Thế Giới

Tìm ra vàng trị giá $2 triệu trong nước cống ở Thụy Sĩ

Saturday, 14/10/2017 - 07:53:58

Mỗi năm có khoảng 95 pound vàng được xả qua hệ thống nước thải ở Thụy Sỹ. Một cuộc nghiên cứu của viện thủy học Eawag cho thấy như vậy.


Các chuyên viên lấy mẫu tại xưởng xử lý nước cống tại Zurich, Thụy Sĩ. (Elke Suess/Eawag)


ZURICH - Vàng đây là vàng thật, không phải thứ “vàng” kia đâu nhe!
Các khoa học gia đã tìm được vàng ở một nơi không ngờ: các nhà máy xử liệu nước thải và nước cống rãnh ở Thụy Sĩ.

Mỗi năm có khoảng 95 pound vàng được xả qua hệ thống nước thải ở Thụy Sỹ. Một cuộc nghiên cứu của viện thủy học Eawag cho thấy như vậy.

Khối lượng vàng bị mất trị giá gần $2 triệu theo giá hiện hành.
Các nhà nghiên cứu tin rằng những hạt vàng li ti chảy vào hệ thống nước thải, từ ngành kỹ nghệ làm đồng hồ nổi tiếng của nước này và các nhà máy lọc vàng.

Cuộc nghiên cứu này, do Văn Phòng Liên Bang Thụy Sĩ Về Môi Trường ủy thác thực hiện, bao gồm những cuộc khảo sát tại 64 nhà máy xử liệu nước thải trên toàn quốc.

Một số khu vực có nồng độ vàng ở mức cao hơn những vùng khác.
Tại một vùng của miền nam Thụy Sĩ, nơi có nhiều nhà máy tinh chế vàng, những mức độ cao của cặn vàng thậm chí có thể đáng thu gom.

Nhóm nghiên cứu viết, “Mức độ vàng trong bùn thải là cao đủ để thu hồi, rất đáng công.”
Các nghiên cứu gia thực hiện những cuộc xét nghiệm tại một nhà máy nước thải ở Zurich.
Các khoa học gia đã phát hiện những yếu tố bất ngờ khác trong nước: những khối lượng lớn của bạc và ngay cả các khoáng chất đất hiếm thường được dùng trong việc sản xuất thiết bị điện tử.

Các nhà nghiên cứu ước tính rằng hơn 6,500 pound bạc ($1.8 triệu theo thời giá) chảy vào trong nước thải ở Thụy Sĩ mỗi năm.

Vàng và bạc không phải là những món quý giá duy nhất được tìm thấy trong nước thải ở Thụy Sĩ trong năm nay.

Trong tháng Chín, các điều tra viên Thụy Sĩ mở một cuộc điều tra về chuyện tại sao hai phụ nữ Tây Ban Nha xả khoảng 100,000 euro (120,000 Mỹ kim) xuống bồn cầu ở Geneva.

Theo Văn Phòng Công Tố Geneva cho biết, họ đã phát hiện những tờ tiền giấy 500 euro bị cắt nát được xả xuống những bồn cầu, tại một chi nhánh ngân hàng UBS và ba nhà hàng ở gần đó.
Các điều tra viên nói họ lo ngại rằng hai phụ nữ đó tìm cách để loại bỏ tiền mặt bất hợp pháp.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT