Thế Giới

Tìm thấy xác tàu buôn hơn 2,000 năm

Wednesday, 17/10/2018 - 07:58:48

Số mỏ neo này xuất hiện từ thời La Mã đến khoảng thế kỷ 18. Vị trí và kích thước của chúng cho thấy, có thể tồn tại một cộng đồng lớn ở phía đông đảo Fourni mà giới khoa học chưa biết.

HY LẠP - Các nhà khảo cổ vừa khám phá 5 xác tàu chở nhiều loại hàng hóa gần đảo Fourni, Hy Lạp, trung tâm của nhiều hoạt động hàng hải thời xa xưa. Phát hiện nằm trong dự án khảo cổ diễn ra từ tháng 9 với mục tiêu xác định, ghi lại thông tin và nghiên cứu những xác tàu thời cổ đại hoặc trung cổ xung quanh Fourni. Hòn đảo này đóng vai trò như một khu trung tâm trong thời kỳ hàng hóa được trao đổi nhiều trên biển Aegea.
Trước đó, các nhà khảo cổ đã nghiên cứu 53 xác tàu tại khu vực này. Những con tàu chở nhiều loại hàng hóa, đáng chú ý nhất là một chiếc bình lớn dùng để đựng cá ướp muối từ Tây Ban Nha. Sau dự án mới, tổng số xác tàu được phát hiện tăng lên 58 tàu. Trong 5 xác tàu mới tìm thấy có tàu buôn cổ hoạt động từ thế kỷ thứ 4 trước Công Nguyên, và một tàu buôn khác khoảng 2,300 năm tuổi, theo Bộ Văn Hóa Hy Lạp. Hai con tàu chở amphora, loại bình cao của Hy Lạp hay La Mã dùng để bảo quản và vận chuyển vật phẩm.
Một xác tàu khác từ thế kỷ 5 hoặc 6 cũng mang theo amphora cuối thời La Mã. Trong xác tàu từ thế kỷ thứ hai trước Công nguyên, nhóm nghiên cứu tìm thấy 18 bình đất sét với hoa văn chạm nổi đa dạng hình các vị thần, đấu sĩ và họa tiết hình học. Ngoài xác tàu, nhóm nghiên cứu cũng tìm được 25 mỏ neo gần làng Kamari, đảo Fourni. Số mỏ neo này xuất hiện từ thời La Mã đến khoảng thế kỷ 18. Vị trí và kích thước của chúng cho thấy, có thể tồn tại một cộng đồng lớn ở phía đông đảo Fourni mà giới khoa học chưa biết.

Tham nhũng giả chết, trốn sang Pháp sống như vua
DIJON - Cảnh sát Pháp vừa bắt một người nghi là một cựu viên chức cao cấp của Ukraine, đã làm giả giấy chứng tử nhằm qua mặt chính quyền Kiev, trốn sang Pháp để hưởng thụ cuộc sống giàu có. Thông báo ngày thứ Ba của cảnh sát Pháp cho biết, lực lượng này đã bắt một người nghi là cựu viên chức cấp cao Ukraine vào ngày 5 tháng 10 ở gần Dijon.
Người này bị cáo buộc đã giả chết và trốn sang Pháp sống. Nhà chức trách Pháp cũng thu giữ khối tài sản $5.3 triệu Mỹ kim, bao gồm các bất động sản, trong đó có một lâu đài xây từ thế kỷ 12, một xe Rolls-Royce Phantom, nhiều trang sức và 3 tác phẩm nghệ thuật của Salvador Dali.
Theo thông báo của cơ quan Europol, nghi can có biệt danh là “Vua của lâu đài,” và được cho là “đứng sau một vụ lừa đảo và rửa tiền phức tạp có quy mô quốc tế.” Cảnh sát Pháp đã mở cuộc điều tra từ tháng 1 vì phát hiện dấu hiệu giao dịch khả nghi, liên quan tới thủ tục mua một tòa lâu đài trị giá khoảng $3.5 triệu Mỹ kim, thông qua một công ty có trụ sở tại Luxembourg và "có người thụ hưởng là một công dân Ukraine bị nghi ngờ có dính líu tới tham nhũng.”
Nguồn tin từ một cơ quan pháp lý tại Hòa Lan cho biết, nghi can tên Malynovskyi, bị bắt cùng 3 đồng phạm khác. Chính quyền Pháp, Ukraine và Luxembourg đã kết hợp điều tra và phát hiện rằng nghi can không chỉ dùng giấy chứng tử giả mạo mà còn đang “sống rất xa hoa ngay trên đất Pháp.” Viện Công tố Ukraine cho biết cơ quan này đã chuẩn bị các giấy tờ để dẫn độ Malynovskyi về nước.

Tây Ban Nha sẽ có tuổi thọ cao hơn Nhật năm 2040
MADRID – Hiện nay, Nhật là nước có người dân sống thọ nhất thế giới, với tuổi thọ trung bình là 83.7 tuổi vào năm 2016. Tuy nhiên, theo dự báo của Viện đo lường và đánh giá sức khỏe (IHME) ở Seattle, Washington, đến năm 2040, Tây Ban Nha sẽ vượt qua Nhật Bản để giữ vị trí số 1 với mức tuổi thọ trung bình là 85.8 tuổi, nhờ có lối sống và cách ăn uống lành mạnh. Một trong những nguyên nhân khiến Nhật bị xuống hạng là do tỷ lệ người hút thuốc lá và béo phì ngày một gia tăng tại quốc gia này. Cũng theo nghiên cứu, đất nước thuộc khu vực Đông Nam Á là Singapore sẽ thuộc top những quốc gia có tuổi thọ trung bình cao. Năm 2016, Singapore cùng Thụy Sỹ chỉ xếp sau Nhật Bản với tuổi thọ khoảng 83.3 tuổi. Năm 2040, tuổi thọ trung bình của người Singapore có thể sẽ đứng sau Tây Ban Nha và Nhật Bản với con số là 85.3 tuổi.
Viện IHME đã đưa ra dự báo về tuổi thọ trung bình của 195 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài ra, viện này cũng công bố những nguyên nhân tốt và xấu ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ con người. Tuổi thọ trung bình của người Mỹ chỉ tăng nhẹ từ 78.7 tuổi lên 79.8 tuổi vào năm 2040. Một trong những nguyên nhân ngày càng nhiều ca tử vong ở nước này là do sử dụng thuốc giảm đau có tính chất gây nghiện. Các quốc gia châu Phi thuộc nhóm có tuổi thọ thấp nhất thế giới. Quốc gia xếp cuối là Lesotho, thuộc miền nam châu Phi, dự kiến người dân nước này sẽ có tuổi thọ 57.3 tuổi vào năm 2040.

Pakistan hành quyết kẻ hiếp, giết bé gái 6 tuổi
LAHORE – Nhà chức trách Pakistan hôm thứ Tư đã hành quyết tử tù Imran Ali, gần 1 năm sau khi hắn ta bị tuyên án tử vì tội cưỡng hiếp và sát hại một bé gái 6 tuổi, gây phẫn nộ cho dư luận Pakistan. Imran Ali, 24 tuổi, bị treo cổ tại nhà tù Kot Lakhpat ở thành phố Lahore vào sáng thứ Tư, trước sự chứng kiến của cha và người thân nạn nhân. Ngoài tội cưỡng hiếp và sát hại bé Zainab Ansari, 6 tuổi, tên này còn bị truy tố vì tội cưỡng hiếp 6 bé gái khác. Em Zainab mất tích hôm 4 tháng 1 và 5 ngày sau, thi thể của em được phát hiện ở một bãi rác của thành phố Kasur. Đến hôm 23 tháng 1, Ali bị bắt sau khi DNA của hắn được tìm thấy trên người nạn nhân. Ali kháng cáo thất bại và hồi đầu tháng này, Tổng Thống Pakistan Arif Alvi cũng bác đơn xin khoan hồng của hắn.
Cảnh sát cho hay, có nhiều vụ sát hại trẻ em tương tự trong 2 năm qua ở Kasur, nhưng trường hợp của Zainab là "giọt nước tràn ly.” Sự việc khiến dư luận khắp Pakistan phẫn nộ, dẫn tới những cuộc biểu tình phản đối sự vô trách nhiệm của cảnh sát. Hai người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ liên quan đến vụ án. Gia đình của Zainab cáo buộc cảnh sát không cố gắng tìm kiếm con gái họ sau khi cô bé được báo mất tích. Camera giám sát đã ghi lại những hình ảnh cuối cùng của Zainab, cho thấy cô bé bị một người đàn ông dẫn đi.
Cha của nạn nhân, ông Amin Ansari, cho hay vụ xử tử khiến ông cảm thấy "hả dạ.” "Tôi đã tận mắt chứng kiến cái kết đầy sợ hãi của hắn,” ông nói. Tuy nhiên, ông lấy làm tiếc khi nhà chức trách không chiếu lại vụ hành quyết trên TV. Hồi đầu năm, ông đề nghị treo cổ Ali trước công chúng nhưng bị tòa án Lahore bác bỏ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT