Phóng Sự

Tìm Hiểu Pháp Môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền

Wednesday, 16/03/2016 - 09:50:46

Trong bài huấn từ khá dài gửi đến các tân đồng môn, cô Nguyễn Ngọc Hải có lời chia sẻ với các tân đồng môn, “Tình thương là nền tảng, phải có tình thương thì chúng ta mới phát triển căn lành của mình. Về tâm, chúng ta muốn an thì hãy ban ra, muốn cho tình thương mọi người thì chúng ta hãy tập thương người thì mới cho từ tim mình ra đến mọi người.”

Bài BĂNG HUYỀN

Anh Nick Đào phát biểu khai mạc buổi lễ bế mạc lớp học

 

Tối thứ Bảy, ngày 12-3 -2016 tuần qua, tại thiền đường của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền (địa chỉ 11961 Steele Way, Garden Grove, CA 92840) đã tổ chức lễ mãn khóa cấp 1 và 2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền cho 30 tân môn sinh, là lớp đầu tiên được tổ chức tại thiền đường này trong 6 buổi tối, từ tối thứ Hai 7 tháng 3 đến thứ Bảy, ngày 12 tháng 3 . Lớp học miễn phí đúng như tôn chỉ giúp đời của đệ nhất sư tổ Dasira Narada (1846 - 1924) là vị tổ sáng lập pháp môn này.

Ngài là một tiến sĩ Đông Phương Triết Học, người Sri Lanka, xuất thân từ một gia đình danh giá, thân phụ của sư tổ là một quan chức trong ngành ngoại giao của chính phủ, năm 47 tuổi Ngài đã bỏ tất cả vào tu trong một thiền viện vùng núi Himalaya. Sau 18 năm tu luyện Ngài đã tự khai mở được các chakra (luân xa) và còn tìm ra cách giúp người khác mở luân xa. Điều này vô cùng quan trọng vì luân xa và tu luyện để mở luân xa đã được người Ấn độ biết đến hàng mấy ngàn năm trước, nhưng chỉ có những đạo sĩ, những nhà tu hành thượng thặng hoặc người gặp được những kỳ tích phước duyên lớn lao mới có thể tự mở được luân xa, còn người bình thường thì chỉ có mơ ước vì việc đó quá khó khăn.

 Pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền

Pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền hướng dẫn phương pháp thiền để chữa bệnh, nhưng cốt lõi trong các bài giảng về thiền của pháp môn là chuyện tu thân sửa tật để hoàn thiện con người, nhằm đưa trở lại với bản tánh chân như của mình, từ đó con người đạt được sự an bình hạnh phúc tuyệt hảo ngay ở đời này.Thiền của pháp môn này là thiền để chữa bệnh, giúp chuyển tâm và trí tuệ sáng suốt, khác với thiền để tĩnh tâm. Vì thế, các môn sinh bắt buộc phải qua các lớp tu học. Pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền có tất cả bảy cấp tu. Một môn sinh phải ít nhất là 18 tuổi, không phân biệt nam, nữ, tôn giáo, sắc tộc, màu da. Cấp 1 và 2 dành cho người mới học. Phải mất từ ba đến sáu tháng học truyền năng lượng cho người khác trước khi được lên cấp 3. Các cấp 1, 2, 3 do các giảng huấn viên giảng dạy, nhưng từ cấp 4 đến cấp 7 sẽ do thầy cô chưởng môn trực tiếp giảng dạy. Tất cả các lớp học đều miễn phí, các môn sinh còn được cung cấp sách vở, CD để có tài liệu tra khảo và nghe những bài huấn từ của thầy cô chưởng môn.

 Buổi lễ mãn khóa

Mở đầu chương trình của buổi lễ mãn khóa cấp 1 và 2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền tại thiền đường Garden Grove, môn sinh Đức Bành (là môn sinh của thiền đường Rosemead) đảm nhận vai trò điều hợp buổi lễ, đã mời 2 Chưởng môn Pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền là thầy Nguyễn Đức Thuận và cô Nguyễn Ngọc Hải cùng 2 vị giảng huấn của lớp học là Lâm Sơn, Lâm Thành (cả hai đều đến từ thiền đường Rosemead) làm lễ dâng hương cầu nguyện lên bàn thờ đệ nhất sư tổ Dasira Narada (1846 - 1924) và đệ nhị sư tổ Narada Mahathera (1898-1983).

Trung tâm trưởng thiền đường, anh Nick Đào, nói lời khai mạc buổi lễ. Anh thay mặt cho các anh chị em đồng môn và tân đồng môn, cám ơn thầy cô chưởng môn, 2 vị giảng huấn Lâm Sơn và Lâm Thành đã không quản tâm sức và thời gian, tận tụy giảng dạy cho lớp học được hoàn tất tốt đẹp. Anh cũng cho biết có rất nhiều thuận duyên đến từ các học viên cho đến các đồng môn phụ lớp khi mở lớp học đầu tiên tại thiền đường này. “Với sự đóng góp tâm lực, tài lực từ các đồng môn tại địa phương và thiền đường Rosemead, chúng tôi một lần nữa xin cám ơn đến các tân đồng môn đã cho anh em chúng tôi cơ hội được phụng sự cho quý vị, và cũng chúc mừng đến các tân đồng môn đã hoàn tất lớp cấp 1 và 2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền. Đồng thời chúng tôi cũng xin cám ơn các anh chị em đồng môn của cả 2 thiền đường địa phương và thiền đường Rosemead.”
Anh cũng mời gọi “tất cả quý tân đồng môn hãy về đây tiếp tục thiền định và cho chúng tôi cơ hội được phụng sự, giúp đẩy lùi những trược khí mà quý vị còn vướng mắc.”

Sau lời khai mạc giản dị của anh Nick Đào, 2 vị chưởng môn thầy Nguyễn Đức Thuận và cô Nguyễn Ngọc Hải đã lần lượt ban tặng những lời huấn từ đến các tân đồng môn. Kết thúc bài chia sẻ của mình, thầy Nguyễn Đức Thuận bày tỏ: “Không phải chúng ta học 1 tuần lễ rồi tự mãn, mà còn phải đi theo đạo lý. Vì đạo lý dần dần đẩy các môn sinh vào kỹ thuật tu hành, dần dần các môn sinh sẽ thấy tâm mình hạnh phúc, an lạc, thân mình khỏe mạnh, thì như vậy các môn sinh sẽ thấy đời này đáng yêu lắm. Đã là môn sinh rồi, sẽ còn gặp thầy cô rất nhiều, thầy cô sẽ đem những lời hay ý đẹp để giúp cho môn sinh sáng tâm hơn, vượt ra bóng tối cuộc đời này. Chúc các môn sinh hành thiền thật tốt và tinh tấn mãi mãi, tìm được an vui trong cuộc đời này.”

Trong bài huấn từ khá dài gửi đến các tân đồng môn, cô Nguyễn Ngọc Hải có lời chia sẻ với các tân đồng môn, “Tình thương là nền tảng, phải có tình thương thì chúng ta mới phát triển căn lành của mình. Về tâm, chúng ta muốn an thì hãy ban ra, muốn cho tình thương mọi người thì chúng ta hãy tập thương người thì mới cho từ tim mình ra đến mọi người.” Cô cũng mong rằng các đồng môn khi làm việc gì có lợi cho mình thì cũng hãy xem xét việc đó có hại cho người hay không? Nếu có hại thì nên tránh, hãy luôn tâm niệm gieo nhân lành thì gặt quả lành, gieo nhân xấu thì gặt quả xấu, hãy tránh không nên làm.

Cô nói: “Học được 6 ngày hôm nay, các vị đã mở tâm mình ra rồi, thì hãy vững lòng, bền chí với những chân thật mà các vị đã nhận ra, thầy cô muốn các môn sinh biết Vi Diệu Pháp Hành Thiền là pháp môn chân thật. Vi Diệu Pháp Hành Thiền không nói chuyện trên trời dưới đất mà nói việc thực tế trên cuộc đời này. Dạy cho các môn sinh thiền định trị bệnh cho thân và trị tâm, kiểm soát tâm mình, với những ghen hờn, ích kỷ, hơn thua nó làm mình khổ quá, thì mình phải cắt đứt ngay, thay thế vào vui vẻ, yêu thương, hãy thay thế lòng vị kỷ bằng vị tha.”

 Hai vị chưởng môn của Vi Diệu Pháp Hành Thiền

Trên trang nhà của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền www.VDPHT.org , 2 vị chưởng môn Nguyễn Đức Thuận và Nguyễn Ngọc Hải có giải thích rõ:

“Vi Diệu Pháp của Đức Sư Tổ Dasira Narada đã được gìn giữ để chờ đợi đến thời cơ thích hợp và thuận duyên. Sau 3 đời, từ Đức Sư Tổ, đến Đệ Nhị Sư Tổ và lần đến 5 vị tu sĩ ở Việt Nam, ngày nay thế hệ thứ tư do chúng tôi thọ nhận phần nhiệm từ những vị Thầy này. Từ đó chúng tôi đã truyền dạy Pháp của Đức Sư Tổ trong thế giới tâm linh ra ngoài thế giới hiện hữu và đã thành lập ra Pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền ngày hôm nay.
Chúng tôi thông suốt được nền tảng giáo lý của các tôn giáo chánh là Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Khổng Giáo và Lão Giáo qua các vị Thầy đời thứ 3. Điều đáng nói ở đây là bản thân chúng tôi từ trước chưa từng bị ràng buộc vào một tôn giáo nào. Nhờ vậy mà chúng tôi được sự phóng thoáng và tự do để tư duy ra một đạo lý tu học đương niệm, thích hợp cho mọi thành phần, không phân biệt, màu da, chủng tộc, tôn giáo, chính trị,à Nương theo tư tưởng của Đức Sư Tổ Dasira Narada, chúng tôi đã giúp con người hiểu biết, sống đạo đức, thoát khỏi mọi sự vị kỷ, phát triển một đời sống vị tha. Nhờ vậy sự giảng dạy của Pháp môn VDPHT đi đến nơi nào đều phù hợp và thích ứng được với phong tục tập quán của nơi đó.” (ngưng trích)

Hiện nay cả hai thầy cô chưởng môn đã chuyển về sống tại quận Cam tại Nam Californi, do đó trụ sở chính, thiền đường trung ương của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền tọa lạc tại số 9782 W. Broadway, Anaheim, CA 92804. Hiện nơi đây đang xây cất khang trang để trong tương lai sẽ tổ chức những buổi tu tập các cấp lớp cao cấp từ cấp 4 đến cấp 7 do đích thân thầy cô chưởng môn giảng dạy. Pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền sau 20 năm đã có hơn 80 thiền đường trên toàn thế giới và với hơn 60 giảng huấn (người Việt, người Canada, cambodia và Hongkong...) hành pháp trên khắp thế giới, có đội ngũ môn sinh khắp mọi nơi, họ đều là những người đủ các tôn giáo, các chủng tộc và màu da.

 Chia sẻ của các môn sinh

Các tân môn sinh Đỗ Đoàn, Nam Quan và Thomas Dawson lần lượt lên chia sẻ kinh nghiệm bản thân, cơ duyên đến học lớp thiền này và niềm tin với pháp môn này. Đặc biệt trong phần chia sẻ của anh Đỗ Đoàn, anh cho biết ích lợi của môn thiền này đã giúp cải thiện rất hiệu nghiệm sức khỏe của bản thân anh và đặc biệt là vợ anh, trước khi học lớp thiền, chị bị bệnh nhức đầu kinh niên, phải uống thuốc giảm đau mỗi ngày, nhưng nhờ được anh Nick Đào dùng thiền chữa trị trong 6 lần, chị đã không còn đau nhức và không còn dùng thuốc nữa. Trước ngày nhập học lớp thiền, chị phải nhập viện để mổ lấy cục bướu trong ngực vì sợ sẽ gây ra bệnh ung thư, nhưng chị chỉ dùng 1 viên thuốc giảm đau duy nhất, trong suốt 6 ngày học thiền, giúp chị khỏe mạnh không còn phụ thuộc vào thuốc giảm đau nữa.

Sau những lời chia sẻ của 3 tân đồng môn, anh Đức Bành (điều hợp chương trình) hướng dẫn các đồng môn và tân đồng môn cùng chụp hình lưu niệm với thầy cô chưởng môn và 2 vị giảng huấn, sau đó mọi người cùng nhau dự tiệc liên hoan.

Nói với phóng viên nhật báo Viễn Đông về cơ duyên mở thiền viện, anh Nick Đào, trung tâm trưởng của thiền đường Garden Grove cho biết bản thân anh là môn sinh của pháp môn này được 6 năm nay, hiện anh đã học xong cấp 5. Trong gia đình anh và gia đình vợ đều có người theo học pháp môn này, đều nhận được những lợi ích tuyệt vời của quá trình tu tập pháp môn này sức khỏe thân tâm và trí. Trước đây gia đình anh sống tại Los Angeles, 2 năm nay mới chuyển về thành phố Garden Grove. Sau khi nhận được chỉ thị và ý chỉ của thầy cô chưởng môn, anh cố gắng trong thời gian ngắn nhất sửa sang phòng sinh hoạt của gia đình mình thành thiền đường. Anh Nick Đào nói: “Sau khi học xong, các tân môn sinh tiếp tục đến đây sinh hoạt thiền, môn sinh cũ giúp môn sinh mới chữa bệnh trong người. Hầu như những ai đến sinh hoạt tại các thiền đường của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền sau khi thấy sức khỏe tốt, họ cũng sẵn lòng giúp lại người khác. Đây là mục đích mà pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền luôn muốn có sự tiếp nối, vì mỗi người thay đổi thì xã hội sẽ tốt hơn.”
Hiện nay thiền đường Garden Grove sẽ mở cửa mỗi tối từ thứ Hai đến thứ Năm (từ 6 giờ tối đến 9 giờ tối) để chữa bệnh miễn phí cho mọi người không phải là môn sinh. Riêng tối thứ Sáu là ngày sinh hoạt các môn sinh của thiền đường này.

Lớp học cấp 1 và 2 sẽ tiếp tục mở khóa mới, quý vị nào muốn học hãy ghi danh, đủ 20 người là sẽ mở lớp.
Để biết thêm chi tiết ghi danh lớp học và chữa bệnh miễn phí tại thiền đường Gadern Gorve, địa chỉ 11961 Steele Way, Garden Grove, CA 92840, xin quý vị liên lạc với Nick Đào, điện thoại 714.719.3842. Hoặc email NICKDAOỴDDMinternational.org
(bh)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT