Thế Giới

Tiếp viên bị quay cảnh đổ rượu thừa vào chai

Sunday, 16/07/2017 - 10:18:33

Trước những phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng mạng, đại diện hãng hàng không Emirates cho biết: "Hãng luôn cố gắng cung cấp dịch vụ với phẩm chất cao nhất. Hành động trong đoạn video không tuân theo tiêu chuẩn phẩm chất của chúng tôi. Hãng đang cho điều tra sự việc.”



NGA – Trong vài ngày qua, người dùng mạng trên khắp thế giới đang chú ý một đoạn video, quay lại cảnh một nữ tiếp viên của hãng hàng không Emirates đang chăm chú rót rượu vang còn thừa ngược vào chai, trên khoang hành khách thương gia. Đoạn video do hành khách người Nga có tên Yevgeny Kayumov quay lại trên chiếc A380, khi anh đang có chuyến bay tới Dubai. Đăng trên trang Istagram, anh Yevgeny viết: "Tôi đã vô tình quay được đoạn video này. Rót rượu vang còn thừa ngược vào chai. Đó là chuyện thường xảy ra ở Emirates à?”
Sau khi đoạn video được đăng tải, rất nhiều cư dân mạng đã bình luận về sự việc. Một số người cho rằng, đối với hãng hàng không nổi tiếng như Emirates, phẩm chất dịch vụ như vậy là không thể chấp nhận được. Một số người khác lại tỏ ra thương cảm cho nữ tiếp viên, và cho rằng sự việc này sẽ khiến cô bị đuổi việc. Trong khi đó, cũng có những người nói rằng, đó là cách tiện lợi nhất để gom số rượu còn thừa, trước khi bỏ tất cả vào thùng rác.
Trước những phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng mạng, đại diện hãng hàng không Emirates cho biết: "Hãng luôn cố gắng cung cấp dịch vụ với phẩm chất cao nhất. Hành động trong đoạn video không tuân theo tiêu chuẩn phẩm chất của chúng tôi. Hãng đang cho điều tra sự việc.”

Thành phố bị kiện vì cấm phụ nữ đi bơi hở ngực
ONTARIO – Một thành phố ở Canada đã bị kiện vi phạm nhân quyền, vì cấm phụ nữ để ngực trần tại các hồ bơi. Một nữ công dân đã kiện thành phố Cornwall, miền đông bang Ontario, Canada kỳ thị giới tính, vì cấm phụ nữ để ngực trần. "Thành phố quy định nữ công dân trên 10 tuổi phải mặc áo che ngực", thị trưởng Leslie OShaughness cho biết.
Thành phố Cornwall ban hành lệnh cấm phụ nữ để ngực trần từ năm 1996. Nhưng vào tháng 12 năm đó, Tòa Thượng Thẩm bang Ontario đã xử thắng cho một phụ nữ để ngực trần đi bộ trên đường. Điều đó có nghĩa là tất cả nữ công dân của bang sau đó được quyền để ngực trần ở nơi công cộng. Căn cứ phán quyết của tòa án bang, từ đó đến nay, nhiều thành phố địa phương đã bị kiện. Trong vụ kiện gần đây nhất, nguyên đơn đã nêu tên một công viên nước và 7 khách sạn địa phương, cáo buộc những nơi này vi phạm nhân quyền.
"Chúng tôi nói với nữ khách hàng trong e-mail rằng, chúng tôi phục vụ các gia đình ở đây. Và chúng tôi rất cảm ơn nếu cô mặc đồ bơi trong khi lưu trú ở khách sạn", ông Lecky, giám đốc khách sạn Ramada Cornwall, một trong 7 khách sạn bị kiện, cho biết người phụ nữ đâm đơn kiện chưa bao giờ ở tại khách sạn của ông và chỉ viết thư hỏi liệu khách sạn có cho phép khách hàng bơi ngực trần hay không. Ông Lecky cho biết thêm, sau khi hỏi ý luật sư, khách sạn của ông quyết định cho phép tất cả các khách nữ được phép để ngực trần ở hồ bơi nếu muốn.

Giải cứu sư tử rơi xuống giếng sâu 25 mét
ẤN ĐỘ - Một con sư tử cái hai tuổi đã được cứu sống sau khi rơi xuống một giếng nước ở làng Somnath, bang Gujarat, Ấn Độ, hôm 8 tháng 7. Trước đó, dân làng dùng còi báo động để xua đuổi con sư tử đang lang thang tìm mồi gần làng. Người dân cho biết, những con sư tử thường vào làng ít nhất 2-3 lần một tháng, và người dân phải xua đuổi để chúng không tấn công gia súc.
Con sư tử trong lúc hốt hoảng tháo chạy đã bị rơi xuống một giếng cạn. Một nông dân sống gần đó phát hiện con sư tử rơi xuống giếng và báo tin cho những người khác trong làng. "Đó là một khoảnh khắc rất đáng buồn, khi chứng kiến con sư tử chật vật tìm cách sống sót như vậy,” một người dân cho biết.
Con sư tử vùng vẫy dưới giếng sâu gần 25 mét suốt nhiều giờ. Do giếng quá sâu, người địa phương không thể cứu con vật và phải gọi cơ quan bảo vệ động vật hoang dã tới trợ giúp. Để cứu thoát sư tử, một nhân viên trèo xuống đáy giếng trong một chiếc lồng kim loại. Người này buộc dây quanh vai con sư tử cái, sau đó những người bên trên hợp sức kéo nó lên. Sau cuộc giải cứu gần 2 tiếng, con sư tử được đưa tới trung tâm chăm sóc động vật Sasan Gir để xử lý những vết thương nhẹ trước khi thả về rừng.
Khoảng 500 con sư tử châu Á nằm trong nhóm động vật nguy cấp đang sinh sống ở Ấn Độ, tất cả đều tập trung ở bang Gujarat phía tây. Những trường hợp sư tử chết do rơi xuống giếng nước khá phổ biến, khiến nhà chức trách phải tìm cách làm rào chắn bao quanh các giếng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT