Hoa Kỳ

Thủ tướng Ấn được Mỹ đón tiếp long trọng, nhưng chưa có tiến triển trong các quan hệ

Wednesday, 01/10/2014 - 09:23:16

Chuyến viếng thăm này “đã củng cố niềm tin của tôi rằng Ấn Độ và Hoa Kỳ là hai đối tác toàn cầu tự nhiên, dựa trên những giá trị, quyền lợi và sức mạnh mà chúng ta chia sẻ trong thời đại kỹ thuật số,” ông Modi nói.

Hy vọng cho quan hệ giữa Mỹ và Ấn Độ
Tổng Thống Barack Obama cùng Thủ Tướng Narendra Modi viếng thăm đài tưởng niệm Mục Sư Martin Luther King Jr. sau buổi họp tại Tòa Bạch Ốc sáng thứ Ba. Ông Obama đã ca ngợi Thủ Tướng Modi về việc chú trọng đến “những nhu cầu của những người nghèo nhất trong những người nghèo” ở Ấn Độ và đồng thời tạo nguồn năng cho sự ổn định và hòa bình tại Á Châu. Dòng chữ khắc trên tượng ông King mang ý nghĩa: Từ khối núi của tuyệt vọng là tảng đá của hy vọng. (Hình: Alex Wong/Getty Images)

 

HOA THỊNH ĐỐN – Tổng Thống Barack Obama đã không ngớt lời ca ngợi tân thủ tướng của Ấn Độ trong buổi tiếp đón chính thức tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Ba. Sau đó ông Obama đã đích thân đưa ông Narendra Modi đi viếng thăm những di tích nổi tiếng tại thủ đô của nước Mỹ, và trước đó, vào đêm thứ Hai, họ dự tiệc trong không khí đầm ấm.
Thế nhưng ngoài những chương trình được sắp đặt để cho thấy tình thân của hai nước đang bước tới một giai đoạn mới đầy lạc quan, Tổng Thống Obama cũng như Thủ Tướng Modi chưa cho thấy dấu hiệu họ đã giải quyết một số vấn đề nghiêm trọng từng gây khoảng cách lạnh lùng giữa hai quốc gia dân chủ.
Sau cuộc họp chính thức lần đầu tiên, ông Obama ca ngợi những nỗ lực đầy sinh khí của Thủ Tướng Modi để đối phó những thử thách cho Ấn Độ ngay từ ngày đầu ông đắc cử thủ tướng trong tháng Năm. Ông Obama đã nhắc đến nhiều nhất về sự chú trọng của thủ tướng dành cho “những nhu cầu của những người nghèo nhất trong những người nghèo,” và đồng thời đang giúp cho Ấn Độ thành một nguồn năng lực cho sự hòa bình và ổn định trong vùng Nam Á.
Qua lời thông dịch viên, ông Modi nói rằng ông dự đoán sự hợp tác kinh tế giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ sẽ “phát triển nhanh chóng trong mấy năm sắp tới.” Ông đưa ra những lời lạc quan khi nói rằng hai quốc gia có thể giải quyết những tranh chấp mậu dịch và sự cản trở đối với các công ty Mỹ trong lãnh vực hợp tác năng lượng hạt nhân.
Chuyến viếng thăm này “đã củng cố niềm tin của tôi rằng Ấn Độ và Hoa Kỳ là hai đối tác toàn cầu tự nhiên, dựa trên những giá trị, quyền lợi và sức mạnh mà chúng ta chia sẻ trong thời đại kỹ thuật số,” ông Modi nói.
Tuy rằng hai nhà lãnh đạo đã họp bàn về nhiều đề tài từ kinh tế, thay đổi khí hậu đến an ninh trong khu vực Á Châu, họ kết thúc cuộc họp mà không có một thông báo nào về những bước đột phá trong các vấn đề gây khó khăn trong mối quan hệ giữa hai nước.
Cùng lúc quan hệ quân sự và quốc phòng được gia tăng, mối quan hệ về kinh tế xem khó giải quyết hơn. Trong nhiều năm, Hoa Kỳ đã bực bội trước sự việc Ấn Độ không chịu mở thị trường rộng hơn cho nguồn đầu tư quốc tế cũng như giải quyết những tranh chấp về tác quyền trí tuệ.
Tuy vậy, vào đêm thứ Hai, tổng thống Obama và tân thủ tướng Modi đã có một bữa ăn tối làm việc tại Tòa Bạch Ốc.
Là một tín đồ Ấn Độ Giáo, ông Modi đang ăn chay trong kỳ lễ Navrati. Vì vậy ông chỉ hớp nước ấm cầm hơi, trong chín ngày lễ ấy. Kỳ đại lễ diễn ra trùng với chuyến công du đầy biến động của ông tại Hoa Kỳ, khiến cho các đầu bếp của tổng thống Mỹ lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Cuối cùng, tấm thực đơn gợi ý cho thấy rằng ông Obama đã không ngần ngại. Cùng với những vị khách khác, ông Obama bắt đầu bữa ăn với trái bơ, phô mai dê và ớt chuông nhỏ. Sau đó ông ăn cá bơn chiên, và tráng miệng bằng kem xoài.
Các giới chức Ấn Độ cho biết ông Modi đã khuyến khích tổng thống cứ ăn thoải mái. Ông nói, “Xin ngài đừng bối rối. Xin cứ tiếp tục dùng các món của ngài.”
Trong bữa tiệc với thực đơn không cân đối này, hai nhà lãnh đạo thảo luận về cách thức đem sinh khí trở lại cho mối quan hệ giữa hai nước. Cuộc đàm đạo diễn ra tại một thời điểm mà tình hình bất trắc đang gia tăng, với một Trung Quốc đang vươn lên làm thay đổi cán cân quyền lực ở Á Châu, và mạng lưới khủng bố al-Qaeda đang tìm cách mở một chi nhánh mới tại tiểu lục địa Ấn Độ.
Mặc dù đang ăn chay, ông Modi đã duy trì một hành trình khá bận rộn, trong chuyến viếng thăm 100 giờ của ông ở Mỹ. Trong chuyến này, ông đã ve vãn giới kinh doanh, tạo ấn tượng mạnh nơi cộng đồng kiều dân Ấn Độ trong một chương trình vận động chính trị tại thao trường Madison Square Gardens ở New York với hàng chục ngàn người tham dự. Báo chí Mỹ mô tả ông Modi được đón tiếp tại sân banh này như một ca sĩ nhạc rock.
Hôm thứ Ba, ông Modi đến viếng bức tượng và đài tưởng niệm của các vĩ nhân ở Hoa Thịnh Đốn, gồm ông Mahatma Gandhi, tổng thống Abraham Lincoln và lãnh đạo dân quyền Martin Luther King.
Ông Modi đã nhấn mạnh mối dây dân chủ thông thường được Ấn Độ và Hoa Kỳ chia sẻ. Mối dây này đã tạo điều kiện cho hai người có nguồn gốc khiêm tốn này vươn lên tới những chức vụ cao nhất.
Ông Modi bắt đầu cuộc sống bằng nghề bán trà, còn ông Obama lúc đầu là một nhà hoạt động trong cộng đồng ở Chicago.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT