Hoa Kỳ

Tìm thấy xác trẻ em ở Hacienda Heights

Tuesday, 05/03/2019 - 08:04:17

Có vẻ như em nhỏ này đã bị đẩy từ lề của một con đường xuống bờ dốc, sau đó rơi xuống đường mòn, trong vòng 24 giờ trước khi được tìm thấy. Cảnh sát cho biết nạn nhân đã chết tại hiện trường.

NAM CALI – Nhà chức trách vào ngày thứ Ba đã mở cuộc điều tra, sau khi một thi thể trẻ em được tìm thấy trên một lối mòn đi bộ dã ngoại tại Haceinda Heights. Nạn nhân ước tính khoảng từ 7 đến 10 tuổi. Thi thể được tìm thấy vào buổi sáng trên đường đi bộ dã ngoại ở phía nam đại lộ Hacienda và đường Glenmark, thuộc thành phố Hacienda Heights.
Có vẻ như em nhỏ này đã bị đẩy từ lề của một con đường xuống bờ dốc, sau đó rơi xuống đường mòn, trong vòng 24 giờ trước khi được tìm thấy. Cảnh sát cho biết nạn nhân đã chết tại hiện trường.
Các thông tin ban đầu của cảnh sát nói rằng người chết là một bé gái, nhưng các nhà điều tra sau đó cho biết họ sẽ chờ báo cáo pháp y để xác định giới tính, danh tính, và nguyên nhân tử vong của em nhỏ này.

Thiếu niên 13 tuổi tự sát trong trường học
ALISO VIEJO – Một thiếu niên 13 tuổi đã tự sát trong một trường trung học cấp hai ở Aliso Viejo, khiến trường này và 1 trường khác lân cận phải đóng cửa vào sáng thứ Ba. Nhân viên của Sở cảnh sát Orange County được gọi đến trường cấp hai Don Juan Avila vào khoảng 6:30 sáng, sau khi có người phát hiện vụ tự tử. Các cảnh sát đến hiện trường tìm thấy thi thể của một thiếu niên 13 tuổi. Trường trung học này và trường tiểu học cùng tên ở ngay sát bên đã phải đóng cửa trong suốt ngày thứ Ba, để các học sinh không nhìn thấy hiện trường vụ án.
Học khu cho biết thiếu niên qua đời là một cựu học sinh của trường. Nhiều người khi nghe tin đã đến đặt hoa trước trường học. Một học sinh, tự nhận là có quen biết người chết, đã tỏ ra rất đau buồn: “Em không hiểu tại sao bạn ấy lại làm vậy, ba mẹ bạn ấy sống với nhau, bạn ấy có vẻ vui vẻ và có nhiều sở thích.”
Tiến Sĩ Kita Curry, thuộc Cơ quan sức khỏe tâm thần Didi Hirsch, cho biết tình trạng tự sát ở thiếu niên nhóm tuổi từ 10 đến 14 đã tăng gấp đôi trong thập niên qua. Tiến sĩ này cho rằng, truyền thông và mạng xã hội là 2 trong các yếu tố thúc đẩy thiếu niên tự sát. Vào tháng 8 năm ngoái, 4 học sinh của một số trường học ở Rancho Cucamonga đã tự sát chỉ trong vòng 2 tuần.

TSA tịch thu súng phóng lựu tại phi trường
PENNSYLVANIA – Nhân viên an ninh TSA đã tịch thu “một khẩu súng phóng lựu loại quân sự” tại một phi trường ở Pennsylvania vào ngày thứ Hai. Khẩu súng này được tìm thấy trong tình trạng đã được tháo rời thành từng phần, nằm trong hành lý đi kèm của một người đàn ông, tại phi trường quốc tế Lehigh Valley, theo cơ quan TSA công bố trên Twitter.
Thông cáo của TSA viết, khẩu súng phóng lựu thuộc về một người đàn ông sống ở Florida, và đã gây ra báo động khi chiếc túi đựng súng chuyển qua thiết bị an ninh của phi trường.
Các phần của khẩu súng bao gồm thân súng, cò súng, ống ngắm, và một trái đạn pháo giả. “Khi được ráp lại, khẩu súng phóng lựu được xác định là không hoạt động, và trái đạn pháo là giả,” thông cáo của TSA viết. Các hình ảnh trên mạng cho thấy thiết bị dài hơn 3 feet sau khi được ráp hoàn chỉnh. Người đàn ông, cư dân St. Augustine, Florida, bị tạm giữ để thẩm vấn.
Người này nói rằng ông tưởng có thể được đem theo thiết bị quân sự dưới dạng hành lý đi kèm. Tuy nhiên, TSA cho biết “mọi vũ khí quân sự, bất kể thật hay giả, đều không được đem lên máy bay.” Việc đem vũ khí hay vũ khí giả lên máy bay có thể bị phạt đến $13,000 Mỹ kim. Trong sự việc nêu trên, TSA cho biết khẩu súng phóng lựu bị thu giữ, còn người đàn ông được cho phép lên máy bay để đến phi trường quốc tế Orlando Sanford.

Bệnh nhân sởi bị truy tố vì vi phạm lệnh cách ly
WISCONSIN – Một người đàn ông sống tại Wisconsin đang đối mặt với nhiều cáo trạng hình sự, sau khi ông cố tình phớt lờ lệnh của cơ quan y tế, yêu cầu ông phải ở yên trong nhà vì đang mắc bệnh sởi. Ông Jeffrey Murawski, 57 tuổi, được cơ quan y tế Waukesha County ra lệnh phải ở trong nhà vào tháng 5, 2018, vì ông đã mắc bệnh sởi – căn bệnh có độ lây nhiễm rất cao. Tuy nhiên, thay vì ở trong nhà cho tới khi được xác nhận hết bệnh, ông Murawski lại đi đến phòng thể thao Golds Gym để tập luyện. Theo lời công tố viên, ông Murawski “đã cảm thấy tội lỗi” và rời phòng gym sau vài phút.
Cảnh sát đã canh gác tại nhà ông Murawski ở Brookfield trong thời gian ông bị cách ly. Tuy nhiên, ông đã thoát ra ngoài bằng cách “trốn trong xe của vợ.” Sau khi rời phòng gym, xe của ông Murawski và vợ, bà Christine Bennet, 58 tuổi, đã bị cảnh sát chận giữ. Ông Murawski sau đó đã xin lỗi, nói rằng ông trốn ra ngoài vì “gần như muốn phát điên” vì phải ở trong nhà quá lâu. Vào cuối tuần trước, ông Murawski và bà Bennet đã bị truy tố một số tội hình sự, nhưng chỉ là tội tiểu hình.
Theo cơ quan y tế, bệnh sởi dễ lây đến mức 90% người ở gần người bệnh mà không được miễn nhiễm đều sẽ bị lây bệnh. Bệnh sởi có thể lây trong vòng 4 ngày trước và 4 ngày sau khi các vết mẩn đỏ xuất hiện. Bệnh sởi có thể được ngăn chặn bằng cách chích ngừa.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT