Người Việt Khắp Nơi

Tín đồ Cao Đài tập trung trước Tượng Đài Đức Thánh Trần bày tỏ quan điểm và thái độ

Tuesday, 04/07/2017 - 07:18:29

Chính vì vậy chúng tôi cũng là một người dân của nước Việt Nam; chúng tôi có trách nhiệm đối với đất nước, Đối với người đạo, chúng tôi cũng phải có bổn phận bảo vệ luật pháp, đạo pháp của mình.”

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Sáng thứ Hai, ngày 3 tháng 7, 2017 theo dự trù trong buổi họp ngày 27 tháng 6, 2017 nếu Đại Hội Nhơn Sanh do ông Trần Quang Cảnh tổ chức tại khách sạn Ramada Plaza, Garden Grove thì sẽ có cuộc biểu tình tại đó để phản đối, nhưng Đại Hội đã không diễn ra tại Ramada Plaza, do đó một số chức sắc và tín đồ Cao Đài cùng Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai tổ chức cuộc tập trung trong khu Tượng Đài Đức Thánh Trần trên đại lộ Bolsa (THĐ) để phản đối Trần Quang Cảnh và nói rõ sự sai trái của Đại Hội Nhơn Sanh do Trần Quang Cảnh tổ chức.

Viễn Đông đã phỏng vấn một số chức sắc Cao Đài tại địa điểm tập trung và ghi nhận những ý kiến sau đây:
- “Tôi Chánh Trị Sự Trần Văn Linh ở Thánh Thất Cao Đài California trên đường Orangewood. Chúng tôi muốn bày tỏ quan điểm theo luật pháp của Hoa Kỳ là nếu bất đồng quan điểm với ai thì chúng ta có quyền bày tỏ quan điểm của mình bằng cách biểu tình hay phản đối cách nào đó, thì vấn đề trong nước do sự chỉ đạo của Đảng Cộng Sản, tổ chức đạo ngày nay do cộng sản thao túng, họ muốn tràn ra hải ngoại để dẹp nốt những tín đồ còn lại. Chúng tôi là những tín đồ hữu thệ, chúng tôi muốn nói cho họ biết, chúng tôi là những người bảo thủ chân truyền của đạo Đức Chí Tôn năm 1926. Vì vậy chúng tôi có cuộc tập họp ngày hôm nay để nói lên quan điểm của mình, về sự phản đối của mình với những người đi sai luật đạo làm lợi cho nhà cầm
quyền cộng sản, mà cái chính quyền ấy đang đàn áp khốc liệt dân tộc của mình, dồn dân tộc mình đến chốn đường cùng. Chính vì vậy chúng tôi cũng là một người dân của nước Việt Nam; chúng tôi có trách nhiệm đối với đất nước, Đối với người đạo, chúng tôi cũng phải có bổn phận bảo vệ luật pháp, đạo pháp của mình.”

- Hiền Tài dự phong Hoa Thế Nhân (Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Nam Cali): “Có tin tức là họ không tổ chức ở Ramada Plaza, ngay cả ông Manager cũng cho biết, họ không có một sự kiện nào cũng như không có cuộc họp báo nào tại khách sạn Ramada ngày hôm nay, thành ra nếu chúng ta kéo đến biểu tình tại một nơi không phải là mục tiêu thì nó không đúng, không đẹp, do đó các đồng đạo khắp các tiểu bang về địa điểm này để nêu quan điểm, đưa cái lập trường chống Cao Đài Quốc Doanh của người tín đồ tại hải ngoại.”

Được hỏi lý do nào họ không tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh? Hiền Tài Hoa Thế Nhân cho biết, “Trước làn sóng phản đối mãnh liệt của các tín đồ Cao Đài và đồng hương tại Nam Cali cũng như khắp nơi nên họ sợ, và họ đã trốn chui trốn nhủi, họ tổ chức lén lút ở một nơi nào đó, vào giờ nào đó, thí dụ họ có thể tổ chức vào 10, 11 giờ đêm, lúc đó ai cũng lo về nhà nghỉ ngơi nên không tập trung phản đối được. Nghe nói họ có khả năng làm như vậy đó, thưa anh.”


Một số chức sắc Cao Đài trả lời phỏng vấn của Viễn Đông, trong đó có Chánh Trị Sự Trần Văn Linh (thứ hai từ phải), Nữ CTS Nguyễn Thị Mỹ Nga (thứ ba từ phải), kế bên bà là Hiền Tài Phạm Văn Khảm. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

- Nữ Chánh Trị Sự Nguyễn Thị Mỹ Nga từ Thánh Thất Mountain View, Dallas, Texas: “Chúng em được email của Đại Đạo Thanh Niên Hội Cao Đài báo cho biết, ông Trần Quang Cảnh có gửi thư mời ông Chánh Trị Sự Trạm, thư mời có đóng dấu ký tên của ông Trần Quang Cảnh nên chúng em mới biết để qua đây phản đối sự lừa bịp, dùng mưu mô xảo quyệt của đám Cao Đài Quốc Doanh, họ không tổ chức sáng ngày 3 tháng 7 mà tổ chức tối ngày 2 tháng 7, 2017; như vậy thủ đoạn của họ rất là gian manh xảo trá nên chúng em quyết tâm đến Tượng đài ông Trần Hưng Đạo tại Nam Cali để thể hiện tinh thần bất khuất của Trần Hưng Đạo cũng như tinh thần bất khuất của vị giáo chủ là Đức Phạm Công Tắc của chúng em, để nói lên sự tranh đấu chống cái Đại Hội Nhơn Sanh bịp bợm cũng như chống cái đám Nguyễn Thành Tám đã tổ chức tôn giáo vận, thực thi Nghị Quyết 36 của cộng sản và nhà nước CSVN.”

Viễn Đông được tin ông Phát Bùi, Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali có mặt tại Ramada Plaza Hotel, chúng tôi gọi điện thoại phỏng vấn và được ông cho biết, “Tôi được biết có thể có nhóm Cao Đài Quốc Doanh họ định tổ chức ở đây, nên tôi phải tới. Nếu có sự thật thì không thể chấp nhận được, vì thành phố Garden Grove đã có Nghị Quyết không cho cán bộ cộng sản, cờ cộng sản xuất hiện trong thành phố nên nếu có thì thành phố sẽ có biện pháp ngay, nên chúng tôi lại đây từ lúc 8 giờ 30 và bây giờ là 9 giờ 30. Tôi được mời đi thăm hội trường và các phòng trong Hotel, không thấy mội ai biểu tình cũng không có ai thuê phòng hội họp gì trong khách sạn này, tôi xin xác nhận như thế.”

Trong lúc đó, ngoài khu vực Tượng Đài Đức Thánh Trần, các tín đồ Cao Đài và một số vị trong Liên Ủy Ban Chống CS và TS tập trung làm lễ chào cờ và nghe một số vị phát biểu về sự tráo trở và sợ hãi của nhóm Cao Đài Quốc Doanh trước tinh thần chống cộng của tín đồ Cao Đài và người Việt hải ngoại rồi giải tán trong trật tự.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT