Thế Giới

Tìm thấy loài ếch thủy tinh tưởng đã tuyệt chủng

Monday, 02/03/2020 - 02:31:53

Nymphargus bejaranoi thuộc họ Ếch thủy tinh, có phần da bụng trong suốt cho thấy rõ nội tạng bên trong. Con trưởng thành chỉ dài 1.9 đến 2.4 centimét và nặng khoảng 70 đến 80 gram. Chúng là loài đặc hữu của Bolivia nhưng đã biến mất khỏi tại quốc gia Nam Mỹ này từ 18 năm trước.


Ếch thủy tinh, hay ếch kiếng, có thân thể trong suốt phía dưới dùng. (AFP)

BOLIVIA - Một loài ếch thủy tinh có nguồn gốc ở sườn phía đông của dãy Andes lần đầu tiên được phát hiện tại Bolivia, sau gần hai thập niên tưởng đã mất tích. Ba con ếch Cochran Bolivia, tên khoa học Nymphargus bejaranoi, được tìm thấy trong Công Viên Quốc Gia Carrasco ở phía đông thành phố Cochabamba, trong một dự án giải cứu các loài bò sát và lưỡng cư có môi trường sống bị đe dọa bởi đập thủy điện, theo các nhà bảo tồn cho biết hôm thứ Ba.

Nymphargus bejaranoi thuộc họ Ếch thủy tinh, có phần da bụng trong suốt cho thấy rõ nội tạng bên trong. Con trưởng thành chỉ dài 1.9 đến 2.4 centimét và nặng khoảng 70 đến 80 gram. Chúng là loài đặc hữu của Bolivia nhưng đã biến mất khỏi tại quốc gia Nam Mỹ này từ 18 năm trước.

"Việc tái phát hiện ếch Cochran Bolivia mang đến thêm hy vọng cho quần thể ếch thủy tinh - một trong những nhóm động vật lưỡng cư thú vị nhất trên Trái Đất,” các nhà nghiên cứu cho biết. Các con vật hiện đã được chuyển tới trung tâm K'ayra tại Bảo tàng Alcide d'Orbigny, nơi chúng được kích thích sinh sản nhằm hỗ trợ chương trình bảo tồn. K'ayra cũng là nhà của cặp ếch nước Sehuenca nổi tiếng, có tên Romeo và Juliet, mà các nhà khoa học đang nỗ lực nhân giống để hồi sinh quần thể loài.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT