Thế Giới

Thượng Viện chấp thuận tân Bộ Trưởng Lao Động

Thursday, 27/04/2017 - 08:42:43

Bộ Trưởng Tư Pháp là vị trí cuối cùng được chuẩn thuận trong nội các của ông Trum. Ứng cử viên cho chức vụ Đại diện thương mại Hoa Kỳ hiện vẫn đang chờ Thượng Viện bỏ phiếu. Chức vụ Đại diện thương mại này tuy không phải là 1 vị trí trong nội các, nhưng cũng được coi là tương đương với các bộ trưởng.



HOA THỊNH ĐỐN – Thượng Viện Hoa Kỳ hôm thứ Năm đã chuẩn thuận ông Alex Acosta vào vị trí Bộ Trưởng Lao Động, đưa thêm thành viên vào nội các của Tổng Thống Donald Trump sau 100 ngày cầm quyền. Ông Acosta, con trai của những người di dân Cuba, đã được chấp thuận với tỷ lệ bỏ phiếu 60-38. Sau khi tuyên thệ trở thành Bộ Trưởng Lao Động thứ 27, ông Acosta sẽ lãnh đạo cơ quan chịu trách nhiệm cho hơn 180 đạo luật liên bang, áp dụng cho 10 nhà tuyển dụng và 125 triệu công nhân của Hoa Kỳ.
Ông Acosta từng là công tố viên liên bang, lãnh đạo ban dân quyền tại Bộ Tư Pháp, và là thành viên của Hội đồng quan hệ công nhân quốc gia. Ông Acosta không phải là lựa chọn đầu tiên của Tổng Thống Trump cho vị trí Bộ Trưởng Lao Động. Người được chọn trước đó là ông Andrew Puzder, tổng giám đốc của một hãng thực phẩm. Tuy nhiên, ông Puzder đã xin rút lui khỏi danh sách ứng cử viên vào tháng trước, sau khi bị phe Dân Chủ chỉ trích về nhiều vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh và đời tư của ông.
Bộ Trưởng Tư Pháp là vị trí cuối cùng được chuẩn thuận trong nội các của ông Trum. Ứng cử viên cho chức vụ Đại diện thương mại Hoa Kỳ hiện vẫn đang chờ Thượng Viện bỏ phiếu. Chức vụ Đại diện thương mại này tuy không phải là 1 vị trí trong nội các, nhưng cũng được coi là tương đương với các bộ trưởng.

Trump cân nhắc việc giải tán Tòa Kháng Án Số 9
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Tổng Thống Donald Trump cho biết ông đang suy nghĩ tới việc giải tán Tòa Kháng Án Số 9. Lời tuyên bố này tương tự như những thông điệp mà ông Trump viết trên Twitter vào sáng thứ Tư. Ông Trump đã gọi quyết định của Quan Tòa William Orrick là một phán quyết “lố bịch”, sau khi ông Orrick ra lệnh đình chỉ sắc lệnh cắt ngân sách tài trợ các “thành phố dung thân.”
Tổng thống cho biết ông dự định sẽ đưa vấn đề này ra trước Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo quy trình pháp lý, sự việc trước tiên sẽ được chuyển lên Tòa Kháng Án Số 9. Đây là tòa kháng án lớn nhất Hoa Kỳ, phục vụ cho 15 tiểu bang ở vùng cực tây quốc gia, bao gồm cả Alaska và Hawaii. Tuy nhiên, ý định giải tán Tòa Kháng Án Số 9 của ông Trump được giới chuyên gia cho là không khả thi, vì cần phải được Quốc Hội chuẩn thuận, và chắc chắn sẽ bị phe Dân Chủ cản trở.

Hung thủ sát hại cảnh sát bị bắn chết
MIDDLETOWN – Nghi can trong vụ sát hại 1 cảnh sát ở tiểu bang Delaware vào hôm thứ Tư đã bị bắn chết vào sáng thứ Năm, sau nhiều giờ cố thủ trong nhà. Burgon Sealy, 26 tuổi, đã bắn chết một cảnh sát tuần tra ở trước cửa hàng tiện lợi Wawa, tại thành phố Bear, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Kẻ này gọi điện cho 1 thân nhân, nói rằng hắn ta đã bắn chết 1 cảnh sát. Người thân nhân này sau đó gọi điện cho nhà chức trách, và chỉ đường cho họ tới nhà của Sealy. Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đã bao vây ngôi nhà của Sealy trên đường St. Michaels từ chiều thứ Tư, và cố gắng thuyết phục nghi can đầu hàng.
Lực lượng đặc nhiệm đã cho nổ nhiều cửa sổ của ngôi nhà, nhưng không tấn công vào bên trong. Sealy bước ra khỏi nhà vào 9:17 sáng thứ Năm, và bắn vào cảnh sát. Nghi can lập tức bị bắn trả và chết tại hiện trường lúc 9:29 sáng. Các cư dân trong khu vực lân cận đã được di tản, và Sở cứu hỏa Odessa đã mở cửa cơ sở của mình để làm nơi tạm cư cho người dân. Trước đó, vào sáng thứ Tư, nghi can Sealy đã bắn chết cảnh sát Stephen Ballard, khi bị anh yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Cảnh sát Ballard, 32 tuổi, đã làm việc 8 năm tại Cơ quan cảnh sát tiểu bang Delaware.

Tài xế xe tải cứu bé lang thang trên đường
SAN JACINTO – Một tài xế xe tải tại vùng Inland Empire đang được ca ngợi là người hùng, vì đã cứu một bé gái nhỏ tuổi đang lang thang một mình trên con đường đầy xe. Anh Luis Navarro kể lại, anh đang lái xe về nhà vào chiều tối thứ Tư, thì hết sức bất ngờ khi nhìn thấy 1 bé gái nhỏ tuổi, không có đủ quần áo, đang đi bộ một mình trên lề đường của đường Gilman Springs, thuộc thành phố San Jacinto.
Anh Navarro đã quay phim sự việc và chiếu trực tiếp trên Facebook Live, khi anh hỏi nhà của cô bé và đưa em về nhà. Sau khi gõ cửa một ngôi nhà lân cận, anh Navarro tìm thấy gia đình của cô bé và giao em cho bố mẹ. Họ có vẻ là đang ngủ khi cô bé đi ra khỏi nhà. Tuy nhiên, anh Navarro cho biết, anh vẫn không yên tâm nên đã gọi cho Sở cảnh sát Riverside County, để nhờ họ kiểm tra xem có bất kỳ sự việc khả nghi nào đang xảy ra hay không.

Vòng đeo tay thông minh Fitbit phát nổ gây phỏng
WISCONSIN - Một phụ nữ ở tiểu bang Wisconsin đã bị phỏng tay, sau khi vòng đeo tay thông minh “smartband” Fitbit Flex 2 mà cô đang đeo bỗng nhiên phát nổ. Nạn nhân là cô Dina Mitchell, sống tại Milwaukee, Wisconsin. Mitchell cho biết, chiếc vòng smartband Fitbit Flex 2 là món quà của một người bạn tặng nhân dịp sinh nhật cách đây 2 tuần. “Chiếc vòng tay bỗng dưng phát nổ khi tôi đang ngồi đọc sách,” Mitchell kể lại.
Cô Mitchell đã lập tức đến một bệnh viện địa phương để chữa trị. Tại đây, các bác sĩ đã gắp những miếng nhựa nhỏ bị cháy xém khỏi vết thương, đồng thời sát trùng và băng bó. Dù không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng bác sĩ cho biết vết thương có thể để lại sẹo.
Hãng Fitbit sau đó đã liên hệ với Mitchell, cung cấp vòng smartband mới và thanh toán chi phí y tế cho cô. Đồng thời, hãng cho biết sẽ điều tra sự việc và công bố nguyên nhân trong thời gian tới. Đây có thể xem là tai nạn cháy nổ đầu tiên liên quan đến smartband trên thế giới. Theo một chuyên gia về điện tử, bất kỳ một thiết bị nào có pin sạc đều có nguy cơ cháy nổ, do đó người dùng nên cẩn thận với chúng.

Phi thuyền liên lạc lại với NASA từ Thổ Tinh
NASA đã nhận được tín hiệu đầu tiên truyền về từ phi thuyền Cassini, sau khi con tàu lao qua khoảng trống giữa sao Thổ và các vành đai. NASA cho biết, Cassini đang truyền dữ liệu về Trái Đất qua hơn 1.6 tỷ cây số. Nhóm kiểm soát viên dưới mặt đất là những người đầu tiên phát hiện tín hiệu. Các nhà khoa học đang chờ thông tin từ phép đo viễn trắc và tình trạng của con tàu.
Hôm thứ Tư, chiếc Cassini bắt đầu thực hiện lần giảm độ cao đầu tiên trong tổng số 22 lượt “nhảy”, nhằm tiến sát bề mặt sao Thổ hơn mọi nhiệm vụ trước đây và thu thập thêm thông tin về vành đai cũng như cấu tạo bề mặt hành tinh. Đây là sự kiện mở đầu của "Đại kết cục” (Grand Finale), đánh dấu hành trình cuối cùng của Cassini quanh Thổ Tinh, trước khi con tàu trị giá $3.3 tỷ Mỹ kim lao xuống bề mặt hành tinh.

Robot chống tội phạm bị kẻ say đánh
SILICON VALLEY - Robot K5 đang tuần tra trên đường phố ở Silicon Valley thì bị một kẻ say xỉn tấn công, gây ra nhiều vết trầy xước trên thân robot. Cảnh sát đã bắt giữ nghi can Jason Sylvain, 41 tuổi, với cáo buộc tấn công robot tuần tra gần trung tâm mua sắm ở Silicon Valley. Sau vụ tấn công, con robot mang tên K5 bị một số vết xước nhỏ trên thân, còn Sylvain có thể bị truy tố với tội gây rối và say xỉn nơi công cộng. Nếu bị kết tội, anh ta sẽ phải ngồi tù 6 đến 12 tháng, cùng khoản tiền phạt $1,000 Mỹ kim cho mỗi tội danh.
Robot hình trứng K5 được công ty khởi nghiệp Knightscope chế tạo, chuyên thực hiện nhiệm vụ tuần tra an ninh ở Silicon Valley. Nó có thể đọc được 300 bảng số xe mỗi phút, được trang bị video online với góc quay 360 độ, cảm ứng ảnh nhiệt, thiết bị đo xa bằng laser, cảm biến chất lượng không khí và một thiết bị thu âm. Với các hệ thống cảm biến hiện đại này, robot K5 có thể nhanh chóng xác định tội phạm và thông báo cho lực lượng an ninh trong khu vực.

Quân đội muốn kích thích não để tạo siêu lính
WASHINGTON DC - Cơ quan Nghiên Cứu Các Dự An Phòng Thủ Tiên Tiến DARPA của quân đội Hoa Kỳ đang đầu tư vốn cho chương trình Huấn Luyện Hệ Thần Kinh Có Mục Đích (TNT). Mục tiêu là nghiên cứu sử dụng điện để kích thích não bộ, cải thiện khả năng học tập và tăng tốc độ huấn luyện cho binh sĩ. Nếu thành công, chương trình TNT sẽ giúp người lính nhanh chóng hoàn thiện các kỹ năng phức tạp, vốn đòi hỏi hàng ngàn giờ huấn luyện, ví dụ như việc học ngoại ngữ. DARPA đã cấp vốn cho 8 dự án khác nhau để phục vụ chương trình TNT.
Các nhà khoa học đang tìm hiểu kết cấu sinh hóa giúp bộ não dễ thích nghi với việc học khi được kích thích. Hiệu ứng này được Đại học Texas nghiên cứu, sau khi nhận khoản đầu tư $8.5 triệu từ DARPA. Một nhóm sẽ làm việc với chuyên gia phân tích tình báo và ngoại ngữ để tối ưu hóa quy trình học.
DARPA đang so sánh giữa kỹ thuật cấy ghép thiết bị trực tiếp vào não bộ với kích thích bên ngoài, nhằm tránh nguy hiểm cho tính mạng binh sĩ, cũng như các tác dụng không mong muốn trong khi thử nghiệm. Chương trình TNT được cho là sẽ kéo dài trong 4 năm. DARPA muốn biện pháp kích thích này tăng ít nhất 30% kết quả học tập, huấn luyện cho binh sĩ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT