Thế Giới

Tìm thấy vật nghi bom nguyên tử dưới đáy biển

Tuesday, 08/11/2016 - 08:46:00

Quân đội Hoa Kỳ cho biết, quả bom được nhồi chì, urani và thuốc nổ TNT, nhưng không thể gây ra vụ nổ hạt nhân do thiếu plutoni. Quả bom là một bí ẩn đối với mọi người. Nó được dùng ở thời gian cao trào của Chiến tranh Lạnh và nhiều người nhầm tưởng quả bom đã rơi vào tay người Nga.

CANADA - Một thợ lặn đã tìm thấy vật thể lớn hơn chiếc giường, nhiều khả năng là bom nguyên tử do máy bay Hoa Kỳ làm mất thời Chiến tranh Lạnh. Ông Sean Smyrichinsky, một thợ lặn chuyên nghiệp, phát hiện vật thể nghi là quả bom Mark IV ở vùng biển gần đảo Banks ở ngoài khơi phía tây Canada. Theo ông Smyrichinsky, vật thể lớn hơn một chiếc giường cỡ lớn, có phần đầu bằng phẳng, đuôi tròn và một lỗ ở giữa giống như chiếc vòng.
Bộ Quốc phòng Canada (DND) suy đoán đây có thể là quả bom hạt nhân trên máy bay ném bom B-36 của Hoa Kỳ rơi gần British Columbia trong một cuộc diễn tập bí mật năm 1950. Dù quả bom có thể không chứa nguyên liệu hạt nhân, DND vẫn cử một số tàu hải quân đến khu vực tìm thấy vật thể để kiểm tra. Được biết, chiếc B-36 chở quả bom đang trên đường tới Căn cứ Không quân Carswell ở tiểu bang Texas để tập trận mô phỏng đánh bom nguyên tử thì động cơ bất ngờ bốc cháy. Phi hành đoàn 17 người phải nhảy dù và 5 người thiệt mạng. Chiếc máy bay đâm xuống đất nhưng quả bom không còn bên trong xác máy bay. Phi hành đoàn báo cáo họ đã thả quả bom xuống biển.
Quân đội Hoa Kỳ cho biết, quả bom được nhồi chì, urani và thuốc nổ TNT, nhưng không thể gây ra vụ nổ hạt nhân do thiếu plutoni. Quả bom là một bí ẩn đối với mọi người. Nó được dùng ở thời gian cao trào của Chiến tranh Lạnh và nhiều người nhầm tưởng quả bom đã rơi vào tay người Nga.

Bắt hung thủ sát hại 2 mẹ con ở Long Beach
Trong diễn tiến mới nhất của vụ án một người mẹ trẻ và con gái 4 tuổi bị bắn chết tại Long Beach vào tháng 8 năm nay, nhà chức trách đã bắt giữ nghi can Brandon Colbert, 22 tuổi, cư dân Tulsa, tiểu bang Oklahoma vào hôm thứ Hai. Nghi can Colbert đã đi xe bus đến thành phố Long Beach, California, vào 3 ngày trước khi vụ giết người xảy ra. Colbert bị bắt dựa trên bằng chứng DNA.
Tuy nhiên, nhà chức trách không tiết lộ động cơ gây án, và cũng không cho biết vì sao Colbert phải đi xa đến vậy để giết người. Cảnh sát trưởng thành phố Long Beach, ông Robert Luna, nói: “Chúng tôi vẫn chưa loại bỏ giả thuyết rằng vẫn còn nhiều người khác liên quan đến vụ án.” Số tiền $40,000 Mỹ kim treo thưởng trước đây cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ và kết tội hung thủ hiện vẫn còn hiệu lực.
Trong sự việc xảy ra vào tháng 8, cô Carina Mancera, 26 tuổi, và con gái 4 tuổi, Jennabel Anaya, cùng người cha của bé Jennabel, vừa đậu xe vào lề đường và đi bộ về chung cư lúc 10:20 tối, thì bị một kẻ lạ mặt nổ súng tấn công. Cô Mancera chết tại hiện trường. Bé Jennabel được đưa vào bệnh viện và qua đời vào sáng ngày kế tiếp đó. Bạn trai của cô Mancera cũng bị bắn, nhưng may mắn không bị thương. Người bạn trai này nói với cảnh sát rằng anh không quen biết kẻ tấn công. Sự việc đã gây chấn động vì không ai hiểu được vì sao hung thủ lại tấn công phụ nữ và trẻ em.
Vào tháng 10, Colbert ăn cắp xe hơi tại Los Angeles nên bị bắt và bị lấy mẫu DNA. Kết quả xét nghiệm cho thấy DNA của Colbert trùng khớp với DNA của hung thủ trong vụ giết người ở Long Beach, và kẻ này lập tức bị bắt.

Tài xế Uber bị truy tố cưỡng hiếp hành khách
LAGUNA BEACH – Một tài xế Uber 22 tuổi đã bị truy tố tội tấn công tình dục một thiếu nữ tuổi teen, khi cô gọi xe của anh ta để về nhà. Nghi can Samer Mahran bị cáo buộc đã cưỡng hiếp một thiếu nữ 14 tuổi trên xe của anh ta, tại địa điểm gần nhà nạn nhân ở Laguna Beach vào sáng thứ Bảy trước. Cảnh sát được báo cáo tin lúc 2:30 sáng về một vụ cưỡng hiếp xảy ra trên một chiếc xe của Uber. Hãng Uber đã hỗ trợ cảnh sát xác định danh tính tài xế, và Mahran bị bắt chỉ vài giờ sau đó tại nhà hắn ta ở Huntington Beach. Mahran đã làm việc cho Uber được khoảng 1 năm. Nghi can bị truy tố hôm thứ Ba với 4 tội đại hình, bao gồm các tội cưỡng hiếp trẻ em và cho nạn nhân dùng ma túy để cưỡng hiếp.

Người đi xe đạp cướp xe hơi, giết tài xế
VAN NUYS – Vụ mâu thuẫn giữa một xe hơi và 1 xe đạp đã trở thành một vụ giết người cướp xe. Sự việc xảy ra lúc gần 10 giờ tối ngày Chủ Nhật, trên đường Sepulveda thành phố Van Nuys. Theo lời nhân chứng, người tài xế 37 tuổi và nhân chứng đang ngồi trên xe hơi chạy hướng bắc trên đường Sepuvelda thì nhìn thấy một người đàn ông chạy xe đạp ngược chiều hướng thẳng về phía họ.
Người tài xế 37 tuổi nổi giận bấm kèn, còn người chạy xe đạp thì đáp trả bằng cách đấm mạnh vào kiếng xe. Thấy vậy, tài xế xe hơi dừng xe bước xuống tranh cãi với người chạy xe đạp. Tuy nhiên, người chạy xe đạp đã đấm mạnh vào mặt tài xế xe hơi khiến ông ngã xuống. Người nhân chứng đi chung trên xe hơi vội chạy xuống xem xét tình hình của bạn mình, trong khi nghi can chạy xe đạp lại nhảy vào xe hơi và lái đi. Người lái xe hơi khi đó gượng đứng lên và cố bám vào cửa xe bên phía tài xế. Tuy nhiên, nghi can đã lái xe đập mạnh vào hàng xe đậu bên đường, khiến nạn nhân phải buông tay.
Nạn nhân được đưa vào bệnh viện và qua đời sau đó. Nghi can cướp xe được mô tả là người gốc Hispanic, khoảng 20 đến 30 tuổi, cao khoảng 5 feet 11 inch, rất to con, mặc quần áo màu tối.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT