Thế Giới

Thủ tướng Thụy Điển bị mất chức vì vấn đề kiểm soát giá thuê nhà

Monday, 21/06/2021 - 07:28:21

Thủ Tướng Thụy Điển Stefan Lofven đã bị truất phế ngày thứ Hai, sau khi cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ở quốc hội Thụy Điển kết thúc với kết quả 181 phiếu thuận trên tổng số 349 dân biểu, vượt trên mức tối thiểu 175 phiếu.


Thủ Tướng Stefan Loefven đang dự họp báo sau khi bị Quốc Hội Thụy Điển bỏ phiếu bất tín nhiệm sáng thứ Hai, 21 tháng 6, 2021. (Anders Wiklund/ TT News Agency/ AFP via Getty Images)


STOCKHOLM - Thủ Tướng Thụy Điển Stefan Lofven đã bị truất phế ngày thứ Hai, sau khi cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ở quốc hội Thụy Điển kết thúc với kết quả 181 phiếu thuận trên tổng số 349 dân biểu, vượt trên mức tối thiểu 175 phiếu.

Với kết quả này, ông Lofven, 63 tuổi, trở thành vị thủ tướng đầu tiên của Thụy Điển bị truất phế sau một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, đồng thời đẩy tương lai nền chính trị nước này vào tình trạng khó đoán trong những ngày tới.

Đảng Dân Chủ Thụy Điển kêu gọi bỏ phiếu, sau khi đảng Cánh Tả ngừng ủng hộ đảng Dân Chủ Xã Hội của ông Lofven, do bất đồng ý kiến về kế hoạch cải tổ quản lý giá cho thuê nhà, một vấn đề rất quan trọng với nhiều người dân tại xứ Bắc Âu.

Cánh Tả lo sợ chính phủ sẽ hủy bỏ luật kiểm soát giá thuê nhà đối với nhà mới xây. Đối với giới lao động và người nghèo, họ muốn chính phủ kiểm soát giá thuê nhà. giúp cho khoảng cách giàu-nghèo không bị sâu hơn.

Trong khi đó, giới địa ốc cũng như cánh hữu không muốn chính phủ kiểm soát giá thuê nhà, vì làm như vậy thì thị trường địa ốc sẽ bị mất giá, nhà cửa khó bán được giá cao mang lại lợi nhuận cao.

Thủ Tướng Lofven đã bị kẹt giữa hai khuynh hướng này. Đảng Dân Chủ của ông từng nhờ sự ủng hộ của Cánh Tả để nắm chính quyền. Giờ đây chưa ai biết khuynh hướng nào sẽ nắm quyền.

Thủ Tướng Lofven sẽ có một tuần để từ chức và chuyển giao quyền thành lập chính phủ mới cho chủ tịch quốc hội, hoặc tổ chức bầu cử sớm.

Các cuộc khảo sát cho thấy phe trung tả và trung hữu trong quốc hội đang khá cân bằng, khiến khủng hoảng chính trị ở Thụy Điển khó lòng được giải quyết nhanh chóng, dù các chuyên gia cho rằng điều này khó ảnh hưởng tới nền kinh tế.

Thủ tướng Lofven bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2018, chỉ sau vài tháng đàm phán sau cuộc bầu cử, trong đó đảng Dân Chủ Thụy Điển giành được nhiều phiếu bầu và vẽ lại bản đồ chính trị, nhờ lập trường chống nhập cư.

Ông Lofven điều hành chính phủ liên minh giữa đảng Dân Chủ Xã Hội và đảng Xanh, được hỗ trợ bởi các đối thủ cũ như đảng Trung Tâm và đảng Tự Do, đồng thời phải có sự ủng hộ âm thầm của đảng Cánh Tả.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT