa vào bệnh viện vì bị sốt. Sau đó các bác sĩ nói cô này đã bị nhiễm vi khuẩn Ebola. Ông Morrisson cho hay tất cả những ai ở Tây Phi nhận được visa đi Úc thuộc dạng không thường trú sẽ bị hoãn lại cho đến khi có lệnh mới, còn ai có visa loại thường trú nhân sẽ được phép đến Úc, nhưng sẽ bị cách ly ngay trong vòng 21 ngày.
Ông Morrisson cũng loan báo từ đầu tháng 8 đến nay, sau khi chính phủ Úc áp dụng những biện pháp rà tìm nghiêm ngặt hơn ở các phi trường thì đã có hơn 830 người đã đến Úc cần được theo dõi y tế, dù chưa có ai trong số họ phải vào bệnh viện cả.

Bắc Hàn: Thảo luận về con tin Nhật bị bắt cóc
BÌNH NHƯỠNG - Một phái đoàn cao cấp của chính phủ Nhật Bản đã đến Bình Nhưỡng hôm thứ Hai nhằm khảo sát tiến bộ trong việc điều tra về tình trạng các công dân Nhật Bả đã bị điệp viên của Bắc Hàn bắt cóc đem về Bắc Hàn trong các thập niên 1970 và 80. Đông Kinh và Bình nhưỡng không có quan hệ ngoại giao chính thức và những vụ bắt cóc như thế đã làm mối quan hệ song phương trở nên lạnh nhạt.
Ông Junichi Ihara, Giám Đốc Chi Cục Châu Á và Châu Đại Dương của Bộ Ngoại Giao Nhật đã cầm đầu phái đoàn sang Bình Nhưỡng trong vòng 4 ngày. Các cuộc thảo luận giữa hai bên sẽ bắt đầu thứ ba và thư tư. Đây được xem là bước đột phá khích lệ, vào tháng 5 Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ xem xét lại hồ sơ bắt cóc này và do đó Tokyo đã cắt giảm một số lệnh cấm vận nhắm vào Bắc Hàn, cho dù vẫn ủng hộ các lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc đối với Bình Nhưỡng. Năm 2002, Bắc Hàn nhìn nhận đã bắt cóc 13 công dân Nhật, sau đó có 5 người được phép trở về quê hương.

Ukraine: Quốc Hội thân Tây Phương được bầu, còn nhiều khó khăn
KIEV - Các đảng thân Tây Phương đã thắng trong cuộc bầu Quốc Hôi hôm Chủ Nhật ở Ukraine và vị trí của Tổng Thống Petro Poroshenko như thế càng thêm vững chắc. Ông Poroshenko đã có cuộc hội kiến với Thủ Tướng Arseny Yatseniuk hôm thứ Hai. Ông Yatseniuk cho hay, “Nhiệm vụ chính yếu của chúng tôi sẽ là thành lập nhanh chóng một nội các thân Âu Châu để thực hiện các thỏa hiệp với khối EU.”
Các quan sát viên quốc tế từ Âu Châu xác nhận cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp, dù đang có xung đột ở đông Ukraine. Kent Harstedt, điều phái viên của cơ quan OSCE của Châu Âu, trong cuộc họp báo cho hay, “Các cử tri đã có lựa chọn tự do để bỏ phiếu.”
Tuy một số đảng phái thân Nga thất bại khá rõ, song Nga không vội vã đưa ra thái độ thù nghịch hay đối đầu, và Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Nga sẽ công nhận kết quả bầu cử. Tổng Thống Poroshenko còn nhiệm vụ rất nặng nề la làm sao đưa Ukraine gia nhập khối Liên Hiệp EU vì Nga nhất quyết không cho chuyện này xảy ra.

Nam Phi: Công tố chống án 5 năm của Oscar
JOHANNESBOURG - Các công tố loan báo họ sẽ làm đơn chống đối bản àn 5 năm tù mà lực sĩ tàn tật Nam Phi Oscar Pistorius nhận trong vụ giết cô bạn gái trong năm ngoái. Nathi Mncube, phát ngôn viên của cơ quan National Prosecuting Authority (NPA), cho hay hôm thứ Hai, “Cơ quan chúng tôi sẽ nạp đơn khiếu nại các kết luận của Chánh Án lẫn bản án 5 năm tù dành cho Oscar Pistorius,” nhưng bà không cho biết thêm chi tiết.
Quyết định của Chánh Án Thokozile Masipa cho là “Pistorius đã không cố ý sát nhân” đã bị chỉ trích mạnh mẽ bởi nhiều chuyên gia pháp luật và Liên Đoàn AN chuyên bảo vệ phụ nữ ở Nam Phi.
Ngoài ra phán quyết của bà Masipa còn vi phạm nguyên tắc pháp luật “dolus eventualis,” theo đó bất kể Pistorius có ý định thực sự giết bạn tình hay không, hễ nổ súng bắn người kiểu như thế là phải chịu trách nhiệm, dù người đó là ai. Đại diện Liên Đoàn AN cho biết ý kiến, “Anh Pistorius đã nổ súng để giết người, vì thế một vụ sát nhân đã xảy ra, cho dù anh ta có nghĩ người đứng sau cánh cửa nhà tắm là ai đi nữa.”


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT